Chủ tịch Hạ viện Mỹ công bố kế hoạch "chấn động" với ông Trump 

Nguyễn Thái - Guardian Thứ sáu, ngày 09/10/2020 10:40 AM (GMT+7)
Các thành viên đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ có kế hoạch thành lập một ủy ban để xem xét liệu Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump có đủ khả năng để tiếp tục tại vị hay sẽ bị "phế truất". 
Bình luận 0

img

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cùng thành viên đảng Dân chủ đang có kế hoạch "phế truất" Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo Guardian, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 9/10 tuyên bố trong cuộc họp báo về Tu chính án 25 sau khi bày tỏ lo ngại rằng ông Trump, người đang được điều trị Covid-19 tại Nhà Trắng, bị "xa rời thực tế". 

Tổng thống Mỹ đã có hàng loạt bài đăng trên Twitter và tuyên bố trong những ngày gần đây khiến các nhân viên Nhà Trắng cảm thấy bối rối và dấy lên lo ngại về tình trạng ổn định của ông Trump. 

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox Business hôm 8/10, cũng là lần đầu tiên kể từ khi ông Trump nhập viện, Tổng thống Mỹ 74 tuổi nói: "Tôi đã trở lại vì tôi là một bản mẫu lý tưởng về thể chất và vẫn còn rất trẻ. Và tôi may mắn vì điều đó". 

Bà Pelosi, người đang đàm phán kế hoạch cứu trợ kinh tế thời Covid-19 với ông Trump, đã có phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Mỹ trong một cuộc họp báo hàng tuần: "Kế hoạch này không phải dành cho một tổng thống nói rằng mình vẫn còn là một bản mẫu lý tưởng về thể chất. 'Bản mẫu', tôi có thể đồng ý với ông Trump về điều đó, nhưng từ 'trẻ' thì không". 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho rằng ông Trump "đang ở trong trạng thái bất ổn ngay lúc này" và "việc xa rời thực tế là rất nguy hiểm". 

Tổng thống Mỹ vô cùng tức giận sau tuyên bố của bà Pelosi. Ông Trump đáp trả trên Twitter: "Người phụ nữ điên rồ ấy mới là người cần phải bị giám sát. Không ngẫu nhiên mà nhiều người gọi bà ta là điên rồ". 

Ông Trump cũng dẫn lại bài đăng của các đồng minh đảng Cộng hòa, trong đó có cả bài đăng của nghị sĩ Mark Green với nội dung: "Tôi sẽ không bỏ qua cho Chủ tịch Hạ viện Pelosi khi dàn dựng một cuộc đảo chính. Bà ấy đã 'vũ khí hóa' việc luận tội Tổng thống và giờ có gì đảm bảo để bà ấy không làm điều tương tự với Tu chính án 25. Chúng ta cần một chủ tịch Hạ viện mới". 

Trong một động thái bất ngờ hôm 8/10, bà Pelosi tiết lộ các thành viên đảng Dân chủ trong Quốc hội sẽ nhóm họp để tập trung vào Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ, trong đó có điều khoản cho phép cách chức tổng thống nếu không đủ năng lực về thể chất hoặc tinh thần.  

Văn phòng Chủ tịch Hạ viện cũng thông báo bà Pelosi và nghị sĩ quốc hội Jamie Raskin của bang Maryland sẽ tổ chức một cuộc họp báo lúc 10h15 sáng 9/10 để "thảo luận liên quan tới Đạo luật về năng lực Tổng thống để loại bỏ quyền hạn và nghĩa vụ". 

Đạo luật này sẽ tạo ra một cơ quan và quy trình được ghi rõ trong Tu chính án 25, "cho phép Quốc hội Mỹ giúp đảm bảo sự lãnh đạo hiệu quả và không bị gián đoạn ở cơ quan hành pháp cao nhất của chính phủ". 

Dù Tu chính án 25 cho phép bà Pelosi thành lập một ủy ban để xem xét tình hình sức khỏe và thể chất của ông Trump cho vị trí Tổng thống, nhưng Hạ viện Mỹ không thể loại bỏ ông Trump khỏi vị trí Tổng thống nếu không có sự đồng ý của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và các thành viên của nội các. 

Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã luận tội Tổng thống Trump vào năm 2019 với tội danh lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội sau khi ông Trump bị cáo buộc tìm cách gây áp lực với Ukraine để được ủng hộ chính trị. Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa đứng đầu không kết tội ông Trump. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem