Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo ông, việc Mỹ cung cấp cho Kiev lô vũ khí trị giá 800 triệu USD "không có tác dụng thúc đẩy việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao".
"Chúng tôi có gửi công hàm, chúng tôi nhấn mạnh lập trường không thể chấp nhận được việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine, chúng tôi yêu cầu chấm dứt hoạt động này", ông Antonov nhấn mạnh.
Phía Mỹ chưa công bố thông tin nào liên quan đến công hàm của Nga. Nhưng trong diễn biến mới nhất ngày 24/4, trong chuyến thăm đến Kiev của Ngoại trưởng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn có những cam kết hỗ trợ quân sự mạnh mẽ cho Ukraine.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, hai ông Blinken và Austin đã thông báo việc các nhà ngoại giao Mỹ dần dần trở lại Ukraine bắt đầu "từ tuần này". Ngoài ra, hai Bộ trưởng Mỹ còn công bố khoản viện trợ quân sự trực tiếp và gián tiếp cho Ukraine trị giá hơn 700 triệu USD.
Theo New York Times, khoản hỗ trợ tài chính với số tiền 713 triệu USD sẽ được phân bổ cho Ukraine và một số nước Đông Âu. Được biết hai ông Austin và Blinken đã công bố khoản viện trợ và sự trở lại của các nhà ngoại giao Mỹ trong cuộc gặp với ông Vladimir Zelensky.