Chiến sự Ukraine: Nga đã phá hủy những gì ở Ukraine?

Tuấn Anh (Theo Interfax) Thứ năm, ngày 26/05/2022 08:16 AM (GMT+7)
Ukraine phải trải qua nhiều giai đoạn để xây dựng một tương lai châu Âu mới, giai đoạn đầu tiên là khôi phục hơn 200 doanh nghiệp, 12 sân bay và hơn 1.000 cơ sở giáo dục, cũng như các cơ sở hạ tầng bị phá hủy khác, Thủ tướng Denys Shmyhal cho biết.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Nga đã phá hủy những gì ở Ukraine? - Ảnh 1.

Nhiều cơ sở hạ tầng ở Ukraine đã bị phá hủy do chiến tranh. Ảnh JPT

"Giai đoạn đầu tiên (trong số bốn giai đoạn) là khôi phục hơn 200 nhà máy và xí nghiệp lớn, 12 sân bay và hơn 1.000 cơ sở giáo dục, cũng như gần 300 cây cầu và cầu vượt đã bị hư hại, phá hủy hoặc bị chiếm đóng do chiến tranh, ông Denys Shmyhal nói trong cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm thứ Tư 25/5.

Ông Shmyhal nói thêm rằng khoảng 25.000 km đường đã bị hư hại trong các cuộc chiến, và 40 triệu m2 nhà ở bị phá hủy. Đồng thời, những tổn thất không phải là cuối cùng, quy mô thiệt hại đang tăng lên theo từng ngày trong cuộc chiến, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo ông, thiệt hại cho nền kinh tế Ukraine từ cuộc chiến của Nga đã lên tới 600 tỷ USD. Ông Shmyhal kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ tài chính cho việc khôi phục Ukraine thông qua quỹ United24, và quan trọng nhất là tạo điều kiện thu giữ các tài sản bị đóng băng của Nga để bổ sung công quỹ cho Ukraine.

Như đã đưa tin, Ukraine đã tạo ra quỹ United24 để khôi phục đất nước ước tính cần đến chi phí 600 tỷ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem