Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra

PVCT Thứ ba, ngày 11/08/2020 17:29 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã bị Thủ tướng ký quyết định tạm đình chỉ công tác trong 90 ngày để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.
Bình luận 0

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. (Ảnh: T.A)

Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967 (53 tuổi), quê xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông tốt nghiệp Đại học Cảnh sát; Đại học Thương mai; tiến sĩ luật.

Trong quá trình công tác ông từng nhiều năm làm việc tại Phòng Cảnh sát điều tra (Công an TP.Hà Nội), từng giữ chức Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra –Công an TP.Hà Nội.

Sau đó ông chuyển làm Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự rồi Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự -Công an TP. Hà Nội. Tiếp sau đó ông giữ chức Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an TP. Hà Nội. Ông được thăng cấp hàm Thiếu tướng vào năm 2013. Quá trình công tác ông được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ cuối năm 2015 đến nay, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Ông là đại biểu Quốc hội XIII. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác - Ảnh 2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem