Chứng khoán Mỹ 30/3 leo dốc khi Tổng thống Trump siết chặt công tác kiểm dịch

31/03/2020 08:32 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã có phiên tăng mạnh hôm 30/3 sau hàng loạt biện pháp nghiêm ngặt của chính phủ Mỹ để kiềm chế sự bùng phát dịch Covid-19.
Chứng khoán Mỹ 30/3 leo dốc khi Tổng thống Trump siết chặt công tác kiểm dịch - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ leo dốc khi Trump tuyên bố các biện pháp khuyến nghị hạn chế đi lại có thể kéo dài đến hết tháng 4

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 690,70 điểm, tương đương 3,2%, lên mức 22.327,48 điểm. S & P 500 tăng 3,4% lên 2.626,65 điểm trong khi Nasdaq Composite đóng cửa cao hơn 3,6% lên mức 7.774,15 điểm.

Lĩnh vực cổ phiếu công nghệ tăng mạnh dẫn đầu mức tăng của thị trường chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu Microsoft tăng 7% trong khi cổ phiếu Alphabet và Amazon tăng lần lượt 3,3% và 3,4%.

Các mức tăng của thị trường chứng khoán được thúc đẩy sau thông báo của Tổng thống Donald Trump rằng khuyến cáo người dân ở nhà sẽ kéo dài đến ít nhất cuối tháng 4 thay vì giữa tháng 4 như ông kỳ vọng trước đó. 

Kỳ vọng về vaccine chống Covid-19 cũng tăng lên khi Johnson & Johnson cho hay quá trình thử nghiệm loại vaccine tiềm năng lên người sẽ bắt đầu vào tháng 9; mở ra hy vọng mới trong việc phòng chống dịch Covid-19. Cổ phiếu J&J đã tăng 8% sau tuyên bố này. 

Chứng khoán Mỹ đã trải qua tuần giao dịch biến động trước đó, khi Dow Jones chứng kiến mức tăng 12% - mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ năm 1938. S & P 500 và Nasdaq cũng có tuần giao dịch tốt nhất kể từ năm 2009 đến nay, với mức tăng lần lượt 10,3% và 9,1%. 

Sự gia tăng mạnh mẽ của tuần trước được kích thích bởi triển vọng gói hỗ trợ tài khóa khổng lồ hơn 2 nghìn tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ thông qua, bao gồm các khoản thanh toán trực tiếp cho người dân Mỹ để xoa dịu tác động kinh tế từ dịch bệnh.

Ken Berman, chiến lược gia của Gorilla Trades nhận định các biện pháp phong tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu và hệ lụy kinh tế của nó đang tiếp tục gây áp lực lên thị trường tài sản rủi ro bao gồm cổ phiếu. Mặc dù chứng khoán Mỹ tăng mạnh, các chỉ số chính vẫn cách xa mức đỉnh thời đại hồi tháng 2. Thêm vào đó, số ca nhiễm Covid-19 vẫn đang tăng mạnh làm nhiều thêm sự bất ổn trên thị trường và nguy cơ suy thoái kinh tế. 

Dữ liệu được tổng hợp bởi Đại học Johns Hopkins cho thấy tính đến hôm 30/3, toàn cầu xác nhận hơn 720 ca nhiễm Covid-19 với số ca nhiễm tại Mỹ lên tới hơn 140.000 người, gần gấp đôi Trung Quốc. Thành phố New York chiếm hơn 60.000 ca nhiễm trong đó.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục