Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đối thoại với nông dân: Giải đáp 5 vấn đề lớn nông dân quan tâm

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 16/04/2024 11:05 AM (GMT+7)
Chiều ngày 15/4, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân. Ông Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chủ trì hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân năm 2024.
Bình luận 0

Tham gia hội nghị đối thoại có 50 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, đại diện cho các tổ hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh Nam Định.

5 nhóm vấn đề nông dân kiến nghị

Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân và các vấn đề đặt ra hiện nay liên quan đến nông dân, ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định cho biết: Để chuẩn bị nội dung Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với nông dân, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tuyên truyền và triển khai lấy ý kiến sâu rộng trong các cấp hội, cán bộ, hội viên, nông dân.

Qua tổng hợp có gần 200 ý kiến, kiến nghị liên quan đến 5 nhóm vấn đề được gửi tới đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đối thoại với nông dân: Giải đáp 5 vấn đề lớn nông dân quan tâm- Ảnh 1.

Ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chủ trì hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân năm 2024.

Thứ nhất: Đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19 của BCH T.Ư Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến 2023; tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP…

Thứ hai: Nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị tỉnh quan tâm cơ chế chính sách liên quan đến sản xuất, kinh doanh, Bảo vệ môi trường nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Thứ ba: Ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan đến đất đai; quy hoạch vùng sản xuất; tích tụ ruộng đất; cấp quyền sử dụng đất; cho thuê đất liên doanh liên kết trong sản xuất.

Thứ tư: Các ý kiến, kiến nghị đề xuất UBND tỉnh các vấn đề về vốn, tiếp cận nguồn vốn từ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng; về lao động, việc làm, các chính sách an sinh xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội.

Thứ năm: Một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến hoạt động của Hội Nông dân các cấp như cơ chế, chính sách để hỗ trợ Hội Nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; về giải pháp triển khai Nghị định 37, ngày 24/4/2023 của Chính phủ về thành lập tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND; về bổ sung vốn Ngân sách địa phương cho Quỹ HTND các cấp, về mức khoán kinh phí hoạt động hàng năm cho tổ chức chính trị xã hội cấp xã.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chủ trì đối thoại, trao đổi, giải đáp cụ thể hơn 20 câu hỏi của cán bộ, hội viên nông dân về 5 nhóm vấn đề: Cơ chế chính sách liên quan đến sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân; các vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch vùng, tích tụ ruộng đất, cấp quyền sử dụng đất và chuyển đổi số trong nông nghiệp; các vấn đề về vốn, tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng; lĩnh vực lao động việc làm, chính sách về BHXH, BHYT; những kiến nghị của hội viên nông dân, lãnh đạo Hội Nông dân các cấp về hoạt động của Hội và các cơ chế chính sách đẩy mạnh hoạt động Hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đối thoại với nông dân: Giải đáp 5 vấn đề lớn nông dân quan tâm- Ảnh 2.

Tham gia hội nghị đối thoại có 50 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, đại diện cho các tổ hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tiếp tục duy trì tổ chức hội nghị đối thoại hàng năm

Phát biểu kết luận hội nghị đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả đã đạt được của các cấp Hội Nông dân và của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Phạm Đình Nghị nhấn mạnh: "Nam Định là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay có 197/204 (97%) xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 32/188 (17%) xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Giao Thủy đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nam Định cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, trình Bộ Nội vụ thẩm định (có sự đồng tình ủng hộ của các hội viên nông dân)".

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đối thoại với nông dân: Giải đáp 5 vấn đề lớn nông dân quan tâm- Ảnh 3.

Về việc tạo điều kiện cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hoạt động hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương, đề nghị Hội nông dân các cấp xây dựng Đề án, tham mưu trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết: Thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trọng tâm, đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; tập trung thu hút đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; thực hiện thành công việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Giữ vững thành tích của ngành giáo dục đào tạo.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, rất cần có sự chung tay, đóng góp của lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và của bà con nông dân Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ. Tăng cường công tác chuyển đổi số khu vực nông thôn gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP của địa phương và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

Về ý kiến, kiến nghị của hội viên nông dân tại buổi gặp và đối thoại, chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ, khẩn trương xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của bà con. Cụ thể:

Đối với Thủ tục về việc chuyển đổi đất trồng lúa nằm xen kẹt trong khu dân cư, kém hiệu quả sang mục đích sử dụng khác còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đề nghị các cấp chính quyền có các quy định cụ thể và xác nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các diện tích dồn điền đổi thửa, nhận chuyển nhượng và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Việc xác nhận cho các hộ dân đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có tranh chấp để được ngân hàng xem xét cho vay vốn. Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, yêu cầu các huyện, thành phố hướng dẫn bà con thực hiện theo đúng quy định.

Đối với đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho nông dân đã hết tuổi lao động (60 tuổi trở lên). Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định giao Bảo hiểm xã hội tỉnh, các ngành nghiên cứu, sớm tham mưu cho UBND tỉnh.

Đối với đề nghị đồng chí quan tâm chỉ đạo các địa phương đơn vị quan tâm tạo điều kiện cấp đủ kinh phí theo Nghị quyết quy định mức khoán kinh phí hoạt động hàng năm của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã cho các tổ chức cơ sở Hội hoạt động. Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định giao Sở Tài chính tham mưu chỉ đạo các địa phương thực hiện việc khoán kinh phí hoạt động hàng năm cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã theo đúng quy định.

Về việc tạo điều kiện cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hoạt động hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương, đề nghị Hội nông dân các cấp xây dựng Đề án, tham mưu trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

"Hội Nông dân tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, hành động thiết thực, hiệu quả để bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của bà con nông dân; chủ động theo dõi, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền, với các cơ quan chức năng những nội dung khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của bà con nông dân"- Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định mong muốn, Hội Nông dân tỉnh Nam Định tiếp tục duy trì tổ chức hội nghị đối thoại hàng năm để cán bộ, hội viên nông dân được thẳng thắn trao đổi ý kiến, qua đó đồng thuận với chính quyền các cấp trong triển khai chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, khuyến khích hội viên, các hộ sản xuất, các HTX đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần đưa Nam Định đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem