Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn dự Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh An Giang

Hồng Cẩm Thứ tư, ngày 17/08/2022 12:09 PM (GMT+7)
Sáng 17/8, Hội Nông dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, lần thứ XIX, giai đoạn 2019 – 2022, tuyên dương 330 tập thể, cá nhân nông dân xuất sắc, đại diện cho hơn 86.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh trong 5 năm.
Bình luận 0

Tham dự Đại hội có ông Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Hồng Quang – Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang; ông Trần Anh Thư – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh; hội Nông dân 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh và 330 nông dân xuất sắc giai đoạn 2019 – 2022.

Ngày càng thu hút nông dân tham gia phong trào

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh An Giang đã đẩy mạnh phát triển phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi cả về số lượng và chất lượng gắn với chương trình cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang tham dự Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, lần thứ XIX, giai đoạn 2019 – 2022. Ảnh: Hồng Cẩm

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang tham dự Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, lần thứ XIX, giai đoạn 2019 – 2022. Ảnh: Hồng Cẩm

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển phong trào nông dân SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2022, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 3.

Ông Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Hồng Quang – Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang; ông Trần Anh Thư – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh, chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Bình quân hàng năm, số lượng hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp đạt 98.100 lượt hộ đăng ký, chiếm 48,36% tổng số hộ nông dân toàn tỉnh. Kết quả, qua 5 năm tổng số hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp đạt hơn 86.118 hộ, chiếm 84,56% số hộ đăng ký. Trong đó cấp cơ sở là 58.282 hộ chiếm 67,67%; cấp huyện là 19.080 nghìn hộ, chiếm 22,16 %; cấp tỉnh là trên 8.756 hộ chiếm 10,17 %; doanh nhân nông thôn là 1.035 hộ.

Trong đó thu nhập từ 150 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng là trên 77.527 hộ; từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là trên 784 hộ; từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng là trên 5.353 hộ; trên 1 tỷ đồng là trên 2.454 hộ; cá biệt có hộ thu nhập cao nhất 26,250 tỷ đồng/hộ/năm.

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 4.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Clip: Toàn cảnh Đại Tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, lần thứ XIX, giai đoạn 2019 – 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự.

Hàng năm các hộ nông dân SXKD giỏi các cấp đã giúp bình quân trên 231.580 hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, tổng số quy ra tiền trên 54,332 tỷ đồng/năm; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 258 ngàn lao động; giúp hơn 3.000 hộ nông dân thoát được nghèo và đang vươn lên làm ăn khá giả…

Thực hiện cuộc vận động "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới", năm 2021 nông dân giỏi đóng góp xây dựng nông thôn trên 54 tỷ đồng; giai đoạn 2019 - 2022 vận động trên 1.000 lượt hội viên nông dân hiến trên 805.000m2 đất, đóng góp 760 ngàn ngày công lao động; trên 300 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa hàng ngàn km đường giao thông nông thôn… Qua đó Hội Nông dân các cấp đã vận động thành lập 930 tổ hợp tác với 15.147 thành viên, 255 hợp tác xã...

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 5.

Đại diện Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen UBND tỉnh cho đại diện các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua SX - KD giỏi giai đoạn 2019 - 2022. Ảnh: Hồng Cẩm

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 6.

Đại diện Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen UBND tỉnh cho đại diện các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2019 - 2022. Ảnh: Hồng Cẩm

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 7.

Đại diện Ban Chấp Hàng Hội Nông dân tỉnh An Giang trao Giấy khen cho đại diện các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2019 - 2022. Ảnh: Hồng Cẩm

Lan toả, giúp đỡ ngày càng nhiều nông dân tham gia tổ chức Hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thay mặt BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao các phong trào thi đua của Hội nông dân An Giang, nhất là phong trào nông dân thi đua SKKD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh… đạt nhiều kết quả.

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 8.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đánh giá cao các phong trào thi đua của Hội nông dân An Giang, nhất là phong trào nông dân thi đua SX - KD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh… đạt nhiều kết quả. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Lương Quốc Đoàn khẳng định: Phong trào "Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do Trung ương Hội phát động được triển khai từ năm 1989. Qua 33 năm triển khai đã trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong thời kỳ mới, thu hút hàng triệu nông dân tham gia, trở thành động lực quan trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và nội lực của mỗi gia đình.

Thời gian tới, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh An Giang các cấp cần tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng được nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với người dân để phát triển vùng nguyên liệu tạo ra những sản phẩm chủ lực có chất lượng cao, tạo giá trị gia tăng phục vụ cho chế biến và xuất khẩu.

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 9.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan các sản phẩm tiêu biểu của nông dân An Giang được trưng bày, giới thiệu tại Đại Hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Tổ chức, hướng dẫn cho người nông dân sản xuất ra các sản phẩm bảo đảm an toàn, có sức cạnh tranh; sản xuất theo tín hiệu thị trường, cung gắn với cầu; hướng dẫn nông dân xây dựng thương hiệu sản phẩm và đăng ký bảo hộ thương hiệu, vận động, hỗ trợ nông dân từng bước thích ứng với nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới.

Ông Lương Quốc Đoàn mong muốn 330 đại biểu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được tuyên dương hôm nay, luôn giữ vững và phát huy thành tích của mình, tiếp tục phấn đấu làm giàu hơn nữa cho gia đình và xã hội; tích cực vận động, lan toả, giúp đỡ các hộ nông dân khác, phấn đấu ngày càng có nhiều hộ nông dân giàu có và trở thành những nhân tố, hạt nhân dẫn dắt trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, ông Lê Hồng Quang – Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò của nông dân, đặc biệt là nông dân SXKD giỏi, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà.

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 10.

Ông Lê Hồng Quang – Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò của nông dân, đặc biệt là nông dân SX – KD giỏi, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà. Ảnh: Hồng Cẩm

Để tiếp tục phát huy vai trò đội ngũ nông dân thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tập trung tăng cường tuyên truyền vận động nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tích cực tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tăng cường hợp tác, liên kết xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa lớn, xây dựng giai cấp và người nông dân mới văn minh, hiện đại.

Các cấp Hội Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; là cầu nối giữa nông dân với nhà khoa học và doanh nghiệp; hỗ trợ liên kết sản xuất, phát triển kinh tế hợp tác, tạo sản phẩm chất lượng, cạnh tranh cao để phát triển nền nông nghiệp thật sự bền vững.

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 11.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang đáp từ tại Đại Hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị đội ngũ nông dân tỉnh nhà cần chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp; chủ động, sáng tạo, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo sản phẩm thật sự an toàn, có thương hiệu và giá trị kinh tế cao.

Chính quyền và ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp Hội Nông dân thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển KTXH, giữ vững QPAN vùng nông thôn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, giảm dần khoảng cách nông thôn với thành thị.

Dưới đây là một số hình ảnh bên lề Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi tỉnh An Giang, lần thứ XIX, giai đoạn 2019 – 2022:

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 12.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan các sản phẩm tiêu biểu của nông dân An Giang được trưng bày, giới thiệu tại Đại Hội. Ảnh: Hồng Cẩm

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 13.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan các sản phẩm tiêu biểu của nông dân An Giang được trưng bày, giới thiệu tại Đại Hội. Ảnh: Hồng Cẩm

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 14.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan các sản phẩm tiêu biểu của nông dân An Giang được trưng bày, giới thiệu tại Đại Hội. Ảnh: Hồng Cẩm

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 15.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan các sản phẩm tiêu biểu của nông dân An Giang được trưng bày, giới thiệu tại Đại Hội. Ảnh: Hồng Cẩm

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 16.

Đại biểu tham quan sản phẩm tiêu biểu của nông dân An Giang trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 17.

Đại biểu tham quan sản phẩm tiêu biểu của nông dân An Giang trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 18.

Sản phẩm tiêu biểu của nông dân An Giang trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

An Giang: Trong 5 năm có hơn 68 nghìn hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi  - Ảnh 19.

Sản phẩm tiêu biểu của nông dân An Giang trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem