Chủ tịch Thượng viện Pháp thăm cầu Long Biên, khai trương cơ sở mới của Viện Pháp tại Hà Nội

V.N Thứ năm, ngày 08/12/2022 21:34 PM (GMT+7)
Hôm nay Chủ tịch Thượng viện Pháp Gerard Larcher thăm những biểu tượng của lịch sử cũng như sự phát triển tiếp nối trong quan hệ Việt – Pháp. Ông Larcher mong muốn hai bên vượt qua thăng trầm lịch sử, xây dựng tương lai.
Bình luận 0

Sáng 8/12, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher cùng Đoàn đại biểu Thượng viện Cộng Pháp đã tới tham quan cầu Long Biên - biểu tượng văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.

 

Chủ tịch Thượng viện Pháp thăm cầu Long Biên, khai trương cơ sở mới của Viện Pháp tại Hà Nội - Ảnh 1.

Chủ tịch Thượng viện Pháp thăm cầu Long Biên. Ảnh: quochoi.vn

Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên nằm bắc ngang qua sông Hồng, nối hai quận Long Biên và Hoàn Kiếm của Thành phố Hà Nội. Với lịch sử hình thành và phát triển hơn 100 năm, cầu Long Biên còn được xem là một chứng tích lịch sử quan trọng đã chứng kiến những thăng trầm của Thủ đô Hà Nội.

Cây cầu do người Pháp xây dựng từ năm 1898-1902, đến nay đã qua hơn 100 năm, trở thành một biểu tượng cho quan hệ lâu đời giữa Việt Nam và Pháp.

Trong hội đàm chính thức sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị phía Pháp quan tâm hỗ trợ Việt Nam cải tạo cầu Long Biên trở thành cầu đi bộ, trở thành không gian văn hóa ở Hà Nội.

Đáp lại, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher mong muốn hai bên cùng vượt qua thăng trầm lịch sử, xây dựng tương lai. Ông chia sẻ Pháp có chung mong muốn trùng tu, tôn tạo cầu Long Biên – cây cầu di sản để làm vững chắc mỗi nhịp cầu như nhịp kết nối hai đất nước.

Tiếp đó, Chủ tịch Thượng viện Pháp đã khai trương các cơ sở mới của Viện Pháp tại Hà Nội tại số 8 và 15 phố Thiền Quang.

Chủ tịch Thượng viện Pháp thăm cầu Long Biên, khai trương cơ sở mới của Viện Pháp tại Hà Nội - Ảnh 2.

Được đặt tại hai biệt thự xây dựng từ nửa đầu thế kỷ XX và đã được cải tạo lại, Viện Pháp tại Hà Nội tiếp tục theo đuổi sứ mệnh đào tạo và quảng bá tiếng Pháp với hơn 3.000 lượt đăng ký mỗi năm tại Hà Nội; đồng thời hỗ trợ các bạn trẻ muốn du học tại Pháp, cung cấp các dịch vụ hay dịch thuật. Thư viện vẫn luôn mở cửa đón tiếp độc giả, đặc biệt thông qua các hoạt động dành cho trẻ em vào mỗi thứ Bảy hàng tuần. Với thư viện số Pháp ngữ - Culturethèque, độc giả còn có thể tra cứu rất nhiều tài liệu trực tuyến.

Các chương trình văn hóa của Viện Pháp tại Hà Nội được tổ chức "ngoài cơ sở" và tiếp cận gần hơn với công chúng mới ở nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội và nhiều thành phố lớn khác của Việt Nam. Chiến lược mới này minh chứng cho các giá trị tự do, sáng tạo và đa dạng văn hóa mà Viện Pháp muốn thúc đẩy thông qua những hoạt động văn hóa được tổ chức tại nhiều địa điểm khác và dưới nhiều hình thức khác nhau, với mục đích hướng tới các tầng lớp công chúng mới, đặc biệt là công chúng trẻ.

Cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Pháp, ông Gérard Larcher và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đồng chủ trì buổi lễ khởi động các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam (1973-2023).

Hai nhà lãnh đạo cùng công bố biểu trưng chính thức do các cơ quan chức năng Pháp và Việt Nam thiết kế để kỷ niệm 50 năm quan hệ Pháp-Việt Nam. Biểu trưng kết hợp con số  với các biểu tượng của mỗi quốc gia – Tháp Eiffel của Pháp và tà áo dài Việt Nam – trên nền màu cờ của hai quốc gia.

Chủ tịch Thượng viện Pháp và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng công bố khẩu hiệu được chọn cho lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Pháp-Việt, đó là "Văn hóa sẻ chia", để tôn vinh những điểm chung của Pháp và Việt Nam trong lịch sử hai nước và sự phong phú của mối quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Thượng viện Pháp thăm cầu Long Biên, khai trương cơ sở mới của Viện Pháp tại Hà Nội - Ảnh 3.

Năm 2023, hai nước sẽ có hàng loạt hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ. Ảnh: ĐSQ Pháp.

"Điều làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên đặc biệt và nổi bật nằm ở quy mô hợp tác của chúng ta. Đương nhiên là các hoạt động kinh doanh, kinh tế, nhưng xa hơn nữa là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, hoạt động nghiên cứu, hợp tác đại học, di sản, cách tiếp cận chung đối với các vấn đề an ninh và ổn định, mang đậm sự tôn trọng chủ quyền quốc gia" – Chủ tịch Thượng viện Pháp nói.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng bày tỏ: "Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ hai nước trong 50 năm qua, đồng thời với quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, và nỗ lực của nhân dân Pháp và Việt Nam, chúng ta sẽ đưa hợp tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa".

Các hoạt động này sẽ diễn ra tại Việt Nam và Pháp trong suốt năm 2023 - năm đánh dấu sự kiện kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Trong năm 2023, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh và toàn thể các đối tác thuộc mạng lưới ngoại giao Pháp tại Việt Nam dự kiến một chương trình dày đặc các sự kiện được thực hiện trên khắp Việt Nam và bao gồm các chủ đề vô cùng phong phú: Dự án liên hoan nhiếp ảnh Photo Hanoi 2023; màn trình diễn âm thanh, ánh sáng độc đáo tại Kinh thành Huế và khánh thành Nhà công viên Cúc Phương mới tại tỉnh Ninh Bình; Diễn đàn Đổi mới dành cho các ngành nghề của tương lai và một chương trình các hội thảo cấp cao được tổ chức tại các trường đại học danh tiếng của Việt Nam; chương trình ẩm thực, thời trang và thiết kế tại TP.Hồ Chí Minh, lễ hội ẩm thực "Balade en France" tại Hà Nội; Diễn đàn đại diện doanh nghiệp khu vực tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 3, chuyến thăm của một phái đoàn doanh nghiệp vào đầu năm 2023…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem