Chuyên gia bóc phốt chiến thuật phản công tinh vi của Ukraine để đánh lừa Nga

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 06/06/2023 07:44 AM (GMT+7)
Vào ngày 4/6, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động một "cuộc tấn công quy mô lớn" kéo dài đến ngày 5/6. Các sự kiện lớn đang đến phía trước.
Bình luận 0
Chuyên gia bóc phốt chiến thuật phản công tinh vi của Ukraine để đánh lừa Nga - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine ở Bakhmut. Ảnh RT

Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phát động một "cuộc tấn công quy mô lớn" theo hướng Nam Donetsk trên 5 khu vực của mặt trận. Theo bộ này, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov, "đang ở tại một trong những sở chỉ huy tiên tiến theo hướng này. Do đó, giới lãnh đạo quân sự của Liên bang Nga cho thấy rằng "mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát".

Alexander Khodakovsky, chỉ huy của Tiểu đoàn Vostok, đã viết trên Telegram về giao tranh ác liệt "ở bên trái Vuhledar" trong khu vực Velikaya Novoselovka. Theo ông, xe tăng và xe bọc thép của Ukraine đã tiếp cận tuyến tấn công mà không bị chú ý.

"Trinh sát trên không đã ghi nhận sự di chuyển của tối đa 30 xe bọc thép trong khu vực chiến thuật, nhưng do khả năng hạn chế, điểm xuất hiện của chúng không thể được thiết lập do khả năng hạn chế", chỉ huy cho biết.

Lực lượng vũ trang Ukraine nối lại chiến sự vào ngày 5/6

Vào ngày 5/6, cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục. Cuộc giao tranh đã châm ngòi cho việc giải quyết Novodonetskoye ở cùng khu vực Vuhledar, phía đông Velikaya Novoselovka.

Vladimir Rogov, chủ tịch của phong trào Chúng ta cùng với nước Nga, đã xác nhận giao tranh ở khu vực mỏm đá Vremevsky (bên trái Vuhledar) ở vùng Zaporozhye.

"Các hoạt động thù địch bắt đầu từ ngày hôm qua đã tiếp tục vào sáng sớm hôm nay tại khu vực Vremevsky Ledge. Cuộc tấn công của kẻ thù thậm chí còn mạnh hơn ngày hôm trước và cũng có tổ chức hơn", Rogov nói.

Trận chiến chính dự kiến ở phía nam

Chuyên gia quân sự Yuriy Podolyaka tin rằng chúng ta đang chứng kiến nỗ lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm khởi động cuộc phản công được nhắc đến nhiều.

Chuyên gia này cho biết: "Có vẻ như thế trận đã sắp sẵn và rất nhiều điều sẽ sáng tỏ trong vài tháng tới. Cuộc chiến sẽ rất nghiêm trọng, bởi vì rất nhiều thứ đang bị đe dọa".

Yuri Podolyaka tin rằng Ukraine hiện đang sử dụng chiến thuật hành động thăm dò. Kiev sẽ cơ động trên một khu vực rộng lớn của mặt trận cố gắng tìm các lỗ hổng để đột phá.

Theo ông, quân địch bắt đầu di chuyển ở phía nam Bakhmut (Artemovsk) vào buổi sáng. Một hoạt động phụ trợ sẽ được thực hiện ở khu vực Bakhmut, trong khi cuộc tấn công chính sẽ được tiến hành "ở phía nam". Nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Bakhmut là quay trở lại vùng ngoại ô thành phố và khiến lực lượng Nga "phân tán lực lượng dự bị".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem