Chuyên gia: Nga giáng một đòn không thể cứu vãn với Ukraine và Mỹ

Kiều Anh (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 18/08/2022 13:10 PM (GMT+7)
Quân đội Nga giáng một đòn không thể cứu vãn vào Ukraine và Mỹ, phá hủy một kho đạn dược lớn ở vùng Cherkasy. Hơn 300 tên lửa HIMARS đã bị phá hủy ở đó và đây là một thành công lớn của Nga, Yury Knutov, Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không cho biết.
Bình luận 0
Chuyên gia: Nga giáng một đòn không thể cứu vãn với Ukraine và Mỹ - Ảnh 1.

Chiến sự Ukraine đã bước sang ngày thứ 175. Ảnh Pravda

Theo ông Yury Knutov, 300 quả đạn là nhiều, bởi chỉ cần một quả đạn của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ đã tốn 50 nghìn USD, còn một quả đạn pháo gồm 6 quả đã là một số tiền khổng lồ.

"Vì vậy, 300 quả đạn là rất nhiều, vì đạn pháo đắt tiền và được sử dụng cho các nhiệm vụ điểm, vì vậy việc mất một số lượng tên lửa như vậy là một đòn giáng nặng nề đối với Lực lượng vũ trang của Ukraine và Mỹ", nhà phân tích cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Ukraina.ru.

Ông cũng lưu ý rằng để tiêu diệt HIMARS hiệu quả hơn, quân đội Nga cần nhiều phương tiện không người lái hơn nữa.

Trong khi đó, trái ngược với thông tin của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov khẳng định rằng quân đội nước này chưa mất bất cứ hệ thống HIMARS nào do Mỹ cung cấp.

Kể từ khi bùng nổ chiến sự, Ukraine đã nhận ít nhất 20 hệ thống này do Mỹ sản xuất và đã sử dụng để tấn công các kho đạn, sở chỉ huy và phòng không của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem