Chiến sự Nga-Ukraine ngày 20/5: Donbass đã bị phá hủy hoàn toàn; Ukraine nói Mỹ có kế hoạch tiêu diệt Hạm đội Biển Đen

P.V (Theo RT, Alzaeera, CNN) Thứ sáu, ngày 20/05/2022 09:26 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các lực lượng Nga đã "phá hủy hoàn toàn" khu vực phía đông Donbass và cáo buộc Nga không ngừng các cuộc tấn công, bắn phá vào khu vực này.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 20/5: Donbass đã bị phá hủy hoàn toàn; Ukraine nói Mỹ có kế hoạch tiêu diệt Hạm đội Biển Đen - Ảnh 1.

Các cuộc không kích đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng ở vùng Donbass. Ảnh Reuters

Trong bài phát biểu đêm khuya như thường lệ, Tổng thống Zelensky nói rằng: "Ở Donbass, những người chiếm đóng đang cố gắng gây áp lực nhiều hơn. Không cường điệu chút nào khi nói rằng Donbass đang chẳng khác gì địa ngục".

Mỹ lên kế hoạch tiêu diệt Hạm đội Biển Đen của Nga

Anton Herashchenko- cố vấn của chính phủ Ukraine nói rằng, Mỹ đang lên kế hoạch tiêu diệt Hạm đội Biển Đen của Nga.

Trong một bài đăng trên Twitter ngày 19/5, Anton Herashchenko nói rằng cách "hiệu quả" mà người Ukraine xử lý các tàu chiến Nga đã "thuyết phục Mỹ chuẩn bị kế hoạch chặn các cảng."

Ông Herashenko nói thêm rằng: "Việc cung cấp các loại vũ khí chống hạm mạnh mẽ như tên lửa Harpoon và Naval với tầm bắn 250-300 km đang được thảo luận.

Al Jazeera đã không thể xác minh độc lập các tuyên bố của Herashchenko. Reuters trước đó đã đưa tin rằng theo các quan chức, Nhà Trắng đang làm việc để đưa các tên lửa chống hạm tiên tiến cho Ukraine để đánh bại hải quân của Nga.

Chỉ huy Azov cho biết họ chưa đầu hàng Nga

Phó chỉ huy của Trung đoàn Azov, đơn vị chỉ huy lực lượng bảo vệ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol cho biết, ông và các chiến binh Azov khác vẫn đang ở bên trong nhà máy.

Không rõ có bao nhiêu chiến binh Ukraine vẫn còn bên trong các đường hầm của nhà máy thép Azovstal, trong khi phía Nga nói rằng có hơn 1.700 người hiện đã đầu hàng.

Các tướng hàng đầu của Nga và Mỹ hội đàm

Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã tổ chức một loạt cuộc điện đàm hiếm hoi vào hôm 19/5.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, hai quan chức quân sự hàng đầu đã thảo luận về "các vấn đề cùng quan tâm", bao gồm cả xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Các cuộc hội đàm được tổ chức theo yêu cầu của phía Mỹ. Lầu Năm Góc cũng giữ kín, không cung cấp nội dung chi tiết về cuộc hội đàm.

Trong khi đó, Người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết: "Các nhà lãnh đạo quân đội đã thảo luận về một số vấn đề liên quan đến an ninh và đồng ý giữ công khai các đường dây liên lạc".

Phát biểu tại Brussels ngày 19/5, Tướng Tod Wolters -Tư lệnh Đồng minh Tối cao Châu Âu của NATO bày tỏ hy vọng rằng, các cuộc đàm phán giữa Gerasimov và Milley sẽ mang lại một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra một bước gần hơn.

Cuộc hội đàm cấp cao diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có cuộc hội đàm lần đầu tiên kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng Hai. Kể từ đó, rất ít thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán cấp cao nhất, với việc cả hai bên chỉ xác nhận rằng cả hai ông Austin và Shoigu đã thảo luận về các vấn đề an ninh nhưng không chỉ giới hạn ở cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem