Chiến sự Ukraine: Nguồn cung tên lửa Javelin dần cạn kiệt sau khi đối đầu với Nga

Thùy Dung (Theo NI) Thứ bảy, ngày 14/05/2022 14:26 PM (GMT+7)
Uy lực của tên lửa Javelin đã được chứng tỏ rõ qua các trận chiến khắc nghiệt, nhưng loại vũ khí này đang dần trở nên cạn kiệt.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Nguồn cung tên lửa Javelin dần cạn kiệt sau khi đối đầu với Nga - Ảnh 1.

Tên lửa chống tăng Javelin. Ảnh: NI

 Để chống lại quân đội Nga, lực lượng quân đội của Ukraine đã sử dụng Javelin, loại tên lửa chống tăng cơ động do Mỹ sản xuất, đã mang lại hiệu quả gây thiệt hại cho lực lượng Nga.

Tuy nhiên, việc chế tạo loại vũ khí đáng gờm này bị cản trở bởi dây chuyền sản xuất bị hạn chế do sự thiếu hụt bộ vi xử lý trên toàn cầu. Lockheed Martin, nhà sản xuất vũ khí quân sự, đã quyết định tăng cường sản xuất loại vũ khí này trước lệnh của Chính phủ để đáp ứng nhu cầu về số lượng trong tương lai. 

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, James Taiclet, giám đốc điều hành của Lockheed, đã giải thích chi tiết về chiến lược sản xuất của công ty trong tương lai. 

"Về phía chúng tôi, chúng tôi đang đẩy mạnh đầu tư vào nhà máy và lực lượng lao động ở đó," Taiclet giải thích. "Vì vậy, chúng tôi đã đầu tư vào mua các công cụ trước thời hạn, mở rộng nhà máy và hỗ trợ các nhà cung cấp sẵn sàng tăng cường sản xuất".

"Chúng tôi có thể bắt đầu tăng cường sản xuất ngay lập tức", Taiclet nhấn mạnh. Ông cho biết thêm Lockheed Martin dự đoán nhu cầu sẽ tăng lên đối với "các hệ thống vũ khí cao cấp".

Mặc dù tên lửa Javelin đã được sản xuất từ nhiều năm trước, nhưng loại vũ khí quân sự này đã trở thành biểu tượng trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine nhờ khả năng đánh bật xe tăng và các loại xe bọc thép khác của Nga một cách đáng kinh ngạc. 

Dù tên lửa Javelin gắn liền với cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine, Taiclet thừa nhận rằng tiện ích của loại vũ khí này mang đến là rất cao nếu được sử dụng trong các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xung đột khác. "Chúng tôi biết rằng sẽ có nhiều nhu cầu hơn đối với các loại hệ thống vũ khí này từ Mỹ và các đồng minh, cũng như từ Châu Á - Thái Bình Dương." 

Bất chấp tính hiệu quả của tên lửa Javelin, việc tăng cường sản xuất vũ khí chống giáp này sẽ mất một thời gian. Vì quân đội Mỹ có ưu thế trên không, vũ khí đã được ký hợp đồng sản xuất kể từ khi nó đi vào hoạt động.

Chính quyền và Quốc hội Mỹ hiện nay đang tập trung vào việc tăng cường sản xuất. Các nhà lập pháp đã đặt câu hỏi đối với Lầu Năm Góc liệu việc viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, cho phép tổng thống chỉ đạo một số tập đoàn quốc phòng tham gia đấu thầu chính phủ trước những tập đoàn khác, có thực sự hữu ích hay không.  

Taiclet nói thêm: "Chẳng hạn, khi Đạo luật đổi mới lưỡng đảng được thông qua thì sẽ vô cùng thuận lợi vì chúng tôi cần đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng ở Mỹ để có nguồn cung trong nước, đặc biệt là về bộ vi xử lý".

"Và vì vậy dây chuyền sản xuất của chúng tôi có thể đi vào hoạt động từ ngày hôm nay, nhưng trong tương lai, chúng tôi sẽ cần nhiều năng lực và bộ vi xử lý trong nước hơn, không chỉ để thiết kế mà còn cho sản xuất, thử nghiệm..., để chúng tôi có thể đảm bảo cung cấp những bộ vi xử lý đó trong tương lai." 

Giá trị trên chiến trường của tên lửa vác cai Javelin đã được chứng minh rất rõ ràng, bất kể việc sản xuất tăng mạnh như thế nào và vào thời điểm nào. Khả năng ứng dụng của Javelin đối với các khu vực khác, đặc biệt là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đáng để nghiên cứu thêm, những nhà quan sát về cuộc chiến cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem