Chứng khoán Mỹ tăng vọt, kết thúc quý giao dịch tốt nhất trong nhiều thập kỷ

01/07/2020 08:36 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh trong phiên giao dịch 30/6 khi phố Wall kết thúc quý tăng trưởng tốt nhất trong nhiều thập kỷ.
Chứng khoán Mỹ tăng vọt, kết thúc quý giao dịch tốt nhất trong nhiều thập kỷ - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng vọt, kết thúc quý giao dịch tốt nhất trong nhiều thập kỷ

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 217,08 điểm, tương đương 0,9%, đóng cửa ở mức 25.812,88 điểm. S & P 500 tăng 1,5% lên 3.100,29 điểm và Nasdaq Composite tăng 1,9%. lên 10.058,77 điểm.

Cổ phiếu Facebook và Amazon đều tăng hơn 2,9% trong khi cổ phiếu Netflix tăng hơn 1,7%. Cổ phiếu Micron cũng tăng hơn 4% sau khi công bố báo cáo tài chính vượt kỳ vọng của thị trường và dự báo doanh thu tích cực trong quý III. Cổ phiếu Lululemon tăng 6% khi công ty tuyên bố mua lại hãng thể dục tại nhà Mirror với giá 500 triệu USD.

Như vậy, kết thúc quý II/2020, Dow Jones tăng 17,8%, mức tăng trung bình hàng quý lớn nhất kể từ quý I/1987 đến nay. S&P 500 cũng tăng vọt gần 20%, mức tăng quý lớn nhất kể từ cuối năm 1998. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 30,6% trong quý, chứng kiến quý tốt nhất kể từ năm 1999 đến nay.

Tom Essaye, người sáng lập Seven Reports nhận định: “Sự kết hợp của các kích thích kinh tế, diễn biến tích cực của dịch bệnh, sự mở cửa trở lại nền kinh tế và kỳ vọng về một loại vaccine mới đã thúc đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng cao trong quý II”.

Quincy Krosby, chiến lược gia thị trường tại Prudential Financial thì lưu ý rằng thị trường có thể chứng kiến biến động mạnh khi số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng và không có dấu hiệu nào về loại vaccine điều trị Covid-19 tiềm năng mới. 

Trong ngày, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng có phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện về phản ứng của FED và Bộ Tài chính trước đại dịch Covid-19. Trong đó, ông Powell nhận định sự bất ổn đang đè nặng lên triển vọng nền kinh tế sau đại dịch, trong khi sản lượng sản xuất và việc làm vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với trước đại dịch. Nhìn chung, con đường phía trước của kinh tế Mỹ “sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc đất nước có thành công trong việc kiểm soát đại dịch hay không”.

Còn Bộ trưởng Tài chính Mnuchin thì lạc quan khi tuyên bố nền kinh tế đang có động lực phục hồi mạnh mẽ từ dịch Covid-19.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục