Clip: Có những "chỉ đạo miệng" khiến doanh nghiệp có giấy phép luồng xanh không được qua chốt

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 01/09/2021 14:52 PM (GMT+7)
Một giám đốc công ty nuôi trồng tôm ở phía Nam đã phải than thở về chuyện, có những chỉ đạo miệng từ cấp quản lý, khiến doanh nghiệp có giấy phép luồng xanh chở tôm đi tiêu thụ mà vẫn không được qua chốt. Thực tế này đã làm dấy lên những băn khoăn của nhiều đơn vị, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp.
Bình luận 0

Clip: Ông Ngô Thanh Toàn - Giám đốc công ty Anh Tuấn, TP.Cần Thơ kể, đã có trường hợp lãnh đạo tỉnh ra chỉ đạo miệng, khiến doanh nghiệp có giấy phép luồng xanh vẫn không được qua chốt

Tại Diễn đàn tôm Việt về tháo gỡ khó khăn ngành tôm trong tình hình dịch bệnh Covid-19 do Tổng Cục Thuỷ sản tổ chức ngày hôm nay, 1/9,   Ngô Thanh Toàn - Giám đốc công ty Anh Tuấn, TP.Cần Thơ đã nêu bức xúc về trường hợp xe vận chuyển tôm của công ty ông không qua được một chốt kiểm soát ở tỉnh Sóc Trăng.

Theo ông Toàn, dù xe của công ty đã có giấy phép luồng xanh nhưng chỉ đạo miệng từ lãnh đạo tỉnh khiến doanh nghiệp có giấy phép luồng xanh vẫn không được qua chốt. Việc vận chuyển không giải quyết được dễ làm đứt gãy chuỗi cung ứng ngành tôm.

Đại diện Chi cục Thủy Sản Sóc Trăng cho biết, tình trạng này có thể xảy ra khi tỉnh lần đầu thực hiện giãn cách xã hội nên còn lúng túng. Hiện nay Sóc Trăng đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem