Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam: Quả dứa sẽ là hướng đi mở cho người nông dân ở Mường Khương

Cao Oanh Thứ ba, ngày 27/04/2021 07:07 AM (GMT+7)
Khi tận mắt chứng kiến sức bật của vùng đất miền núi phía Bắc, huyện Mường Khương, với cây trồng chủ lực là dứa, đồng chí Thào Xuân Sùng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đã nhận định: quả dứa sẽ là hướng đi rất "mới và mở" cho người nông dân ở đây.
Bình luận 0

Mới đây, đồng chí Thào Xuân Sùng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác đã đi thăm và khảo sát vùng mô hình trồng dứa của xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai). Tại nơi đây đã từng được coi là vựa dứa lớn nhất của tỉnh và khu vực phía Bắc.

Lào Cai: Dứa Mường Khương cho thu nhập cao người dân thi nhau phủ xanh đồi trọc - Ảnh 1.

Hiện tại, diện tích trồng dứa của huyện Mường Khương lên đến 1200 ha. Xã Bản Lầu chiếm tỉ lệ hộ dân trồng dứa nhiều nhất huyện Mường Khương.

Lào Cai: Dứa Mường Khương cho thu nhập cao người dân thi nhau phủ xanh đồi trọc - Ảnh 2.

Anh Dương Hồng Trung - Bí Thư đảng uỷ xã Bản Lầu cho biết: "Diện tích trồng dứa hiện tại của xã Bản Lầu là 1.100 ha, cho sản lượng 13-15.000 tấn/ năm. Giá thành bán ra tại vườn là 7.000/kg thu khoảng 160 triệu/ ha, mỗi hộ của xã Bản Lầu có từ 1-2 ha trồng dứa".

Lào Cai: Dứa Mường Khương cho thu nhập cao người dân thi nhau phủ xanh đồi trọc - Ảnh 3.

Sau khi đi thực tế ở ruộng dứa, đồng chí Thào Xuân Sùng đã đến thăm nhà máy dứa Mường Khương (Lào Cai),

Lào Cai: Dứa Mường Khương cho thu nhập cao người dân thi nhau phủ xanh đồi trọc - Ảnh 4.

Những trái dứa ngon ngọt được cắt, gọt để sản xuất ra thị trường.

Lào Cai: Dứa Mường Khương cho thu nhập cao người dân thi nhau phủ xanh đồi trọc - Ảnh 5.

Nhà máy dứa Mường Khương được xây dựng từ tháng 8/ 2020 và đưa vào hoạt động vào tháng 3/2021. Hiện tại nhà máy có khoảng 150 công nhân.

Lào Cai: Dứa Mường Khương cho thu nhập cao người dân thi nhau phủ xanh đồi trọc - Ảnh 6.

Khâu chế biến được công nhân nhà máy dứa Mường Khương làm việc tỉ mỉ, nhằm cung ứng phục vụ thị trường vào mùa hè này.

Lào Cai: Dứa Mường Khương cho thu nhập cao người dân thi nhau phủ xanh đồi trọc - Ảnh 7.

Đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị công ty nhà máy dứa Mường Khương cần chú trọng đến việc tạo thành chuỗi liên kết để từ khâu sản xuất, đến tiêu thụ sản phẩm và người nông dân đều có vị thế phát triển bền vững.

Lào Cai: Dứa Mường Khương cho thu nhập cao người dân thi nhau phủ xanh đồi trọc - Ảnh 8.

Đồng chí Thào Xuân Sùng đã đến thăm hộ gia đình ông Vàng Bờ Diu, nơi trồng 7.000 cây quýt, cho thu nhập khoảng 800tr đồng/năm. Tại đây đồng chí Thào Xuân Sùng đã chia sẻ những kinh nghiệm trồng cây quýt, diệt sâu bệnh làm sao để bà con đạt sản lượng cao nhất.

Lào Cai: Dứa Mường Khương cho thu nhập cao người dân thi nhau phủ xanh đồi trọc - Ảnh 9.

Đồng chí Thào Xuân Sùng cũng đã đến thăm hỏi động viên hộ dân nuôi vịt Vàng Thị Gánh ở Thôn Sín Chéng, xã Si Ma Ca, huyện Mường Khương (Lào Cai), hiện tại bà Gánh đang nuôi 90 con vịt đẻ và mô hình nuôi vịt cũng đang được bà con nhân rộng.




 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem