Chủ nhà World Cup 2023 cấm ĐT nữ Việt Nam mang đồ ăn “không thể thiếu”

An Nhiên Thứ hai, ngày 24/10/2022 13:10 PM (GMT+7)
Chủ nhà VCK World Cup 2023, New Zealand cấm ĐT nữ Việt Nam mang theo một số đồ ăn “không thể thiếu” trong những lần đi nước ngoài trước đây.
Bình luận 0

ĐT nữ Việt Nam xuất sắc giành tấm vé tham dự VCK World Cup 2023. Trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới, ĐT nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu được xem là "tử thần". Những lá thăm may rủi đưa ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng E với Mỹ, Hà Lan và đội giành vé vớt trong 3 đội: Thái Lan, Bồ Đào Nha hoặc Cameron.

Dù vậy, HLV Mai Đức Chung tỏ ra rất lạc quan và cho rằng, việc được cọ xát với những đội bóng mạnh nhất thế giới như Mỹ, Hà Lan sẽ giúp ích rất nhiều cho bóng đá nữ Việt Nam. Duy chỉ có vấn đề dinh dưỡng đang gây trở ngại cho các cầu thủ nữ.

Chủ nhà World Cup 2023 cấm ĐT nữ Việt Nam mang đồ ăn “không thể thiếu” - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó.

Mỗi khi sang nước ngoài, vấn đề đồ ăn thức uống luôn được chú trọng và là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của các đội tuyển. Thế nhưng, tới với VCK World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ không thể mang theo một số đồ ăn "không thể thiếu" trong những lần đi nước ngoài trước đây.

Chủ nhà New Zealand đã ban lệnh cấm và sẽ phạt đội tuyển nào vi phạm. Thông tin này được tiết lộ từ chính HLV Mai Đức Chung. Cụ thể, chia sẻ với báo Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung cho biết:

“Đúng là 'đi một ngày đàng, học một sàng khôn'. Trước đây, mỗi lần ra nước ngoài thi đấu ở các giải quốc tế, chúng ta thường mang theo những món tuy dễ ăn, ngon miệng nhưng ít bổ dưỡng như mì ăn liền, cá khô, tôm khô, ruốc...

Chủ nhà World Cup 2023 cấm ĐT nữ Việt Nam mang đồ ăn “không thể thiếu” - Ảnh 2.

ĐT nữ Việt Nam cần chú trọng khâu dinh dưỡng.

Nhưng dự World Cup sẽ là câu chuyện khác hẳn. Khi sang New Zealand dự lễ bốc thăm, đại diện các đội đã được phổ biến rất kỹ, rất chi tiết những loại thực phẩm không được phép mang theo, thậm chí trong đó có cả gừng và tỏi. Nếu đội nào vi phạm sẽ bị phạt 400 đô la New Zealand. Đội nữ sẽ thực sự phải là đội chuyên nghiệp, đi World Cup thì không thể đem theo mì gói”.

Như vậy, những món ăn quen thuộc với các cô gái sẽ được thay thế bằng đồ ăn nhiều dinh dưỡng và theo hướng chuyên nghiệp hơn. Đây đương nhiên là điều tốt, song không tránh khỏi trường hợp lạ miệng, không hợp khẩu vị và không no bụng. BHL ĐT nữ Việt Nam sẽ phải làm việc với đội ngũ hậu cần để chuẩn bị chu đáo nhất có thể về vấn đề này.

VCK World Cup nữ 2023 sẽ được tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem