Chưa xác định thời gian duy trì an ninh hàng không cấp độ 1

Thứ sáu, ngày 14/03/2014 06:42 AM (GMT+7)
Ông Võ Huy Cường – Phó Cục Trưởng, Cục Hàng không Việt Nam, cho biết: Chưa xác định thời gian duy trì Cấp độ an ninh 1 bởi vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến an ninh hàng không.
Bình luận 0
Như Dân Việt thông tin, sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quyết định áp dụng tăng cường bảo đảm an ninh hàng không dân dụng ở cấp độ 1, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã triển khai ngay chỉ đạo này tới toàn ngành.

Ghi nhận của PV, tại sân bay Nội Bài, công tác an ninh đã được thắt chặt hơn. Tại khu vực làm thủ tục lên tàu bay, lực lượng an ninh yêu cầu hành khách phải cởi giày, dép, áo khoác, ví, điện thoại di động, thậm chí cả dây thắt lưng… để đưa qua máy soi kiểm tra. Bên cạnh đó, luôn có một cán bộ an ninh kiểm tra người hành khách bằng máy dò kim loại cầm tay…
img
Lực lượng an ninh sân bay Nội Bài kiểm tra hành khách kỹ lưỡng tại cửa vào sân bay.

Trao đổi với PV Dân Việt ngày 12.3, ông Võ Huy Cường – Phó Cục trưởng, Cục HKVN cho biết: Hiện Cục hàng không chưa xác định được thời gian duy trì cấp độ an ninh cấp độ 1 trong thời gian bao lâu.

Theo Phó Cục trưởng Cục HKVN: "Quyết định áp dụng tăng cường bảo đảm an ninh hàng không dân dụng ở cấp độ 1 của Bộ trưởng Bộ GTVT trong bối cảnh hiện nay là hợp lý. Hiện các giả thiết, cũng như nguyên nhân mất tích của chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Hàng không Malaysia vẫn chưa rõ.

Nhà chức trách Malaysia đặt ra rất nhiều khả năng mất tích của chiếc máy bay, trong đó có cả khả năng bị khủng bố. Vì vậy, còn những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh hàng không. Việc duy trì an ninh hàng ở cấp độ 1 trong thời gian bao lâu chúng tôi chưa xác định được. Hiện Cục HKVN và các đơn vị thực hiện tăng cường an ninh Cấp độ 1 đang tổng hợp thông tin, đánh giá sơ bộ, kết hợp với việc tình hình an ninh hàng không quốc tế, sau đó mới báo cáo và đề xuất các phương án với Bộ trưởng Bộ GTVT".

Trước đó, ông Cường cho biết: “Sau này nếu tình huống thay đổi, không phải áp dụng các biện pháp tăng cường cấp độ 1, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục áp dụng một số biện pháp tăng cường để bảo đảm an ninh và cũng tạo niềm tin cho hành khách đi máy bay”.
Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem