Chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng mạnh

Thứ ba, ngày 19/10/2010 12:25 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần đảo chiều tăng mạnh, chạm mức cao nhất trong năm tháng, dẫn đầu là cổ phiếu của các công ty tài chính, sau khi ngân hàng Citigroup báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tốt như kỳ vọng.
Bình luận 0

Chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng 0,7% lên 1.184,71 điểm – mức cao nhất từ ngày 3-5 đến nay. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7% lên 11.143,69 điểm.

img
Thị trường chứng khoán Mỹ đã chạm mức cao nhất trong năm tháng

Ngoài Citigroup, một số ngân hàng khác cũng lên kế hoạch báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong tuần này là Wells Fago, KeyCorp, Fifth Third Bancorp và PNC Financial Services.

Một số thông tin đáng chú ý hôm qua là chỉ số giá nhà đất tháng 10 của Mỹ do Hiệp hội các công ty xây dựng nhà ở quốc gia công bố tăng 3 điểm lên 16 điểm, mức tăng lần đầu tiên trong năm tháng. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp tháng 9 bất ngờ giảm -0,2%.

Chứng khoán châu Âu cũng tăng lên mức cao nhất từ tháng 4 đến nay, với chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực châu Âu tăng 0,3% lên 266,64 điểm. Chỉ số chứng khoán chính của 15 trong số 18 thị trường tây Âu đều tăng, tiêu biểu như chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,75, chỉ số DAX của Đức tăng 0,4%, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,2%.

Trong khi đó, chứng khoán châu Á đóng cửa phiên chiều ngày 18-10 chìm trong sắc đỏ, với chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương giảm 0,6% còn 130,19 điểm.

Theo Bloomberg  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem