Mỹ điều hơn 12.000 tên lửa chống tăng và hàng trăm "sát thủ" không người lái cho Ukraine

Tuấn Anh (Theo CNN) Thứ sáu, ngày 08/04/2022 09:29 AM (GMT+7)
Tối qua 7/4 Mỹ công bố phê duyệt thêm 100 triệu USD vũ khí khác cho Ukraine được lấy từ hàng tồn kho của Mỹ, nâng tổng số viện trợ của Mỹ cho Ukraine lên khoảng 1,7 tỷ USD kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Bình luận 0
Mỹ đã điều hơn 12.000 tên lửa chống tăng và hàng trăm "sát thủ" không người lái cho Ukraine - Ảnh 1.

Tên lửa Javelin của Mỹ.

Con số đó bao gồm 300 triệu USD được phê duyệt vào tuần trước theo Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, trong đó vũ khí mới sẽ được mua từ các nhà thầu quốc phòng để gửi tới Ukraine.

Danh sách các loại vũ khí được cam kết với Ukraine bao gồm: Hơn 1.400 hệ thống phòng không Stinger; Hơn 5.000 hệ thống chống giáp Javelin; hơn 7.000 hệ thống chống giáp khác; hàng trăm hệ thống máy bay không người lái chiến thuật Switchblade; Hơn 50.000.000 viên đạn; 45.000 bộ áo giáp và mũ bảo hiểm; hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser; hệ thống máy bay không người lái Puma; thiết bị nhìn ban đêm, hệ thống hình ảnh nhiệt và quang học, dịch vụ hình ảnh vệ tinh thương mại.

Điều này không có nghĩa là tất cả vũ khí đã đến Ukraine, thay vào đó, chúng là một bản cập nhật về những gì Mỹ đã gửi trong quá khứ và cam kết sẽ gửi trong tương lai.

Ngày 6/4,  thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ đã gửi khoảng 100 máy bay không người lái tự sát Switchblade và đang nỗ lực gửi thêm nữa.

Trong khi đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi nhiều phái đoàn ngoại giao và đại sứ quán quay trở lại Kiev, đồng thời cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ và Litva đã quay trở lại.

"Các đại sứ quán đang quay trở lại Kiev. Chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn, ngay cả ở cấp độ biểu tượng và cử chỉ ngoại giao",  ông Zelensky nói, "Xin hãy quay lại, mọi người dũng cảm, hãy quay lại thủ đô của chúng tôi và tiếp tục làm việc", Tổng thống Ukraine nói.

Ông nói với các cơ quan đại diện ngoại giao ở Kiev rằng đây là một "tín hiệu cho Nga rằng Kiev là của chúng tôi. Đây là thủ đô - đây không phải là một tỉnh lỵ của Nga,  đây là thành phố của chúng tôi", ông Zelensky nói.

Ông nói thêm rằng quân đội Nga đang trở nên tích cực hơn ở Donbas, nhưng  người Ukraine sẽ chiến đấu dũng cảm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem