Chiến sự Ukraine ngày 26/4: Nga kiểm soát "đầu não" Kherson, Ukraine đề xuất "3 bước Mariupol"

Tuấn Anh (Theo CNN, RT, Alzaeera) Thứ ba, ngày 26/04/2022 09:26 AM (GMT+7)
Nhiều tuần sau lần đầu tiên chiếm đóng thành phố Kherson của Ukraine, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Hội đồng thành phố Kherson, CNN đưa tin dẫn nguồn từ hai thành viên chính quyền thành phố.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Nga kiểm soát "đầu não" Kherson, Ukraine đề xuất "3 bước Mariupol", một ngôi làng của Nga bị pháo kích - Ảnh 1.

Sự tàn phá ở Novotoshkivka (Cộng hòa nhân dân Luhansk) vào ngày 25/4. Ảnh CNN

Thị trưởng Kherson Igor Kolykhaev cho biết trên Facebook của mình rằng vào đêm thứ Hai 25/4, "những người đàn ông có vũ trang đã vào tòa nhà của Hội đồng thành phố Kherson, lấy chìa khóa và thay thế các vệ sĩ của chúng tôi bằng của họ."

Nói về những tin đồn rằng lá cờ Ukraine bay qua hội đồng thành phố cũng đã bị hạ xuống, ông Kolykhaev lưu ý rằng lá cờ vẫn bay trên tòa nhà khi ông rời đi. Yuri Sobolevsky, phó khu vực Kherson cũng mô tả vụ việc trên trang Facebook của mình. 

Làng Nga gần Ukraine bị pháo kích 

Vùng Belgorod của Nga đã báo cáo hai sự cố vào thứ Hai 25/4. Ngôi làng Zhuravlevka của Nga, gần biên giới Ukraine, đã bị pháo kích vào tối thứ Hai, dẫn đến hai người bị thương, thống đốc khu vực phía tây Belgorod, Vyacheslav Gladkov, tuyên bố.

Gladkov viết trên Twitter rằng ông chuẩn bị lên tàu đến Moscow thì người đứng đầu khu định cư gọi cho ông. "Cuộc pháo kích vào ngôi làng bắt đầu. Tôi đã hủy bỏ chuyến công tác của mình và đang ở lại vùng này", ông Gladkov viết.

Theo Gladkov, có hai người bị thương và đã được trợ giúp y tế. "Một số ngôi nhà bị phá hủy. Chúng tôi sẽ ước tính quy mô sau khi kiểm tra. Chúng tôi sẽ khôi phục mọi thứ đã bị phá hủy", thống đốc trấn an.

Chiến sự Ukraine: Nga kiểm soát "đầu não" Kherson, Ukraine đề xuất "3 bước Mariupol", một ngôi làng của Nga bị pháo kích - Ảnh 2.

Cảnh đổ nát ở Mariupol. Ảnh CNN

 "3 bước Mariupol" để chấm dứt khủng hoảng ở Donbass.

Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak đã đề nghị Nga một kế hoạch ba bước để giải quyết tình hình ở thành phố Donbas chiến lược.

Ông Podolyak cho biết lực lượng Nga đang ném bom hạng nặng vào dân thường và quân nhân Ukraine, nã pháo và xây dựng lực lượng cũng như trang thiết bị cho một cuộc tấn công. Ông Podolyak gợi ý rằng Nga "hãy xem xét những tàn dư của danh tiếng của mình," mà chỉ có ba "bước Mariupol" sẽ có ích: Thông báo một thỏa thuận ngừng bắn ở Mariupol trong lễ Phục sinh; Cung cấp ngay hành lang nhân đạo cho dân thường; Đồng ý về một "vòng đàm phán đặc biệt" để rút / đổi quân.

Trước đó, Trưởng phái đoàn Ukraine tham dự cuộc hội đàm với Nga David Arakhamia khẳng định ông và ông Podolyak đã sẵn sàng tới Mariupol để hội đàm với phía Nga về việc sơ tán lực lượng bảo vệ và dân thường của thành phố.

Hôm 21/4, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng của ông, Sergey Shoigu, "hủy bỏ" cuộc tấn công vào Azovstal, nói rằng đó là "không thể giải quyết được." Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc loại bỏ quân đội Ukraine trong thành phố sẽ chấm dứt các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.

Vadym Skibitsky, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ukraine, sau đó nói rằng Nga vẫn chưa từ bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, cũng như kế hoạch để lực lượng bảo vệ quốc gia Rosgvardia và cơ quan tình báo FSB tham gia. một cuộc tấn công hơn nữa.

Mariupol đã bị Nga bao vây trong gần hai tháng. Theo ước tính sơ bộ, khoảng 5.000 đến 20.000 người đã chết ở đó.

Hiện vẫn còn khoảng 120.000 dân thường trong thành phố không thể rời đi. Các binh sĩ của Trung đoàn Azov, Thủy quân lục chiến Ukraine và các tay súng tiếp tục bảo vệ Mariupol. Hiện tại, họ đang bị mắc kẹt bên trong nhà máy Azovstal.

Ngoài quân đội Ukraine, còn có cư dân của thành phố, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, những người đã tìm kiếm nơi trú ẩn khỏi các cuộc pháo kích của Nga trong các đường hầm và boongke dưới lòng đất của các xưởng luyện thép.

Tướng Mỹ đã nghỉ hưu kêu gọi NATO đưa quân đến Ukraine

"NATO không được nản lòng trước lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Putin và nên gửi quân đội đến thiết lập một căn cứ quân sự và cung cấp nhân đạo ở Ukraine", một cựu chỉ huy Mỹ ở châu Âu nói với The Times ngày 25/4.

Tướng Philip Breedlove, Tư lệnh tối cao châu Âu từ năm 2013 đến năm 2016, cho biết đã đến lúc phải đứng lên chống lại Putin bằng cách đặt những chiếc ủng trên mặt đất ở Ukraine.

"Chúng ta phải tôn trọng sự thật rằng Putin có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng chúng ta không nên bị điều đó làm tê liệt", tướng Breedlove nói với The Times.

 Quân đội Nga bắn vào vùng Sumy

Hãng thông tấn Ostrov ngày 26/4 dẫn thông tin từ báo chí của Cục Biên phòng Nhà nước cho biết, quân đội Nga đã nã đạn 4 lần vào vùng Sumy từ lãnh thổ Nga vào tối qua 25/4.

"Vùng Sumy bị pháo kích bốn lần từ lãnh thổ Nga. Đặc biệt, từ phía làng Tetkino của Nga, vũ khí hạng nặng đã được sử dụng theo hướng làng Rivne của Ukraine, thuộc vùng Konotop", báo cáo cho biết.

Anh dỡ bỏ thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Ukraine

Anh đang loại bỏ tất cả các loại thuế quan trong thỏa thuận thương mại Anh-Ukraine, đồng thời ban hành các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Tất cả thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine giờ đây sẽ giảm xuống 0 và tất cả các hạn ngạch được xóa bỏ theo hiệp định thương mại tự do.

"Xóa bỏ thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu chính của Ukraine bao gồm lúa mạch, mật ong, cà chua đóng hộp và thịt gia cầm sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất Ukraine khi họ cần nhất", thông báo của chính phủ Anh cho biết.

Anh đưa ra lệnh cấm xuất khẩu sang Nga những công nghệ và hàng hóa "có thể được sử dụng để chống lại Ukraina", Vụ Thương mại quốc tế nước này cũng ra thông báo liên quan.

"Anh ra tuyên bố cấm xuất khẩu những loại hàng hóa và công nghệ  mà Nga có thể sử dụng để áp bức nhân dân Ukraine anh hùng. Trong số hàng hóa này có thể có thiết bị đánh chặn và giám sát", tuyên bố có đoạn viết.

 Ngoại trưởng Ukraine nói rằng Nga "cảm nhận được thất bại"

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã chỉ trích người đồng cấp Nga vì đã cảnh báo về nguy cơ "thực sự" của Thế chiến III, nói rằng những bình luận của Ngoại trưởng Lavrov chỉ ra rằng "Moscow cảm thấy thất bại".

"Nga mất hy vọng cuối cùng để khiến thế giới sợ hãi vì ủng hộ Ukraine. Vì vậy, cuộc nói chuyện về mối nguy hiểm 'thực sự' của Thế chiến III, chỉ có nghĩa là Moscow cảm nhận được thất bại ở Ukraine. Do đó, thế giới phải tăng gấp đôi hỗ trợ Ukraine để chúng tôi chiếm ưu thế và bảo vệ châu Âu", Kuleba viết trên Twitter.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem