Chuyên gia nhận định Mỹ giữ "át chủ bài" trên bàn đàm phán Mỹ Trung

26/11/2019 13:55 GMT+7
Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây tiết lộ các nhà đàm phán đứng đầu phái đoàn thương mại Mỹ - Trung vừa có cuộc điện đàm tiếp theo hôm 26/11 trong nỗ lực giải quyết các vấn đề xung đột thương mại, đi đến thỏa thuận giai đoạn 1.
Chuyên gia nhận định Mỹ giữ "át chủ bài" trên bàn đàm phán Mỹ Trung - Ảnh 1.

Thỏa thuận thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1 vẫn chưa thể ký kết

Sáng 26/11 (giờ Trung Quốc), Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Đại diện Văn phòng Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin. Nội dung thảo luận hướng đến các xung đột thương mại cốt lõi, theo đó hai bên đạt được sự đồng thuận về cách giải quyết các vấn đề liên quan, đồng thời nhất trí giữ liên lạc để xúc tiến thỏa thuận giai đoạn 1 trong thời gian sớm nhất.

Cùng tham gia cuộc điện đàm còn có Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn, Thống đốc Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc Dịch Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (còn được xem như cơ quan hoạch định chính sách kinh tế hàng đầu Trung Quốc) Ninh Cát Triết.

Hai nền kinh tế lớn nhất đang nỗ lực giải quyết các căng thẳng thương mại kéo dài hơn một năm nay, trong bối cảnh xung đột thuế quan đang gây thiệt hại nặng nề cho triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Một thỏa thuận thương mại tạm thời lúc này không chỉ làm dịu đi quan ngại của thị trường về nguy cơ suy thoái, mà còn giúp Tổng thống Donald Trump có được động lực vững vàng trên con đường tái tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống năm 2020. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn đang chờ đợi Mỹ dỡ bỏ thêm một số mức thuế quan tiếp theo, còn Washington thì muốn đảm bảo rằng Bắc Kinh sẽ không lật lại cam kết mua 50 tỷ USD nông sản Mỹ.

Hồi cuối tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc trò chuyện với một phái đoàn doanh nghiệp Mỹ đến thăm Bắc Kinh đã khẳng định Trung Quốc muốn có một hiệp định thương mại trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng. Tập Cận Bình đồng thời cảnh báo sẽ sẵn sàng leo thang thương chiến trong trường hợp thỏa thuận giai đoạn 1 không thỏa mãn sự tôn trọng, bình đẳng mà Bắc Kinh mong đợi, dù rằng phái đoàn đàm phán Mỹ Trung đang nỗ lực kết thúc cuộc chiến tranh thương mại kéo dài hơn một năm nay.

Những nỗ lực đàm phán đã bị ảnh hưởng bởi việc Quốc hội Mỹ thông qua Dự luật Dân chủ và Nhân quyền cho Hồng Kông, điều mà Bắc Kinh lên án là hành vi can thiệp thô bạo vào chính trị nội bộ quốc gia. Thêm vào đó, việc Trung Quốc thúc giục Mỹ dỡ bỏ thuế quan nhưng bị Trump phủ nhận tức thì cũng làm rộ lên quan ngại đàm phán Mỹ Trung rơi vào thế bế tắc.

Trái ngược với những nguồn tin tiêu cực về thỏa thuận thương mại mà giới truyền thông Mỹ đưa trong những ngày qua, tờ Thời báo toàn cầu của Trung Quốc lại nhấn mạnh việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tiến rất gần tới thỏa thuận thương mại. “Trung Quốc cam kết tiếp tục đàm phán thỏa thuận giai đoạn 2, thậm chí là giai đoạn 3 với Mỹ” - tờ Global Times dẫn lời các nguồn tin chính phủ. 

Jim Cramer, chuyên gia kinh tế từ CNBC nhận định: “Chiến tranh thương mại Mỹ Trung kéo dài càng lâu, chính quyền Trump càng củng cố được vị thế mạnh mẽ của mình. Mỹ có thể chậm rãi đạt đến một thỏa thuận, thật sự chậm rãi. Bởi vì như chúng ta đều biết, kinh tế Trung Quốc đang lao đao. Mỹ đang nắm át chủ bài”.
Thùy Dung
Cùng chuyên mục