Điệp viên Nga do thám các vị trí của HIMARS bị bắt ở Ukraine

Minh Nhật (theo Newsweek) Chủ nhật, ngày 30/10/2022 15:07 PM (GMT+7)
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã bắt được một "điệp viên Nga", người rõ ràng đang do thám các vị trí của pháo hạng nặng ở Ukraine, theo Newsweek.
Bình luận 0
Điệp viên Nga do thám các vị trí của HIMARS bị bắt ở Ukraine  - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố đã bắt giữ một điệp viên Nga đang do thám vị trí pháo tầm xa HIMARS. Ảnh Newsweek.

SBU đã đăng 4 bức ảnh lên tài khoản Twitter chính thức của họ cho thấy một người đàn ông đang bị hai binh sĩ Ukraine khống chế. SBU cho biết, nghi phạm đang bị thẩm vấn.

"SBU đã bắt giữ một đặc vụ Nga đang theo dõi vị trí của HIMARS và pháo M777 tầm xa", SBU tuyên bố.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 20 hệ thống pháo tầm xa HIMARS, nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine.

HIMARS, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 70km, đã được các lực lượng Ukraine sử dụng để tấn công phía sau chiến tuyến của Nga một cách hiệu quả, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào các sở chỉ huy và kho tiếp liệu của Ukraine.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ca ngợi HIMARS rằng chúng đã "thay đổi động lực" của cuộc chiến, giúp Ukraine chống lại các bước tiến của Nga. HIMARS cũng giúp Ukraine giành lại nhiều vùng lãnh thổ từ tay Nga.

John Herbst, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine nói với Newsweek rằng HIMARS là vũ khí đóng vai trò "quyết định" trên chiến trường.

"Tôi tin tưởng rằng nếu chúng tôi cung cấp cho Ukraine hầu hết những gì họ yêu cầu - họ sẽ có thể, chắc chắn trong vòng một năm, năm rưỡi - thậm chí có thể trong vài tháng - lấy lại tất cả những gì mà Nga đã chiếm giữ kể từ tháng 2, thậm chí có thể tất cả mọi thứ mà Nga đã giành được kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm 2014, ngoại trừ Crimea", ông Herbst nói.

Hôm thứ Sáu 28/10, Mỹ đã công bố một gói hỗ trợ khác trị giá 275 triệu USD cho Ukraine, bao gồm thêm đạn dược cho HIMARS, đạn 155mm dẫn đường chính xác, 1.300 vũ khí chống tăng và hơn 2,7 triệu viên đạn cỡ nhỏ.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh: "Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với hơn 50 đồng minh và đối tác để hỗ trợ người dân Ukraine khi họ bảo vệ tự do và độc lập của mình bằng lòng dũng cảm phi thường và quyết tâm vô bờ bến".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem