Chiến sự Ukraine: Giao tranh ác liệt trên nhiều mặt trận, tình trạng mất điện trầm trọng hơn

Minh Nhật (theo NZ Herald) Thứ hai, ngày 31/10/2022 19:30 PM (GMT+7)
Tên lửa và pháo binh của Nga tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine khiến tình trạng mất điện ở nước này trở nên trầm trọng hơn, theo NZ Herald.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Giao tranh ác liệt trên nhiều mặt trận, tình trạng mất điện trầm trọng hơn - Ảnh 1.

Cư dân địa phương đứng xếp hàng chờ nhận bánh mì miễn phí từ các tình nguyện viên ở Bakhmut, nơi diễn ra trận chiến khốc liệt nhất giữa quân Nga và Ukraine ở vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh AP

Các cuộc tấn công liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến các nhà chức trách Ukraine thông báo tình trạng mất điện ngày càng tồi tệ xung quanh các thành phố lớn nhất của đất nước. 

Thị trưởng Kiev cảnh báo rằng lưới điện của thủ đô đang hoạt động ở "chế độ khẩn cấp" với nguồn cung cấp năng lượng giảm tới 50% so với trước chiến tranh.

Theo Ukrenergo, nhà điều hành đường dây điện cao thế của Ukraine, tại khu vực Kiev, khi mùa đông đến, người dân có thể đối mặt với tình trạng mất điện từ 4 giờ trở lên mỗi ngày.

Tuy nhiên, Thống đốc vùng Kiev Oleksiy Kuleba cảnh báo “việc mất điện nghiêm trọng hơn và lâu hơn sẽ được áp dụng trong những ngày tới”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình trạng mất điện đang ảnh hưởng đến khoảng 4 triệu người trên khắp đất nước. Tuần trước, ông cho biết 30% nhà máy điện của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi Nga phát động làn sóng tấn công cơ sở hạ tầng đầu tiên của nước này vào ngày 10/10.

Tại Kiev, thị trưởng Vitali Klitschko cho biết lưới điện đang hoạt động ở “chế độ khẩn cấp”, đồng thời ông hy vọng Ukrenergo sẽ tìm cách giải quyết tình trạng thiếu hụt “trong 2-3 tuần”.

Nhà cựu vô địch quyền anh thế giới cũng cho biết thiết bị phòng không mới đã được triển khai ở Kiev để giúp nước này tự vệ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga vào các cơ sở năng lượng.

Tại khu vực Kharkov, nơi có thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Thống đốc Oleg Syniehubov cho biết tình trạng mất điện kéo dài một giờ hàng ngày sẽ bắt đầu vào thứ Hai 31/10.

Các quan chức trên khắp đất nước bị chiến tranh tàn phá đã kêu gọi mọi người tiết kiệm điện bằng cách giảm tiêu thụ điện trong giờ cao điểm và tránh sử dụng các thiết bị điện áp cao.

Trong khi đó, tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu rằng hàng nghìn lính dự bị được động viên gần đây cần được đào tạo và trang bị phù hợp để “mọi người cảm thấy tự tin khi cần ra trận”.

Ông Shoigu nói với Tổng thống Putin rằng 82.000 lính dự bị đã được triển khai tới Ukraine, trong khi 218.000 người khác vẫn đang được đào tạo. Ông báo cáo thêm rằng, Bộ không có kế hoạch ngay lập tức để huy cường thêm, nhưng lệnh động viên của Tổng thống Putin đã mở ra cánh cửa cho một cuộc triệu tập quân sự tiếp theo trong tương lai.

Đại tướng Shoigu thừa nhận rằng "các vấn đề liên quan đến nguồn cung cấp vẫn tồn tại trong giai đoạn đầu", nhưng nhấn mạnh với Tổng thống Putin rằng những vấn đề này hiện đã được giải quyết. Tổng thống Putin đã ra lệnh cho ông Shoigu đề xuất cách thức cải tổ lực lượng bộ binh và các bộ phận khác của quân đội Nga dựa trên kết quả hoạt động của họ ở Ukraine.

Tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine. Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết một số thị trấn bên kia sông Dnepr từ Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga chiếm đóng đã bị tấn công. Các cuộc pháo kích đã làm hư hại hàng chục tòa nhà dân cư ở Nikopol.

Thống đốc khu vực Mykolaiv Vitalii Kim cho biết, một tên lửa phòng không S-300 của Nga đã phá hủy một tòa nhà văn phòng ba tầng và làm hư hại một tòa nhà dân cư mới gần đó. Các lực lượng Nga thường xuyên sử dụng tên lửa S-300 để tấn công các mục tiêu mặt đất ở Ukraine.

Moscow cũng thúc đẩy cuộc tiến công đối với các thành phố Bakhmut và Avdiikva sau một chuỗi thất bại ở phía đông.

Theo Thống đốc Pavlo Kyrylenko, cuộc giao tranh đã biến toàn bộ khu vực Donetsk thành "một khu vực thù địch".

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Kyrylenko nhấn mạnh: “Những người dân thường ở trong khu vực luôn phải sống trong nỗi sợ hãi khi không có hệ thống sưởi và điện. Kẻ thù của họ không chỉ là đại bác của Nga mà còn là cái lạnh".

Theo các chuyên gia, việc Nga tiếp quản Bakhmut, vốn vẫn nằm trong tay Ukraine trong suốt cuộc chiến, sẽ mở đường cho Điện Kremlin tiến tới các thành trì khác của Ukraine trong khu vực Donetsk đang bị 2 bên giành giật. 

Cuộc tấn công ở phía đông của Nga hồi sinh cũng có khả năng làm đình trệ hoặc làm trật bánh chiến dịch phản công của Ukraine nhằm giành lại thành phố Kherson ở phía nam, một cửa ngõ vào Crimea mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine năm 2014.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem