Chứng khoán toàn cầu tăng điểm

Thứ ba, ngày 10/08/2010 11:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những kỳ vọng của giới đầu tư về việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch kích thích tài chính thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu phiên hôm qua tăng điểm.
Bình luận 0
img
Chứng khoán toàn cầu phiên đầu tuần tăng điểm

Cổ phiếu của McDonald tăng 1,6% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý hai tăng cao hơn mong đợi. Cổ phiếu của Target Corp tăng 2% do dự đoán lợi nhuận tăng. Chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng 0,6% lên 1.127,79 điểm – mức cao nhất từ ngày 17-5 đến nay. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 10.698,75 điểm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trên thị trường chỉ đạt 5,8 triệu đơn vị - mức thấp nhất trong năm.

Đêm 10-8, FED sẽ tổ chức cuộc họp quyết định lãi suất và chiến lược tiền tệ mới. Theo đó, giới đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kế hoạch mua trái phiếu và chứng khoán thế chấp để thúc đẩy đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Chứng khoán châu Âu phục hồi lần đầu tiên trong ba ngày, với chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 1,4% lên 262,26 điểm. 19 nhóm cổ phiếu công nghiệp đều tăng.Chỉ số chứng khoán chính của 16 trong 18 thị trường khu vực tây Âu đều tăng. Tiêu biểu như, chỉ số FTSE 100 của Anh và DAX của Đức tăng 1,5%,c hỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,7%.

Phần lớn các thị trường chứng khoán tại khu vực châu Á chốt phiên chiều ngày 9-8 cũng xanh điểm, dẫn đầu là cổ phiếu của các công ty sản xuất nguyên liệu thô và các công ty tài chính. Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương dao động nhẹ, đóng cửa quanh mức 122,44 điểm.

Theo Bloomberg

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem