Chứng khoán toàn cầu lại điều chỉnh giảm

Thứ bảy, ngày 21/08/2010 12:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, do ảnh hưởng của giá hàng hóa, tiêu biểu là dầu thô và vàng đều giảm.
Bình luận 0
img
Chứng khoán Mỹ đã giảm tuần thứ hai liên tiếp

Tại Mỹ, nhóm cổ phiếu năng lượng giảm 1,2%, trong khi cổ phiếu của các công ty sản xuất nguyên liệu thô giảm 0,4%.Các chỉ số chứng khoán chính giảm tuần thứ hai liên tiếp, trong đó chỉ số S&P 500 chốt phiên giảm 0,4% còn 1.071,69 điểm. Kết thúc tuần, chỉ số này mất 0,7%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,6% còn 10.213,62 điểm.

Đồng USD tăng đã khiến giá đồng, vàng và dầu thô đều hạ. Chỉ số đo lường sức mạnh đồng USD đã tăng lên mức cao nhất so với đồng euro từ 13-7 đến nay, sau khi thành viên hội đồng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Axel Webercho biết ECB sẽ duy trì các biện pháp kích thích kinh tế cho đến cuối năm.

Chứng khoán châu Âu cũng giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, dẫn đầu là cổ phiếu của các công ty sản xuất xe. Chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực châu Âu giảm 0,7% còn 252,15 điểm. Kết thúc tuần, chỉ số này giảm 1,3%.

Chứng khoán châu Á chốt phiên chiều ngày 20-8 cũng mất điểm, với chỉ số MSCI khu vực châu Á Thái Bình Dương giảm 1,4% còn 118,44 điểm. Tuy nhiên, kết thúc tuần, chỉ số này tăng 0,4%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem