Chính quyền Donald Trump xin chi 2,5 tỷ USD chống dịch bệnh do virus corona

25/02/2020 13:32 GMT+7
Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 24/2 đã trình lên Quốc Hội Mỹ đề xuất ngân sách 2,5 tỷ USD cho công tác chống dịch virus corona.
Chính quyền Trump xin chi 2,5 tỷ USD chống virus corona khi dịch bùng phát ở nhiều quốc gia - Ảnh 1.

Theo đề xuất của Tổng thống Trump, 1 tỷ trong số 2,5 tỷ USD ngân sách sẽ được chi cho công tác nghiên cứu và phát triển vaccine chống virus corona

Đề xuất phân bổ ngân sách 2,5 tỷ USD cho công tác chống dịch virus corona được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới (ngoài Trung Quốc), nghiêm trọng nhất là Hàn Quốc, Iran và Italy. Số ca nhiễm virus corona được báo cáo tại Hàn Quốc đã lên đến 893 trường hợp trong khi Italy xác nhận hơn 229 ca nhiễm và Iran 66 ca nhiễm. Chứng khoán Mỹ đã chứng kiến phiên giảm điểm mạnh, Dow Jones mất hơn 1.000 điểm khi các nhà đầu tư hoảng loạn, quan ngại suy thoái kinh tế toàn cầu khi dịch virus corona bùng phát trên phạm vi thế giới.

Nhà Trắng cho hay hơn 1 tỷ USD sẽ được chi cho công tác nghiên cứu và phát triển vaccine chống lại virus corona. Số tiền còn lại sẽ dùng cho hoạt động chuẩn bị, ứng phó với nguy cơ dịch bùng phát trên toàn cầu như mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết…., trích lời ông Rachel Semmel, phát ngôn viên của Văn phòng Quản lý Ngân sách Nhà Trắng.

Trước đó, đã có nhiều ý kiến cho rằng Mỹ có thể chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với rủi ro dịch virus corona bùng phát trên toàn cầu, khi nguồn ngân sách cho công tác phòng dịch đã bị cắt giảm đáng kể trong thời gian qua theo quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia. Cụ thể, trong phân bổ ngân sách mới nhất, khoảng 3 tỷ USD dành cho các đề án y tế đã bị cắt giảm, trong đó có 53% ngân sách cho các dự án của WHO. Bởi vậy, khi dịch bệnh bùng phát, chi phí phát sinh từ công tác xét nghiệm chẩn đoán dịch bệnh và giám sát cách ly công dân trở về từ Trung Quốc đang khiến các cơ quan y tế địa phương chật vật.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chuck Schumer hôm 24/2 nhấn mạnh: “Chúng ta đang đối mặt với cuộc khủng hoảng dịch virus corona bùng phát, và Tổng thống Trump chẳng hề tỏ ra gấp gáp. Ông ta không có kế hoạch nào, cũng không hiểu rõ những nguy cơ, càng không biết cách điều phối hoạt động ứng phó với dịch bệnh”.

Đảng Dân chủ hồi đầu tháng đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar kêu gọi các quỹ đầu tư để đẩy nhanh công tác phát triển vaccine, mở rộng công suất hoạt động các phòng thí nghiệm virus và tăng cường nỗ lực sàng lọc thân nhiệt, phát hiện đối tượng nghi nhiễm tại các địa điểm nhập cảnh Mỹ như sân bay, nhà ga, biên giới…

Tuy nhiên, bà Rose DeLauro, nghị sĩ Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện Mỹ cho hay cho đến nay vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết nào liên quan đến việc Bộ Y tế dự định chi tiền cho công tác kiểm dịch và các hoạt động ứng phó khẩn cấp với dịch như thế nào. “Chúng tôi đã hối thúc chính quyền đề xuất phân bổ thêm ngân sách khẩn cấp để chống dịch từ 3 tuần trước”.

Về phía Tổng thống Trump, ông lạc quan trong một tuyên bố trên Twitter rạng sáng 25/2: “Dịch virus corona đã được kiểm soát chặt chẽ tại Mỹ. Chúng ta đang liên hệ với tất cả những tổ chức, những quốc gia liên quan. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cùng Tổ chức y tế Thế giới đã làm việc rất chăm chỉ (trong nỗ lực kiểm dịch). Thị trường chứng khoán cũng ở trong trạng thái tốt”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục