Chiến sự Ukraine: Ông Zelensky ca ngợi Mỹ, chỉ trích EU

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ hai, ngày 09/05/2022 06:51 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine cho biết Mỹ đã dẫn đầu các đòn trả đũa kinh tế nhằm vào Nga trong khi EU đang bị tụt lại phía sau.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Ông Zelensky ca ngợi Mỹ, mắng EU - Ảnh 1.

Một người biểu tình ở Đức ủng hộ Ukraine. Ảnh Getty

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đang dẫn đầu các lệnh trừng phạt toàn cầu chống lại Nga, trong khi các quốc gia EU đôi khi tỏ ra thiếu thống nhất về vấn đề này.

"Cho đến nay, tôi nghĩ rằng Mỹ là nước thúc đẩy các chính sách trừng phạt và tôi nghĩ rằng họ làm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác", ông Zelensky nói với hãng tin Fox News ngày 7/5.

"Đây là cách nên làm bởi vì họ là quốc gia hùng mạnh nhất lúc này. Tôi nhận thấy sự ủng hộ tương tự đối với các lệnh trừng phạt từ Anh ".

Tổng thống Zelensky cho biết EU cần hình thành một "lập trường thống nhất" về vấn đề này.

Ông Zelensky cho rằng phương Tây nên tiếp tục gia tăng sức ép lên Moscow và đánh giá cẩn thận những biện pháp nào đang hiệu quả và biện pháp nào không.

"Hàng ngày, Nga đang tìm cách để lách các lệnh trừng phạt", ông Zelensky nói.

Kể từ khi quân đội Nga tiến vào Ukraine, các nước phương Tây bao gồm các thành viên NATO và EU đã áp đặt các biện pháp khắc nghiệt chống lại Moscow, đóng băng tài sản và cắt các ngân hàng của nước này khỏi hệ thống thanh toán SWIFT.

Washington đã mở rộng các hạn chế vào tháng trước, đưa hơn 40 cá nhân và tổ chức vào danh sách đen, bao gồm cả các công ty dịch vụ tài chính.

Ủy ban châu Âu đã đề xuất loại bỏ dần khí đốt tự nhiên của Nga vào năm 2030, nhưng đã dừng lệnh cấm nhập khẩu ngay lập tức, bất chấp lời kêu gọi từ Ukraine. Hungary, quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga, đã đe dọa phủ quyết lệnh cấm vận đối với nguồn cung từ Moscow.

Nga đã đáp trả các hạn chế bằng cách yêu cầu các nước EU trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp. Hôm thứ Tư 5/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất loại bỏ dầu thô của Nga trong vòng 6 tháng và các sản phẩm tinh chế vào cuối năm 2022. Reuters đưa tin rằng theo kế hoạch này, Hungary và Slovakia sẽ được phép tiếp tục mua dầu thô cho đến khi cuối năm theo địa chỉ liên hệ hiện có.

Vyacheslav Volodin thuộc Hạ viện Nga, cho biết rằng tổng cộng 10.128 hạn chế đã được áp dụng đối với Nga kể từ năm 2014, "nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong lịch sử".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem