Thống đốc Ukraine tuyên bố Mariupol đã bị Nga "xóa sổ khỏi mặt đất"

Minh Nhật (theo Washington Post) Thứ bảy, ngày 16/04/2022 14:15 PM (GMT+7)
Thống đốc vùng Donetsk của Ukraine Pavlo Kyrylenko cáo buộc rằng, các lực lượng Nga đã "xóa sổ Mariupol khỏi mặt đất" nhưng các lực lượng phòng thủ của Ukraine vẫn đang kháng cự quyết liệt để bảo vệ thành phố chiến lược này khỏi rơi vào tay người Nga.
Bình luận 0
Thống đốc Ukraine tuyên bố Mariupol đã bị Nga "xóa sổ khỏi mặt đất" - Ảnh 1.

Những tòa nhà ở Mariupol cháy đen nham nhở. Ảnh Netxa.

Theo Washington Post, ông Kyrylenko cho biết, Nga đã bắn phá thành phố cảng chiến lược của Ukraine trên biển Azov, khiến Mariupol trở nên đổ nát, tan hoang nhưng sẽ không thể chiếm được nó.

“Nga không thể chiếm Mariupol. Họ có thể chiếm được vùng đất mà trên đó Mariupol từng phát triển nhưng thành phố Mariupol thì đã không còn nữa. Thành phố Mariupol đã bị xóa sổ khỏi mặt đất bởi Nga, những người sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại nó", ông Kyrylenko tuyên bố.

Quân đội Nga đã bao vây Mariupol trong hơn một tháng, cắt các khu vực của thành phố khỏi sự kiểm soát của Ukraine. Phía Ukraine tuyên bố, Mariupol đã rơi vào tình trạng "khẩn cấp" vì thiếu lương thực, nước, điện và viện trợ nhân đạo.

Các nhà phân tích dự đoán Mariupol có thể sẽ trở thành thành phố lớn đầu tiên của Ukraine thất thủ trong tuần tới. Chiếm Mariupol sẽ giúp Nga kiểm soát bờ biển Azov và thành phố này sẽ đóng vai trò là cầu nối trên bộ giữa các vùng lãnh thổ do Nga nắm giữ ở miền đông Ukraine và bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Oleksandr Motuzyanyk, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết tình hình ở Mariupol vẫn còn “phức tạp” trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu 15/4. Ông Motuzyanyk tuyên bố rằng Nga vẫn đang tập trung tấn công các khu công nghiệp và cảng Mariupol. Ngoài ra, Nga tăng cường pháo kích thành phố khi lần đầu tiên sử dụng máy bay ném bom tầm xa Tu-22М3 để tấn công Mariupol.

“Nhưng người Nga vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được thành phố", ông Motuzyanyk nói.

Cuộc chiến ác liệt ở Mariupol diễn ra khi Liên Hợp Quốc tiếp tục phát đi lời kêu gọi đưa dân thường ra khỏi thành phố bị bao vây một cách an toàn. Các cơ quan nhân đạo đã cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho các hành lang đi lại an toàn để dân thường rời khỏi Mariupol trong nhiều tuần, với nhiều thành công khác nhau. Tuy nhiên, khoảng 100.000 người được cho là vẫn đang mắc kẹt ở bên trong thành phố có dân số 450.000 người trước khi xung đột bắt đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem