Chiến sự Nga-Ukraine: Thủ tướng Đức hứng chỉ trích vì quyết định 'phũ phàng' với Ukraine

Phương Đăng (theo Fox News/FT) Thứ bảy, ngày 23/04/2022 20:50 PM (GMT+7)
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hứng chỉ trích sau khi từ chối gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine, theo Fox News.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Thủ tướng Đức hứng chỉ trích vì quyết định 'phũ phàng' với Ukraịne - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

Thủ tướng Đức Olaf Scholz bị cáo buộc ngăn chặn việc chuyển giao xe tăng, máy bay trực thăng cho Ukraine và đã gạch bỏ 2/3 số hạng mục trong danh sách các vũ khí Kiev mong muốn.

Ngay cả khi các đồng minh của Đức như Mỹ, Anh, Cộng hòa Séc và Hà Lan tăng cường giao vũ khí cho Ukraine, thì Đức bị cáo buộc từ chối thẳng thừng việc gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Giải thích cho việc khước từ chuyển giao xe tăng và máy bay trực thăng cho Ukraine bất chấp lời cầu xin từ Kiev, Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh, không chỉ Đức phản đối việc xuất khẩu vũ khí như vậy cho Ukraine mà các đồng minh thân cận của Berlin cũng làm như vậy.

Theo ông Scholz, các đồng minh thân cận nhất của Đức cũng đã kết luận rằng việc cung cấp vũ khí như vậy cho Ukraine vào thời điểm hiện tại không có ý nghĩa gì.

"Hãy nhìn những gì mà các đồng minh thân cận của chúng tôi đang làm. Họ và quân đội của họ đã ra những kết luận tương tự với chúng tôi”, ông Scholz nói.

Tuy nhiên, một số chính trị gia từ đảng Dân chủ Xã hội của ông Scholz, cũng như đảng Xanh và các đối tác liên minh tự do của nhà lãnh đạo Đức đã kêu gọi ông suy nghĩ lại về việc chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Nghị sĩ đảng Xanh Anton Hofreiter, người đã đến thăm Kiev vào tuần trước tuyên bố rằng Đức cuối cùng phải “cung cấp cho Ukraine những gì họ cần, và đó là vũ khí hạng nặng”.

Ông Hofreiter thẳng thừng đả kích ông Scholz khi nói rằng "vấn đề là ở Thủ tướng".

Khi Nga mới bắt đầu tấn công Ukraine, ông Scholz đã từ chối cung cấp bất kỳ vũ khí nào cho Ukraine, nhắc lại lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương từ lâu của Berlin đối với các khu vực xung đột.

Những sau đó, dưới áp lực từ các đồng minh và nội bộ nước Đức, ông Scholz đã thay đổi quyết định, đồng ý cung cấp cho Kiev hàng trăm tên lửa chống tăng và phòng không. Đức cũng đã chuyển súng máy, kính nhìn đêm, thiết bị bảo vệ và một số phương tiện cho Ukraine. Ông Scholz cũng đã tăng cường đáng kể viện trợ tài chính cho Kiev.

Ngoài ra, ông Scholz cho biết, chính phủ đã yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí của Đức nêu rõ những loại vũ khí mà họ có thể cung cấp cho Ukraine trong những tuần tới.

Động thái của Đức diễn ra trong bối cảnh một số nước EU đang tiến xa hơn trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ông Mark Rutte, Thủ tướng Hà Lan đầu tuần này tuyên bố, nước ông sẽ gửi vũ khí hạng năng, bao gồm xe bọc thép đến Ukraine để đáp ứng nhu cầu của Kiev sau cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky.

Người đứng đầu NATO và Ủy ban châu Âu cũng đã thúc giục các quốc gia thành viên tăng tốc và mở rộng nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem