Chứng khoán Mỹ đi ngang, kết thúc tuần thắng lợi với thỏa thuận thương mại Mỹ Trung

14/12/2019 09:15 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã chứng kiến phiên giao dịch đầy thận trọng hôm 13/12 sau khi truyền thông Mỹ đưa tin hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt đến thỏa thuận thương mại vè nguyên tắc.
Chứng khoán Mỹ đi ngang, kết thúc tuần thắng lợi với thỏa thuận thương mại Mỹ Trung - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ đi ngang nhưng vẫn trên đỉnh lịch sử sau tuần thắng lợi của thỏa thuận Mỹ Trung

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 3,33 điểm lên 28.135,38 điểm. S & P 500 đi ngang, kết thúc phiên giao dịch ở mức 3.168,80 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 8.734,88 điểm. Trong phiên giao dịch trước, sau thông tin Mỹ và Trung đạt tới thỏa thuận thương mại, cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã tăng tiệm cận đỉnh.

Cổ phiếu Apple dẫn đầu mức tăng của thị trường hôm 13/12, tức tăng 1,4%. Các nhà đầu tư đã thở phào nhẹ nhõm sau thông tin Nhà Trắng xem xét trì hoãn thuế quan có hiệu lực vào 15/12, điều sẽ ảnh hưởng tới nhiều sản phẩm quan trọng của Apple, bao gồm cả iPhone.

Kết thúc một tuần đầy biến động, S & P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 0,7% và 0,9% trong khi chỉ số Dow Jones tăng 0,4%.

Hôm 13/12, Đại diện Văn phòng Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho hay Bắc Kinh cam kết nhập khẩu khoảng 40 tỷ USD nông sản Mỹ, một con số khá lạc quan dù vẫn nằm dưới mức kỳ vọng 50 tỷ USD mà Trump đưa ra. Theo ông Robert, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ký kết trong tháng 1/2020.

Tổng thống Donald Trump cũng tiết lộ những tin mừng trên Twitter: “Chúng tôi đã nhất trí thông qua một thỏa thuận giai đoạn 1 tuyệt vời với Trung Quốc. Các quan chức Bắc Kinh đã đồng ý với nhiều sự thay đổi trong cơ chế thương mại, đồng thời cam kết mua một khối lượng lớn nông sản…” Trump đồng thời lưu ý rằng thuế quan 25% với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc hồi tháng 6 vẫn giữ nguyên, trong khi thuế quan 15% với 120 tỷ USD hàng hóa có hiệu lực hôm 1/9 vừa qua sẽ được giảm còn 7,5%.

Với sự trì hoãn việc ký kết thỏa thuận giai đoạn 1 đến tháng 1/2020, ông Komal Sri-Kumar, chủ tịch Sri-Kumar Global Strategies nhận định: “Những diễn biến thương mại Mỹ Trung sẽ tiếp tục kéo dài trong suốt năm 2020, chắc chắn là thế”.

“Đây không phải một thỏa thuận thương mại toàn diện trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Những tiến bộ đàm phán cho đến nay là vô cùng khiêm tốn, tức là Mỹ khó mà chỉ ra sự thắng thế rõ rệt trong tiến trình đàm phán thương mại” - ông Komal nhấn mạnh.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bị cuốn vào cuộc xung đột thương mại kéo dài gần 2 năm sau khi chính quyền Trump liên tiếp áp thuế lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa Trung Quốc để ép Bắc Kinh ký vào một bản thỏa thuận thương mại, lập lại trật tự mới trong thương mại quốc tế.

Tính đến hết 13/12, chỉ số S&P 500 đã tăng 26,4% trong suốt năm 2019 trong khi Dow Jones tăng 20,6% và Nasdaq Composite tăng 31,6%. 

Các cổ phiếu cũng nhích nhẹ sau khi kết quả thăm dò cho thấy một chiến thắng vang dội của Đảng bảo thủ do Thủ tướng Anh Boris Johnson cầm đầu trong cuộc bầu cử mùa đông mới đây. Với chiến thắng này, Đảng bảo thủ có quyền tự do thành lập chính phủ mới và thúc đẩy Brexit đúng hạn 31/1 mà không cần liên minh với đảng nào khác.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục