Chủ tịch huyện Thanh Oai, Hà Nội: Nhà đầu tư không mặn mà vào khu giết mổ tập trung

Bách Thuận Thứ sáu, ngày 12/05/2023 18:47 PM (GMT+7)
Khu giết mổ tập trung Bình Minh hoàn thành từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng. Lý giải cho điều này, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai (TP.Hà Nội) đã đưa ra nhiều ý kiến.
Bình luận 0

Tại phiên chất vấn việc thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp do Thường trực HĐND TP.Hà Nội tổ chức ngày 12/5, đại biểu Trần Khánh Hưng – Tổ đại biểu huyện Ba Vì nêu: "UBND Thành phố đã có quyết định phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, trong đó có xác định khu giết mổ tập trung tại xã Bình Minh (Thanh Oai, TP.Hà Nội). Tôi được biết dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu giết mổ tập trung Bình Minh đã được Thành phố phê duyệt 31/10/2017, dự án đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng bằng ngân sách thành phố, đã hoàn thành năm 2016.

Trên tay tôi hiện nay có rất nhiều bài báo phản ánh việc đến nay gần 9 năm trôi qua khu giết mổ tập trung Bình Minh chưa được đưa vào khai thác sử dụng, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, người giết mổ chưa thiếu đất sản xuất.

Đề nghị UBND huyện Thanh Oai cho biết trách nhiệm và nguyên nhân việc chậm đưa khu giết mổ tập trung Bình Minh vào khai thác sử dụng dẫn đến tình trạng chưa phát huy được hiệu quả đầu tư, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng".

Chủ tịch huyện Thanh Oai, Hà Nội: Nhà đầu tư không mặn mà vào khu giết mổ tập trung - Ảnh 1.

Đại biểu Trần Khánh Hưng chất vấn việc khu giết mổ tập trung Bình Minh đã hoàn thành từ lâu nhưng chưa được đưa vào sử dụng. Ảnh: TP.HN

Trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu, ông Bùi Văn Sáng – Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết: Trên địa bàn huyện Thanh Oai có 2 khu giết mổ tập trung là Minh Hiền, Hoàng Long, mỗi ngày trên địa bàn có khoảng 1200 đến 1500 con lợn, sản lượng trên 1 nghìn tấn/ngày. Ngoài ra còn khu giết mổ gia súc, gia cầm thì 40 đến 50 tấn trên ngày.

Khu giết mổ Bình Minh đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt năm 2012 với quy mô 4,2 ha, tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, được phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Đến nay đã triển khai thi công xây dựng cơ sở hạ tầng, quyết toán 80 tỷ đồng.

"Chúng tôi đã giao cho trung tâm quỹ đất triển khai thực hiện danh mục kế hoạch xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê, tuy nhiên việc tổ chức đấu giá vẫn chưa thực hiện được vì dự án chưa có nhà đầu tư, không có doanh nghiệp quan tâm đến dự án" – Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai nói.

Theo ông Sáng, quyết định 4401 của UBND Thành phố và 4979 của Thành phố về phê duyệt giá khởi điểm là hơn 119 tỷ đồng, do vậy khi huyện này lập dự án, công khai công tác đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất thuê thì hiện không có doanh nghiệp nào tham gia.

Thứ 2 đây là lĩnh vực hoạt động kinh doanh có điều kiện, các nhà đầu tư hiện nay là không có.

Chủ tịch huyện Thanh Oai, Hà Nội: Nhà đầu tư không mặn mà vào khu giết mổ tập trung - Ảnh 2.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, không có doanh nghiệp nào quan tâm đến dự án giết mổ tập trung. Ảnh: PH

Phía UBND huyện Thanh Oai đề nghị UBND TP.Hà Nội sớm đưa dự án khai thác sử dụng vào để giúp cho huyện thu gom các hộ giết mổ gia súc, gia cầm tự phát trong khu dân cư, tránh ô nhiễm môi trường.

"Có thể giao cho huyện Thanh Oai, giao cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã đứng ra triển khai thu gom các hộ giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư vào khu vực này để chúng tôi quản lý" – lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai đề xuất.

Huyện Thanh Oai cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, theo tờ trình số 13, 2/2/2023 và tờ trình 35 của Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thành phố phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.Hà Nội sớm xem xét, giải quyết. Sau khi được phê duyệt điều chỉnh phương án đấu giá, UBND huyện Thanh Oai sẽ nộp hồ sơ và đề nghị UBND Thành phố phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê.

Tranh luận sau ý kiến trả lời của lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai, đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết hồ sơ phương án đấu giá ở đâu và bao giờ trình?

Trả lời ý kiến này, ông Nguyễn Huy Cường – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết: Từ 2017, thành phố đã có quyết định phê duyệt chủ trương dự án, phê duyệt dự án khởi điểm. Riêng với dự án này, thuộc dự án có điều kiện, theo quy định dự án này phải buộc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Năm 2021, thành phố cũng đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư với dự án này. Hiện nay liên quan giá khởi điểm, huyện Thanh Oai cũng đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét liên quan đến giá khởi điểm.

"Tháng 2/2023, huyện Thanh Oai cũng đã trình lên Sở Tài nguyên và Môi trường, trong quá trình thẩm định hồ sơ, có liên quan đến một số nội dung, điều khoản chuyển tiếp cũng như đề xuất của Thanh Oai, Thanh Oai có rút hồ sơ và nộp lại vào cuối tháng 3. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định, trong tháng 5 sẽ trình thành phố phê duyệt giá khởi điểm" – ông Cường nói.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, khu giết mổ tập trung ở Thanh Oai cũng qua nhiều kỳ giải trình, chất vấn của HĐND. Theo đề án trước đây UBND huyện Thanh Oai làm chủ đầu tư thì bảo vệ rất chắc chắn với UBND Thành phố, trong đó nếu xây dựng được khu giết mổ này thì việc giết mổ nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư và ảnh hưởng môi trường của Thanh Oai mới giải quyết được, thành phố đã phê duyệt.

Dự án đã kết thúc, hoàn thành vào năm 2017, đến nay vẫn loay hoay trong chuyện thực hiện cơ chế nào để tổ chức thực hiện. UBND TP.Hà Nội cũng rất quan tâm trong việc đảm bảo môi trường, tuy nhiên đến nay hiệu quả của dự án chưa thành công, cũng phải xem xét đến việc thực hiện tổ chức đầu tư để đảm bảo cho người dân an sinh, nhưng tổ chức thực hiện của các cơ quan, địa phương có hiệu quả hay không, có việc lãng phí hay không, chúng ta phải suy nghĩ.

"Dự án đã chậm rất nhiều, việc thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này cho thấy các nhà đầu tư cũng không mặn mà gì. Dự án đã hoàn thành từ lâu, đến nay chỉ còn thiếu cơ chế chính sách để vận hành và phương thức quản lý, đề nghị thành phố bằng mọi cách… sớm nhất để dự án được triển khai" - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem