Chiến sự Nga-Ukraine: Nga có nguy cơ lâm vào cảnh cạn kiệt vũ khí, đạn dược?

Minh Nhật (theo 19 Forty Five) Thứ bảy, ngày 23/04/2022 14:25 PM (GMT+7)
Trong khi Nga đang ra sức tiến công để giành quyền kiểm soát miền Đông Ukraine, quân đội nước này được cho là đang bị thiếu hụt vũ khí và đạn dược trên diện rộng do các lệnh trừng phạt của phương Tây tác động đáng kể đến chuỗi cung ứng vũ khí của Moscow.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Liệu Nga có lâm vào cảnh cạn kiệt vũ khí, đạn dược? - Ảnh 1.

Pháo binh của quân đội Nga. Ảnh: Creative Commons.

Theo 19 Forty Five, mặc dù các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt có thể không ngăn chặn được các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng chúng đã tác động đến chuỗi cung ứng vũ khí của Moscow.

Việc chế tạo và cung cấp vũ khí mới, hoặc thậm chí cung cấp phụ tùng thay thế cho các phương tiện quân sự bị hư hỏng trong cuộc chiến được cho là đang ngày càng trở nên khó khăn đối với Nga.

Tuần này, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với The War Zone rằng, những tổn thất về khí tài đáng kể của Nga trên chiến trường Ukraine đang khiến giới chức nước này "đau đầu".

Việc các biện pháp trừng phạt kinh tế làm gián đoạn khả năng thay thế vũ khí và phương tiện bị mất hoặc bị hư hỏng của quân đội Nga dường như đang gây tổn hại đặc biệt nặng nề cho quân đội nước này.

“Các lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng đến khả năng tái trang bị và tiếp tế của quân đội Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực linh kiện của một số hệ thống và đạn dược dẫn đường chính xác", vị quan chức Mỹ giấu tên nói với The War Zone.

“Họ đang phải đối mặt với vấn đề khó khăn liên quan đến việc bổ sung trang thiết bị quân sự vì thiếu một số thành phần của các hệ thống đó. Và điều đó gây ra ảnh hưởng thiết thực đến quân đội Nga", vị quan chức nói thêm.

Mặc dù quan chức Mỹ không nói chi tiết về chuỗi cung ứng vũ khí của Nga bị ảnh hưởng như thế nào và vì sao, nhưng các báo cáo truyền thông Nga xác nhận rằng A-100 Premier - máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không thế hệ tiếp theo của Nga là một trong những khí tài bị ảnh hưởng. Theo đó, việc thiếu các linh kiện điện tử nhập từ các nước phương Tây đã khiến việc sản xuất máy bay này bị đình trệ.

Các bản tin địa phương cho biết, bất chấp những thiếu hụt vũ khí và đạn dược, Nga đang tiếp tục tấn công phía Đông Ukraine.

Tờ Kyiv Post tuần này đưa tin rằng, Nga đã “tăng cường sử dụng các máy bay tác chiến và chiến thuật lẫn trinh sát đường không” trong những ngày gần đây và đã thực hiện “các cuộc không kích có hệ thống vào các mục tiêu quân sự và dân sự, bao gồm cả máy bay tầm xa”.

Hôm thứ Năm, CNN đưa tin rằng, Moscow đang "tiếp tục tăng cường lực lượng của họ bên trong Ukraine" khi quân đội Nga tái tập trung vào việc kiểm soát miền đông Ukraine. Quân đội Nga được cho là đã bổ sung thêm ba nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn ở phía đông kể từ hôm thứ Tư 19/4, nâng tổng số nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn lên 85.

Một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ nói với các phóng viên rằng hầu hết các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga sẽ đến khu vực Donbass, nơi họ tập trung nhằm đạt được các mục tiêu mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đề ra là "giải phóng" Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem