Con đường hoa tại Hà Nội tạo thu nhập tiền triệu cho lao động tự do dịp cuối tuần

Thùy Anh Chủ nhật, ngày 05/03/2023 13:00 PM (GMT+7)
Dịp này, những con đường hoa nổi tiếng tại Hà Nội đang là nơi "kiếm cơm" cho nhiều lao động tự do như thợ chụp ảnh dạo, người cho thuê đạo cụ chụp ảnh. Công việc nhẹ nhàng nhưng cũng mang về triệu mỗi ngày.
Bình luận 0

Chụp ảnh dạo 1 tiếng kiếm 500.000 đồng 

Ghé đường hoa phong linh ở khu đô thị ParkCity Hanoi (phường La Khê, quận Hà Đông) vào dịp cuối tuần, người dân sẽ thấy khung cảnh tuyệt đẹp. Nơi đây không chỉ là nơi ghé qua của những người yêu thích hoa mà còn là nơi "kiếm cơm" của hàng chục nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và bán chuyên.

Điều thú vị là, thay vì chụp ảnh bằng điện thoại hoặc phải vác chiếc máy ảnh nặng cả 1-2 kg chụp hình thì giờ đây mọi người chỉ cần mất 50-100.000 trả cho những tay máy ảnh dạo là có thể có được những bức hình siêu đẹp.

Chị Hoàng Thị Nguyệt (42 tuổi) ở Thanh Xuân cho biết, chị khá thích dạo phố chụp ảnh. Nhân dịp cuối tuần nhóm chị tranh thủ dậy thật sớm, đi dạo và chụp ảnh đường hoa.

"Thật may mắn vì chúng tôi không có máy ảnh, đang chụp bằng điện thoại thì lại gặp được thợ ảnh ở đây. Tôi khá hài lòng vì chất lượng chụp ảnh tương đối tốt, giá thành lại rẻ, chỉ mất 100.000 đồng mà có được rất nhiều tấm ảnh đẹp", chị Nguyệt nói.

nghề chụp ảnh

Chị Hoàng Thị Nguyệt (Thanh Xuân, Hà Nội) khá hài lòng với những bức ảnh của thợ ảnh chụp. Ảnh: N.L

Anh Nguyễn Quang Lâm (34 tuổi) ở Hà Đông là thợ chụp ảnh tại tiệm ảnh cưới. Ngoài chụp ảnh cưới, anh Lâm còn nhận chụp ảnh sự kiện, chụp ảnh dạo.

Anh Lâm chia sẻ, khác với công việc chụp ảnh tại các studio, chụp ảnh dã ngoại ngoài trời thú vị hơn, nhưng cũng khó hơn bởi không có trang thiết bị điều chỉnh ánh sáng, không có người hỗ trợ nên một mình vừa phải chụp vừa phải tạo dáng cho khách. Chính bởi vậy, tay nghề của thợ ảnh cũng phải cao hơn.

Là người có tới 4 năm thâm niên chụp ảnh ở đường hoa phong linh này, anh Lâm chia sẻ cứ mỗi dịp tháng 2, tháng 3 dương lịch, có hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về đây chụp ảnh.

Thường với nhóm khách từ 5 người trở lên thì anh sẽ có giá ưu đãi chụp 100.000 đồng/người, còn với những người chụp riêng thì giá rẻ nhất là 300.000 đồng/người hoặc 500.000 đồng người/buổi.

"Công việc chụp ảnh không giống với công việc khác, thời gian làm việc cũng linh động. Thích thì chụp, mệt thì ngồi nghỉ. Khách hàng cũng không đòi hỏi hay yêu cầu chụp bao nhiêu bức, chỉ cần chụp đẹp, đôi khi vài bức thôi là đủ", anh Lâm chia sẻ.

nghề chụp ảnh

Để có những tấm ảnh đẹp, không chỉ khách mà cả người chụp còn phải rất vất vả lao động. Ảnh: N.T

Ví dụ như vừa rồi, anh nhận "kèo" chụp cho nhóm 5 khách nữ. Với một nhóm như vậy, anh lấy 500.000 đồng, chỉ chụp mà không cần chỉnh ảnh. Chụp xong anh cóp toàn bộ vào điện thoại cho khách tự lựa. Thời gian chụp cũng khá ngắn chỉ khoảng 1 tiếng.

Khi được hỏi về thu nhập, anh Lâm chia sẻ: "Ngày bình thường thì chỉ nhận được 2-3 nhóm, thu nhập cũng chừng được 1-1,5 triệu đồng. Ngày cuối tuần nếu đông khách, cũng nhận được 5-7 nhóm khách, thu nhập chừng khoảng 2-3 triệu đồng", anh Lâm kể.

Tuy nhiên, ngày cuối tuần để đạt được mức thu nhập này, anh Lâm phải làm việc hết công suất, đôi khi chạy từ Hà Đông lên tận đường Bắc Sơn (Ba Đình) chụp hoa ban, rồi chạy lên tận Bờ Hồ (Hoàn Kiếm) để chụp ảnh cho khách.

Đường hoa tạo nhiều công việc ăn theo

Những con đường hoa không chỉ tạo công ăn việc làm cho các thợ ảnh mà còn tạo công ăn việc làm cho đội ngũ người cho thuê thang, cho thuê túi xách, cho thuê ô, hoa.... phụ kiện chụp ảnh.

Chị Lê Thị Thoa (53 tuổi) một người dân sống gần khu đô thị ParkCity thường xuyên bán trà đá cũng rất nhanh chóng nắm bắt thời cơ kiếm tiền. Từ 1 tháng nay, ngày nào chị cũng có mặt ở đường hoa phong linh từ rất sớm để cho khách thuê thang, thuê ô.

nghề chụp ảnh hoa phong linh

Giá thuê thợ chụp ảnh cho nhóm sẽ rẻ hơn chụp cá nhân. Ảnh: N.L

Chị có 3 chiếc thang bậc. Mỗi khách chụp ảnh bằng thang chị sẽ thu 10.000 đồng/chiếc. Nghe qua giá cho một lần thuê có vẻ ít nhưng một chiếc thang như vậy có ngày chị phải thu được tiền triệu. Ngày nào đông thì số tiền chị nhận được từ 3 chiếc thang lên tới 1-2 triệu đồng là chuyện bình thường.

Cũng "sống khỏe" nhờ những con đường hoa, người cho thuê phục trang, giỏ hoa, trang điểm ngay ở con đường hoa này mỗi ngày cũng kiếm được kha khá tiền.

Chị Nguyễn Thị Nhung (một thợ trang điểm dạo) cho hay, đây là lần đầu tiên chị make up dạo thế này. "Mình mới học trang điểm, nên ra đây làm thử vừa để kiếm tiền vừa để nâng cao tay nghề. Không ngờ nhu cầu trang điểm chụp ảnh ở đây lại xôm tụ tới vậy", chị Nhung chia sẻ.

Giá cho lần trang điểm cơ bản của chị là 50.000 đồng/mặt. Trang điểm cơ bản gồm đánh phấn da mặt, trang điểm mắt, đánh môi, tạo viền khối.

Một ngày trừ tiền mua nguyên phụ kiện, chị Nhung cũng kiếm được 500.000 -1 triệu đồng.

So với giá trang điểm cá nhân bình thường rẻ chưa bằng 1/5. Bình thường chị nhận trang điểm cá nhân sẽ lấy 300-500.000 đồng/người.

"Tôi thấy ngồi trang điểm ngoài vỉa hè thế này khá thú vị, không ngờ lại đông khách tới vậy. Công việc giúp tôi được nâng cao tay nghề, và quan trọng hơn được ngắm phố xá, mọi người cũng cảm thấy rất vui", chị Nhung nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem