Chiến sự Nga-Ukraine ngày 7/5: Giao tranh ác liệt ở Donetsk và Luhansk; kho vũ khí lớn của Mỹ ở Kharkiv bị phá hủy

Tuấn Anh (Theo Alzaeera, CNN, Ukrinform) Thứ bảy, ngày 07/05/2022 19:08 PM (GMT+7)
Lực lượng Nga tiếp tục cuộc tấn công ở Khu vực hoạt động phía Đông để thiết lập toàn quyền kiểm soát lãnh thổ của các khu vực Donetsk và Luhansk và duy trì hành lang trên bộ giữa các khu vực và Crimea ", Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo về tình hình chiến sự Ukraine ngày 7/5.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 7/5: Giao tranh ác liệt ở Donetsk và Luhansk; kho vũ khí lớn của Mỹ ở Kharkiv bị phá hủy - Ảnh 1.

Lực lượng Nga ở miền đông Ukraine. Ảnh Ukrinform

"Tại các khu vực Donetsk và Luhansk, Ukraine đã đẩy lùi 8 đợt tấn công của Nga phá hủy 3 xe tăng, 8 hệ thống pháo, 7 xe bọc thép chiến đấu, 1 xe và 3 đơn vị thiết bị kỹ thuật đặc biệt của địch", Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo.

Trên các hướng Donetsk và Tavriysky, Nga tiếp tục nã pháo theo đường liên lạc và sử dụng các máy bay tác chiến và chiến thuật để thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào các vị trí của quân Ukraine. Tại Mariupol, Nga tiếp tục phong tỏa các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraine trong khu vực của nhà máy Azovstal. Các hoạt động tấn công được thực hiện nhằm giành quyền kiểm soát lãnh thổ của nhà máy.

Trên hướng Slobozhansky, Nga tiếp tục nã pháo vào các khu định cư gần thành phố Kharkiv. Ở hướng Izium, Nga tiến hành trinh sát đường không với việc sử dụng UAV để làm rõ các vị trí của quân đội Ukraine. Trong khu vực Tsyrkuny và Ruski Tyshky, lực lượng Nga đã cho nổ tung ba cây cầu đường bộ để làm chậm các hành động phản công của Lực lượng Phòng vệ Ukraine.

Trên hướng Nam Buh, Nga nã pháo vào các vị trí của Ukraine và tên lửa vào cơ sở hạ tầng dân sự của thành phố Mykolayiv. Trong khu định cư Ivano-Kepyne, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã phá hủy một nhà kho chứa đạn dược và 20 đơn vị thiết bị quân sự của đối phương.

Theo Ukrinform, Nga không chủ động tiến công trên các hướng Polissia và Siversky.

Tại thành phố Kherson, số lượng các chốt chặn và các cuộc tuần tra lưu động đã tăng lên.

Trong ngày qua, Lực lượng Không quân và Lực lượng trên bộ của Các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn rơi 14 UAV Orlan.

Như đã đưa tin, ở hướng Kharkiv, Lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát các khu định cư của Oleksandrivka, Fedorivka, Ukrayinka, Shestakovo, Peremoha và một phần của làng Cherkaski Tyshky.

Nga tuyên bố phá hủy thiết bị của Mỹ và châu Âu ở khu vực Kharkiv

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá hủy một kho dự trữ lớn thiết bị quân sự của Mỹ và các nước châu Âu gần ga đường sắt Bohodukhiv ở vùng Kharkiv của Ukraine.

Bộ cho biết họ đã tấn công 18 cơ sở quân sự của Ukraine trong đêm, trong đó có 3 kho đạn ở Dachne, gần thành phố cảng Odesa.

Xung đột Ukraine gây thiệt hại nặng nề cho các đơn vị có năng lực nhất của Nga

Cuộc xung đột ở Ukraine đang gây thiệt hại nặng nề cho một số đơn vị có năng lực nhất và các năng lực tiên tiến nhất của Nga, Bộ Quốc phòng Anh đã tweet.

Bộ cho biết ít nhất một chiếc T-90M, loại xe tăng tiên tiến nhất của Nga, đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh.

Khoảng 100 xe tăng T-90M đang được biên chế trong số các đơn vị được trang bị tốt nhất của Nga, bao gồm cả những chiếc đang chiến đấu ở Ukraine.

Các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành để cứu các chiến binh Azovstal

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành để cứu các binh sĩ Ukraine bảo vệ nhà máy thép Azovstal rộng lớn ở Mariupol.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã đưa ra đánh giá mới nhất của mình về tình hình trên thực địa Ukraine.

Viện này cho biết họ không thể xác nhận bất kỳ tiến bộ cụ thể nào của Nga đối với cuộc tấn công vào nhà máy thép Azovstal nhưng cho biết thêm: "Có khả năng sự phản kháng rộng rãi của dân thường đối với các hoạt động của Nga có thể làm gián đoạn các kế hoạch của Nga đã thông báo trước đó về tổ chức triển lãm Ngày Chiến thắng ở Mariupol".

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 7/5: Giao tranh ác liệt ở Donetsk và Luhansk; kho vũ khí lớn của Mỹ ở Kharkiv bị phá hủy - Ảnh 2.

Ông Zelensky phát biểu tối 6/5. Ảnh CNN

 

Anh gửi thêm máy phát điện di động đến Ukraine

Chính phủ Anh đã tặng gần 600 máy phát điện di động cho Ukraine, đang gửi thêm 287 chiếc nữa.

Theo Bộ Kinh doanh, Năng lượng & Chiến lược Công nghiệp, các máy phát điện mới, đủ cung cấp điện cho gần 8.000 ngôi nhà, sẽ được sử dụng cho các bệnh viện, nhà tạm trú và các dịch vụ thiết yếu khác ở miền đông Ukraine.

Điện Kremlin nói Ba Lan có thể là một nguồn đe dọa

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng "có những lời lẽ thù địch" từ Ba Lan và Warsaw có thể là "một nguồn đe dọa".

Ba Lan đã lên tiếng kêu gọi EU gia tăng các biện pháp trừng phạt và liên minh phương Tây NATO vũ trang cho Kiev để chống lại các lực lượng Nga đang đổ vào miền đông Ukraine.

Stanislaw Zaryn- người phát ngôn của cơ quan an ninh Ba Lan nói rằng, Nga đã tiến hành một chiến dịch phối hợp thông tin sai lệch chống lại Ba Lan trong vài ngày, trong đó có những gợi ý rằng đây có thể là mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

"Mục đích của các hành động của Nga là tạo ra sự ngờ vực giữa Ba Lan và Ukraine, cũng như bôi nhọ Ba Lan và thể hiện đây là một quốc gia nguy hiểm gây ra xung đột ở Đông Âu", ông viết trong một bình luận qua email.

Bộ trưởng Môi trường và Khí hậu Ba Lan Anna Moskwa trước đó cho biết "Ba Lan tự hào nằm trong danh sách các quốc gia không thân thiện với Putin".

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev cho biết, Ba Lan tích cực tham gia vào tình hình ở Ukraine, nhưng rất khó để nói những nỗ lực của phía Ba Lan sẽ dẫn đến điều gì.

Các lệnh trừng phạt của Anh có thể dẫn đến "sự phá hủy cuối cùng của quan hệ song phương", Nga cảnh báo Đại sứ Anh

Đại sứ Anh tại Moscow Deborah Bronnert đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu 6/5 về các lệnh trừng phạt mới nhất chống lại Nga, bao gồm các lệnh trừng phạt đối với Công ty Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Nga, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga.

"Đại sứ đã được thông báo về sự không thể chấp nhận được của những hành động phá hoại như vậy, việc tiếp tục diễn ra chắc chắn sẽ dẫn đến sự phá hủy cuối cùng của mối quan hệ song phương và gây tổn hại cho mối quan hệ giữa các dân tộc Nga và Vương quốc Anh", tuyên bố viết.

Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các phương tiện truyền thông Nga "chỉ vì cách đưa tin và cách giải thích của họ về các sự kiện diễn ra trên thế giới không phù hợp với khuôn mẫu của phương Tây, một lần nữa khẳng định rõ ràng sự trùng lặp và giễu cợt của các chính trị gia Anh, những người được coi là quyền tự do của phương tiện truyền thông không gì khác hơn là một công cụ để giải quyết các vấn đề thị trường", tuyên bố nói thêm.

Bộ này cáo buộc Anh và các quan chức của nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và đưa ra các tuyên bố với "lời đe dọa" "xen kẽ với sự dối trá và thô lỗ" chống lại Nga.

"Phía Nga sẽ tiếp tục đáp trả một cách gay gắt và dứt khoát mọi lệnh trừng phạt do London khởi xướng và thực hiện các biện pháp trả đũa", tuyên bố cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem