Chứng khoán Mỹ cắt chuỗi giảm sau tin tức lạc quan về gói kích thích tài khóa mới

21/10/2020 07:16 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch 20/10 sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tiết lộ lưỡng đảng Mỹ đã đạt được những tiến bộ nhất định trong cuộc thảo luận về gói kích thích tài chính mới.
Chứng khoán Mỹ cắt chuỗi giảm sau tin tức lạc quan về gói kích thích tài khóa mới - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ cắt chuỗi giảm sau tin tức lạc quan về gói kích thích tài khóa mới

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 113,37 điểm, tương đương 0,4%, lên mức 28.308,79 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,5% vào cuối phiên giao dịch, đóng cửa ở mức 3.443,12 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,3% lên 11.516,49 điểm.

Cổ phiếu các doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ sự mở cửa kinh tế trở lại đều tăng vọt. Cổ phiếu Carnival Corp. và American Airlines lần lượt tăng 3,3% và 1,9%, cổ phiếu Kohl’s tăng 6,6% và Nordstrom tăng 1,2%.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết hôm 20/10 rằng lưỡng đảng Mỹ đã đạt được tiến bộ nhất định liên quan đến đàm phán về gói kích thích Covid-19 tiếp theo. Trả lời phỏng vấn Bloomberg TV, bà Nancy tỏ ra lạc quan về thỏa thuận giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. 

David Wagner, giám đốc danh mục đầu tư tại Aptus Capital Advisors nhận định: “Kích thích tài khóa là điều quan trọng với thị trường vào lúc này. Bạn đang chứng kiến thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch tăng giảm hàng ngày chủ yếu dựa trên những diễn biến, tiến trình của cuộc đàm phán kích thích tài khóa…. Người dân Mỹ cần một gói kích thích ngay lúc này, họ đang chịu những tổn thương ngay lúc này”.

Chứng khoán Mỹ cũng tăng lên sau khi CEO công ty công nghệ sinh học Moderna trả lời tờ tạp chí phố Wall cho biết vaccine Covid-19 do hãng này phát triển có thể được sử dụng khẩn cấp ngay trong tháng 12 tới nếu kết quả từ cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 hiện tại cho thấy chiều hướng tích cực.

NTTD
Cùng chuyên mục