Chuyên gia WHO lo ngại diễn biến dịch Covid-19 phức tạp ở Ấn Độ dù số ca mắc mới giảm

Thứ ba, ngày 18/05/2021 07:06 AM (GMT+7)
Ấn Độ ngày 17/5 cho biết số ca nhiễm Covid-19 mới giảm hơn mặc dù số ca tử vong hàng ngày vẫn ở mức trên 4.000 và các chuyên gia cảnh báo rằng con số này không đáng tin cậy do thiếu kết quả xét nghiệm ở các vùng nông thôn, nơi virus đang lây lan nhanh.
Bình luận 0

Trong nhiều tháng nay, Ấn Độ là nơi phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, khi một chủng vi rút mới lần đầu tiên được tìm thấy ở đây đã thúc đẩy sự gia tăng số ca lây nhiễm lên tới hơn 400.000 người mỗi ngày.

Mặc dù các ca nhiễm đã giảm bớt, các chuyên gia cho biết vẫn chưa chắc chắn rằng sự lây nhiễm đã đạt đến đỉnh điểm, với báo động đang gia tăng ở cả trong và ngoài nước về biến thể B.1.617 mới dễ lây lan.

Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới Soumya Swaminathan cho biết trên tờ báo Hindu rằng: "Vẫn còn nhiều vùng của đất nước chưa đạt ngưỡng đỉnh, và số ca nhiễm thì vẫn tiếp tục gia tăng."

Swaminathan chỉ ra tỷ lệ dương tính quốc gia cao đáng lo ngại, vào khoảng 20% các cuộc kiểm tra được thực hiện, như một dấu hiệu cho thấy có thể nhiều điều còn tồi tệ hơn sắp xảy ra.

"Thử nghiệm vẫn còn thiếu sót ở một số lượng lớn các tiểu bang. Và khi tỷ lệ dương tính của thử nghiệm cao, rõ ràng là chúng tôi chưa thử nghiệm đủ. Và vì vậy, những con số tuyệt đối thực sự không có ý nghĩa gì khi chúng chỉ được thực hiện một mình; chúng phải được thực hiện trong bối cảnh đã có bao nhiêu thử nghiệm đã được thực hiện và tỷ lệ dương tính. "

Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua được Bộ Y tế đưa ra là 281.386 vào thứ Hai, giảm xuống dưới 300.000 lần đầu tiên kể từ ngày 21 tháng 4. Số ca tử vong hàng ngày là 4.106, đã giảm đáng kể so với tuần trước.

Với tốc độ hiện tại, tổng số ca mắc của Ấn Độ kể từ khi dịch bệnh xảy ra cách đây một năm sẽ vượt mốc 25 triệu trong vài ngày tới. Tổng số người chết được đưa ra là 274.390 người.

Các bệnh viện đã phải từ chối bệnh nhân trong khi các nhà thiêu và lò thiêu không thể đối phó với các thi thể chất đống. Những hình ảnh truyền thông đưa về những giàn hỏa táng bốc cháy trong bãi đậu xe và những xác chết trôi dạt bên bờ sông Hằng đã làm dấy lên sự mất kiên nhẫn đối với cách xử lý khủng hoảng của chính phủ.

Các số liệu chính thức đánh giá thấp tác động thực sự của dịch bệnh đã được ghi nhận, một số chuyên gia cho biết các ca nhiễm và tử vong thực tế có thể cao hơn từ 5 đến 10 lần.

Chuyên gia WHO lo ngại diễn biến dịch COVID-19 phức tạp ở Ấn Độ dù số ca mắc mới giảm   - Ảnh 1.

Các thành viên gia đình của Vijay Raju, bệnh nhân thiệt mạng do coronavirus (Covid-19), để tang trước khi hỏa táng tại một khu hỏa táng ở làng Giddenahalli, ngoại ô Bengaluru, Ấn Độ, ngày 13 tháng 5 năm 2021.

Trong khi làn sóng dịch đầu tiên ở Ấn Độ, đỉnh điểm vào tháng 9, phần lớn tập trung ở các khu vực thành thị, nơi các kết quả xét nghiệm được đưa ra nhanh hơn, thì làn sóng thứ hai bùng phát vào tháng 2 đang hoành hành qua các thị trấn và làng mạc nông thôn, nơi khoảng 2/3 số đất nước có 1,35 tỷ dân sinh sống, và việc thử nghiệm ở những nơi đó đang rất thiếu.

S. Vincent Rajkumar, giáo sư y khoa tại Phòng khám Mayo, Hoa Kỳ cho biết: "Sự sụt giảm các trường hợp Covid được xác nhận ở Ấn Độ này là con số ảo"

"Thứ nhất, do số ca xét nghiệm bị hạn chế nên tổng số các ca mắc đã bị giảm bớt. Thứ hai, các trường hợp được được ghi nhận chủ yếu ở khu vực thành thị, còn ở khu vực nông thôn vẫn chưa được tính."

Trong khi việc đóng cửa đã giúp hạn chế các trường hợp ở các vùng của đất nước đã bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng ban đầu của bệnh nhiễm trùng vào tháng 2 và tháng 4 như Maharashtra và Delhi, các khu vực nông thôn và một số bang đang phải đối phó với tình trạng gia tăng ca bệnh mới…

Chính phủ đã ban hành hướng dẫn chi tiết vào Chủ nhật về việc giám sát các trường hợp Covid-19 với Bộ Y tế yêu cầu các làng tìm kiếm những người bị bệnh giống cúm và đưa họ đi xét nghiệm Covid-19.

Thủ tướng Narendra Modi đã bị chỉ trích vì thông điệp của ông với công chúng, quyết định để lại các quyết định quan trọng về đóng cửa các bang và chậm triển khai chiến dịch tiêm chủng tại nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới.

Chuyên gia WHO lo ngại diễn biến dịch COVID-19 phức tạp ở Ấn Độ dù số ca mắc mới giảm   - Ảnh 3.

Mọi người đeo khẩu trang chờ nhận liều thứ hai của COVISHIELD, một loại vắc xin phòng bệnh do coronavirus (Covid-19) do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất, bên ngoài một trung tâm tiêm chủng ở Kolkata, Ấn Độ, ngày 12 tháng 5 năm 2021.

Ấn Độ chỉ mới tiêm chủng đầy đủ cho hơn 40,4 triệu người, tương đương 2,9% dân số.

Một nhà virus học hàng đầu nói với Reuters hôm Chủ nhật rằng ông ta đã từ chức khỏi một diễn đàn gồm các cố vấn khoa học do chính phủ thành lập để phát hiện các biến thể của coronavirus.

Shahid Jameel, chủ tịch nhóm cố vấn khoa học của diễn đàn INSACOG, từ chối cho biết lý do tại sao ông từ chức, ông lo ngại rằng các nhà chức trách đã không chú ý đến bằng chứng khi họ đặt ra chính sách, ông cho biết thêm.

Hà Trang (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem