Thứ bảy, 27/04/2024

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

19/01/2022 1:00 PM (GMT+7)

9 giờ 30 phút, ngày 19-1, UBND tỉnh Tiền Giang, Nhà đầu tư - Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Tập đoàn Đèo Cả) đã tổ chức lễ “Thông xe cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận", đoạn qua tỉnh Tiền Giang.

Tham dự và cắt băng thông xe có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác trung ương và lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khởi công tháng 11-2009, sau gần 10 năm đình trệ, đến tháng 3-2019, liên danh các nhà đầu tư đã mời Tập đoàn Đèo Cả tham gia quản trị, điều hành dự án. Sau khi tái khởi động, Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận với sự nỗ lực vượt khó của hàng ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân ngày đêm bám sát và miệt mài thi công công trình bằng tinh thần “ba xuyên”: “xuyên đêm”; “xuyên lễ, tết”; “xuyên dịch”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: HOÀNG HÙNG


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: HOÀNG HÙN

G
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 3.

Lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: HOÀNG HÙNG


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 4.

Ảnh: HOÀNG HÙNG


Đến nay, Tập đoàn Đèo Cả đã hoàn thành lời cam kết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phải thông tuyến dự án trước 31-12-2020. Với phương châm “Muốn thông đường thực địa, phải thông đường trách nhiệm”, “Dự án chậm một ngày, thêm một ngày mắc nợ với nhân dân”, doanh nghiệp dự án đã lập tiến độ gắn trách nhiệm cho chính mình và các bên liên quan đến dự án là Bộ Giao thông vận tải (GTVT), UBND tỉnh Tiền Giang, các ngân hàng tài trợ vốn và Tập đoàn Đèo Cả để cùng xác định trách nhiệm trước Chính phủ, nhân dân để thực hiện làm việc “ba xuyên”.

Nhà đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn giám sát thay nhau ngày đêm bám sát công trường, cùng vượt khó, tìm cơ hội trong thách thức, biến sự hoài nghi thành động lực, lấy lại lòng tin với nhân dân trước một công trình đã nhiều lần lỗi hẹn; lập đồng hồ đếm ngược thời gian hoàn thành công khai để nhân dân biết và kiểm tra tiến độ thực hiện. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 5.

Đường nhánh đi Cái Bè và Cai Lậy. Ảnh: HOÀNG HÙNG


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 6.

Xây dựng nhiều cầu vượt dân sinh ngang cao tốc. Ảnh: HOÀNG HÙNG


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 7.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 8.

Lối vào cao tốc đầu Mỹ Thuận. Ảnh: HOÀNG HÙNG


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 9.

Cột mốc báo hết từ TP.HCM đến cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: HOÀNG HÙNG


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 10.

Người dân vui mừng trong ngày thông xe. Ảnh: HOÀNG HÙNG


Tại lễ thông xe, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là tuyến giao thông quan trọng của một khu vực  trọng yếu của nước ta, vừa là vựa trái cây, vựa lúa, vựa thủy sản quan trọng của quốc gia. Hôm nay, chúng ta vui mừng chứng kiến lễ thông xe dự án này, cũng là sự chứng kiến việc tiếp tục đầu tư phát triển, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với khu vực ĐBSCL trong tình hình khó khăn kéo dài vì phải chống chọi và thích ứng với dịch Covid-19.
Chủ tịch nước cho rằng, dự án hoàn thành đưa vào phục vụ người dân ngay trong dịp trước tết có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những góp phần giảm tai nạn giao thông, mà còn góp phần phát triển kinh tế-xã hội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 11.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 12.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các công nhân thực hiện công trình đường cao tốc. Ảnh: HOÀNG HÙNG


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chính phủ, cụ thể là Bộ GTVT tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành dự án, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương thực hiện đảm bảo dự án an toàn, chất lượng, mỹ quan, môi trường và đúng tiến độ.
Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là các dự án hạ tầng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị cho các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ. Các tuyến đường sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho các tỉnh xung quanh, tạo kết nối về kinh tế vùng, giúp chia sẻ và giải quyết nhu cầu giao thông, kết nối và phát huy hiệu quả hơn nữa các tuyến đường hướng tâm, khai thác quỹ đất lớn để phát triển, giảm chi phí logistics và thu hút các nhà đầu tư, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cho người dân trong vùng.

 


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Vào ngày 26.04, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.04 và 01.05.

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Tân Hiệp Phát đã và đang hợp tác toàn diện với các tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ, nguyên liệu để phát triển thương hiệu Việt và đưa các sản phẩm “made in Việt Nam” ra khắp thế giới.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (gọi tắt là Đèo Cả) cho thấy tập đoàn này còn nợ người lao động hơn 12,83 tỷ đồng, nợ thuế Nhà nước hơn 81 tỷ đồng.

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.