Chủ tịch Bình Định: “Thuê máy bay đưa 1.000 người dân khó khăn từ TP.HCM về quê”

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 18/07/2021 13:19 PM (GMT+7)
Lãnh đạo tỉnh Bình Định vừa quyết định đưa 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc ở TP.HCM về quê, để tránh dịch Covid-19. Đây là trách nhiệm, tình cảm đối với bà con quê hương, đồng thời cũng là cách chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.
Bình luận 0

Ngày 18/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, trong 2 tuần tới, tỉnh Bình Định sẽ thuê máy bay đưa 1.000 người dân khó khăn đang ở TP.HCM về quê hương.

"Rất nhiều con em của tỉnh Bình Định tại TP.HCM đang rất khó khăn, mất việc làm, không có thu nhập.  Vì vậy, lãnh đạo tỉnh đã quyết định đón 1.000 người dân đặc biệt khó khăn từ TP.HCM về quê. Đây là trách nhiệm, tình cảm đối với bà con quê hương, đồng thời cũng là cách chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM. Được về quê, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau nhưng ấm áp và giảm bớt vất vả cho bà con", ông Phi Long nói.

Chủ tịch Bình Định: “Thuê máy bay đưa 1.000 người dân khó khăn từ TP.Hồ Chí Minh về quê” - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long kiểm tra công tác phòng dịch tại huyện Hoài Ân. Ảnh: Cổng TTĐT BDS.

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định, nếu dùng ô tô đón người dân từ TP.HCM về Bình Định đi qua địa phận 6 tỉnh đã có hơn 10 chốt chống dịch, rất mất thời gian.

Trong khi đó, toàn bộ ô tô về đến tỉnh cũng cách ly, việc đưa người về các huyện khác nhau, khả năng lây nhiễm rất lớn, gây khó khăn trong công tác chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói về việc thuê máy bay đưa 1.000 người dân khó khăn từ TP.HCM về quê. Clip: Dũ Tuấn.

"Vì vậy, đi máy bay là phương tiện nhanh nhất, an toàn nhất. Về đến sân bay, tỉnh đưa ngay người dân về khu cách ly tập trung rồi làm xét nghiệm, phân loại theo yêu cầu của ngành y tế. Nguồn kinh phí huy động đóng góp từ tổ chức cá nhân, không dùng đến ngân sách", ông Phi Long nói lý do.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết, nhu cầu người dân về Bình Định từ các tỉnh phía Nam rất cao, quan điểm của lãnh đạo tỉnh là "không ngăn sông, cấm chợ". Nếu người dân có nguyện vọng về quê hương thì tỉnh Bình Định sẵn sàng đón và phải hiện cách ly theo quy định.

Chủ tịch Bình Định: “Thuê máy bay đưa 1.000 người dân khó khăn từ TP.Hồ Chí Minh về quê” - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch. Ảnh: Cổng TTĐT BDS.

Bước đầu, tỉnh Bình Định phối hợp cùng Hội đồng hương tỉnh Bình Định tại TP.HCM để lên danh sách, đón 1.000 người dân khó khăn từ thành phố về quê, sau đó căn cứ vào tình hình sẽ tính toán các bước tiếp theo.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng cho biết, đến nay tỉnh Bình Định đã có 43 ca mắc Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem