VĐV chạy 10.000m bỏ cuộc dù đang dẫn đầu vì... chiến thuật lạ của HLV

Chủ nhật, ngày 01/08/2021 09:10 AM (GMT+7)
Tại Olympic Tokyo 2020, đội điền kinh Uganda đã chơi chiến thuật lạ ở đường chạy 10.000m khi để chân chạy Stephen Kissa làm người dẫn tốc kiêm "chim mồi".
Bình luận 0

Stephen Kissa nhanh chóng bứt lên sau khi có hiệu lệnh xuất phát và dẫn đầu hơn nửa chặng đường. Tuy nhiên, khi chỉ còn 9 vòng, chân chạy 25 tuổi bất ngờ dừng lại rồi bất ngờ bỏ cuộc. Theo giới truyền thông Uganda, đây là chiến thuật của đội điền kinh 10.000 m của họ.

Kissa đã làm tốt phần việc của mình nhưng 2 đồng đội của anh lại không tận dụng được. Đương kim vô địch thế giới Joshua Chetegei chỉ về nhì và Kiplimo về thứ ba, sau VĐV Selemon Barega của Ethiopia. Barega mới 21 tuổi và gia nhập danh sách những đồng hương danh tiếng từng giành HC vàng Olympic 10.000 m như Kenenisa Bekele hay Haile Gebrselassie.

Clip VĐV Uganda bỏ cuộc dù đang dẫn đầu đường chạy:


T.M (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem