CLB Quảng Nam chiêu mộ cựu tiền vệ Nam Định

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 29/03/2024 18:10 PM (GMT+7)
Rời CLB Khánh Hòa chỉ sau nửa mùa bóng, Nguyễn Đình Mạnh đã quyết định chuyển sang khoác áo CLB Quảng Nam. Trong quá khứ, tiền vệ 25 tuổi này từng có nhiều năm khoác áo CLB Nam Định...
Bình luận 0

Để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về V.League 2023/2024 đầy khốc liệt, những ngày qua, CLB Quảng Nam đã tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng. Cách đây ít ngày, họ đã chiêu mộ cầu thủ Việt kiều Trương Quốc Minh. Đây là cầu thủ Việt kiều Đan Mạch và từng chơi cho CLB Khánh Hoà.

CLB Quảng Nam chiêu mộ cựu tiền vệ Nam Định- Ảnh 1.

CLB Quảng Nam. Ảnh: VPF.

Trương Minh Quốc sinh năm 2000, cao 1m75, được đào tạo ở Đan Mạch, vị trí sở trường của cầu thủ này là hậu vệ cánh phải. Trước khi về Việt Nam thử sức, Trương Minh Quốc chơi cho những CLB ở giải hạng Ba hoặc Tư của Đan Mạch. Đáng chú ý, anh từng có tên trong đội hình tuyển futsal Đan Mạch đá vòng loại châu Âu.

Cuối tháng 9/2023, Trương Quốc Minh tới thử việc tại CLB Khánh Hoà và được ký hợp đồng ngắn hạn. Trong giai đoạn lượt đi V.League 2023/2024, hậu vệ 24 tuổi này có 7 lần ra sân, nhưng chủ yếu là từ ghế dự bị. Kết thúc vòng 13, CLB Khánh Hoà quyết định chia tay Trương Quốc Minh để tìm kiếm một gương mặt khác chất lượng hơn.

Theo tiết lộ, hợp đồng của Trương Quốc Minh với CLB Quảng Nam có thời hạn tới cuối mùa giải 2023/2024. Hy vọng, ở môi trường mới, Trương Quốc Minh sẽ có nhiều cơ hội thể hiện mình hơn.

CLB Quảng Nam chiêu mộ cựu tiền vệ Nam Định- Ảnh 2.

Nguyễn Đình Mạnh khi còn khoác áo Thép xanh Nam Định. Ảnh: FBNV.

CLB Quảng Nam chiêu mộ Nguyễn Đình Mạnh

Mới nhất, đến lượt 1 cầu thủ khác từng chơi cho CLB Khánh Hòa đến với CLB Quảng Nam, đó là Nguyễn Đình Mạnh. Cụ thể, sau nửa mùa khoác áo đội bóng phố Biển và không được trọng dụng nhiều, tiền vệ 25 tuổi này đã quyết định dứt áo ra đi và về với đội bóng do HLV Văn Sỹ Sơn dẫn dắt. Anh đã nhanh chóng có tên trong danh sách đăng ký của CLB Quảng Nam cho giai đoạn lượt về V.League 2023/2024.

Nguyễn Đình Mạnh sinh năm 1998 tại Nam Định, anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội bóng Thành Nam và đến năm 2018 thì được đôn lên đội 1 tham dự V.League. Trong 5 mùa chơi cho Nam Định, Nguyễn Đình Mạnh ra sân tổng cộng 52 trận. Đầu mùa giải 2023/2024, Ban lãnh đạo Thép xanh Nam Định tiếp tục có sự thay máu lực lượng mạnh mẽ, khi mang về nhiều cầu thủ chất lượng. Điều đó khiến Nguyễn Đình Mạnh buộc phải dứt áo ra đi...

CLB Quảng Nam là tân binh của V.League, nhưng đã trải qua giai đoạn lượt đi rất thành công. Qua 13 trận, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn thắng 3, hòa 6 và thua 4, có 15 điểm, tạm xếp thứ 8 trên BXH, bỏ xa đội bét bảng là CLB Khánh Hòa tới 6 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem