Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn thăm, tặng quà hộ nông dân nghèo, đồn biên phòng Lũng Cú

Minh Ngọc Chủ nhật, ngày 11/07/2021 08:34 AM (GMT+7)
Ngày 10/7, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN làm trưởng đoàn đã lên thăm, tặng quà Trạm Biên phòng Lũng Cú (thuộc Đồn Biên phòng Lũng Cú) và các hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Bình luận 0

Trước đó, Đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN đã thực hiện nghi lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Cú. Nhân dịp này, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn và đoàn công tác đã tặng 5 tấn gạo cho hộ nông dân nghèo, hộ khó khăn của xã Lũng Cú.

"Bộ đội biên phòng luôn gắn bó máu thịt với giai cấp nông dân, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia" - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Trung ương Hôi Nông dân Việt Nam thực hiện nghi lễ chào cờ tại tại Cột cờ Lũng Cú, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Ngọc.

Tại đây, Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn biểu dương các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Quốc gia, cũng như đang ngày, đêm "căng mình" thực hiện công tác tuần tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới.

"Bộ đội biên phòng luôn gắn bó máu thịt với giai cấp nông dân, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia" - Ảnh 2.

Đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN thăm và tặng quà Trạm Biên phòng Lũng cú và các hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. CLIP: Minh Ngọc.

Sau nghi thức chào cờ, ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang đã trao tặng Trung Hội NDVN lá Quốc kỳ thiêng liêng được treo trên cột cờ Lũng Cú.

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn chia sẻ: "Đây là niềm vinh dự to lớn của Hội Nội NDVN, cũng như toàn thể giai cấp nông dân trong cả nước. Đặc biệt, lá Quốc kỳ thể hiện niềm niềm tự hào, đoàn kết gắn bó máu thịt của dân tộc Việt Nam".

"Bộ đội biên phòng luôn gắn bó máu thịt với giai cấp nông dân, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia" - Ảnh 3.

Ông Hoàng Gia Long (phải), Phó Chủ tịch Thường trực UBND, đại diện cho tỉnh Hà Giang trao tặng lá Quốc kỳ cho Trung ương Hội NDVN. Ảnh: Minh Ngọc.

Tiếp đó, đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN đã thăm quan, được giới thiệu về lịch sử hình thành của Cột cờ Lũng Cú, cũng như mốc giới của lãnh thổ Việt Nam với Trung Quốc.

Theo đó, cột cờ Lũng Cú có lịch sử lâu đời, trải qua nhiều lần phục dựng, tôn tạo, cột cờ mới hình bát giác có độ cao trên 30m được khánh thành ngày 25 tháng 9 năm 2010. Cột được xây dựng lại từ thời Pháp thuộc năm 1887. Những năm sau đó như 1992, 2000 và đặc biệt năm 2002 cột cờ tiếp tục được trùng tu hoặc xây dựng lại nhiều lần với kích thước, quy mô lớn dần theo thời gian.

Năm 2002, cột cờ được dựng với độ cao khoảng 20m, chân và bệ cột có hình lục lăng và dưới chân cột là 6 phù điêu họa tiết bề mặt trống đồng Đông Sơn. Trên đỉnh cột là cán cờ cao 9m cắm quốc kỳ Việt Nam có chiều dài 9m, chiều rộng 6m và tổng diện tích rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc cùng chung sống trên đất nước Việt Nam.

"Bộ đội biên phòng luôn gắn bó máu thịt với giai cấp nông dân, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia" - Ảnh 4.

Đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN thăm quan cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Minh Ngọc.

Cũng tại chuyến thăm Cột cờ Lũng Cú và Trạm Biên phòng Lũng Cú, báo cáo với đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN, Thiếu tá Đỗ Đăng Nhiệm - Đồn trưởng Đồn biên phòng Lũng Cú chia sẻ: "Trong thời gian qua đơn vị đã triển khai sẵn sàng chiến đấu trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp".

Bên cạnh nhiệm vụ công tác quản lý, bảo bảo vệ chủ quyền biên giới thì đơn vị thường xuyên tham gia cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở vững mạnh, đảm bảo an ninh tại địa phương.

"Bộ đội biên phòng luôn gắn bó máu thịt với giai cấp nông dân, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia" - Ảnh 5.

Thiếu tá Đỗ Đăng Nhiệm - Đồn trưởng Đồn biên phòng Lũng Cú báo cáo, chia sẻ những kết quả, khó khăn của Đồn Biên phòng Lũng Cú. Ảnh: Minh Ngọc.

Hiện nay, Đồn biên phòng Lũng Cú đang có 2 cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy chính quyền địa phương với cương vị Phó Bí thư Đảng ủy thuộc 2 xã của huyện Đồng Văn và 18 đồng chí đảng viên của Đồn tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới.

"Khi tham gia cấp ủy đã cùng các chi bộ nâng cao vai trò lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo" - Thiếu tá Đỗ Đăng Nhiệm chia sẻ.

Bên cạnh đó, Đồn biên phòng đã phối hợp tốt, giúp đỡ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt đơn vị đang thực hiện Chương trình "Chung tay vì hộ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau". Hiện nay Đồn đang nhận đỡ đầu 9 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hàng tháng hỗ trợ các em một phần kinh phí để có điều kiện đến trường.

"Bộ đội biên phòng luôn gắn bó máu thịt với giai cấp nông dân, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia" - Ảnh 6.

Đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN đến thăm, tặng quà Trạm Biên phòng Lũng Cú. Ảnh: Minh Ngọc.

Cùng với đó, Đồn đang đỡ đâu 3 cháu mồ côi cha mẹ. Hiện các cháu cùng ăn, ở với các chiến sĩ trong đơn vị và các cháu luôn coi "Đồn là nhà, các chú, anh trong đơn vị là gia đình".

Thiếu tá Đỗ Đăng Nhiệm cho biết thêm, cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Đồn biên phòng Lũng Cú vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội và tỉnh Hà Giang, cũng như huyện Đồng Văn giao cho nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, đó là là bảo vệ vững chắc vùng đất biên giới - địa đầu Tổ quốc.

"Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của đơn vị, thể hiện tinh thần, ý chí, nguyện vọng của Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam. Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Cột cờ Lũng Cú và đảm bảo cho lá cờ 54m2, tượng trưng cho sự đoàn kết của 54 dân tộc anh, em" - Thiếu tá Đỗ Đăng Nhiệm chia sẻ.

"Bộ đội biên phòng luôn gắn bó máu thịt với giai cấp nông dân, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia" - Ảnh 7.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN trao tặng Trạm Biên phòng Lũng Cú các vật dụng bảo hộ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Minh Ngọc.

Nhân dịp này, thay mặt đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN, đồng chí Lương Quốc Đoàn đã trao tặng Trạm Biên phòng Lũng Cú các vật dụng bảo hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 như: khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, nước súc họng, xà bông...

Lắng nghe những chia sẻ về hoạt động của Đồn Biên phòng Lũng Cú, đồng chí Lương Quốc Đoàn cho biết: "Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân đội, cụ thể là bộ đội biên phòng đã luôn phối hợp chặt chẽ, gắn bó mật thiết với giai cấp nông dân".

"Trong thời bình, bộ đội biên phòng cùng với nông dân tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó, cùng nhau bảo vệ chủ quyền biên giới Tổ quốc. Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng luôn sát cánh, hướng dẫn nông dân trong sản xuất, phát triển kinh tế" - đồng chí Lương Quốc Đoàn bày tỏ.

"Bộ đội biên phòng luôn gắn bó máu thịt với giai cấp nông dân, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia" - Ảnh 8.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN bắt tay, động viên các hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lũng Cú. Ảnh: Minh Ngọc.

"Bộ đội biên phòng luôn gắn bó máu thịt với giai cấp nông dân, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia" - Ảnh 9.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội NDVN trao tặng gạo đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lũng Cú. Ảnh: Minh Ngọc.

Cũng trong dịp này, Trung ương Hội NDVN đã trao tặng 5 tấn gạo cho các hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lũng Cú, nhằm động viên bà con nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực tăng gia sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đặc biệt chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem