Có lo ngại chuyện du khách Trung Quốc mang theo Covid-19?

Chủ nhật, ngày 08/01/2023 06:10 AM (GMT+7)
Những con số "biết nói" khi xét nghiệm Covid-19 du khách tới từ Trung Quốc.
Bình luận 0

Cái nhìn chính xác hơn về tình hình đại dịch Covid-19 tại Trung Quốc ngày một rõ ràng, khi có nhiều du khách từ Trung Quốc bắt đầu đến thăm các điểm du lịch quốc tế có xét nghiệm khi đến.

Vào cuối tháng 12, hai chuyến bay từ Trung Quốc đến Ý đã chở gần 100 hành khách bị nhiễm Covid-19, khoảng một nửa chuyến bay và một phần ba chuyến bay khác có kết quả dương tính.

Các quốc gia trên thế giới đã sớm tăng cường thực hiện các yêu cầu xét nghiệm đối với những người đến từ Trung Quốc, vốn có hiệu lực trong thời gian chuẩn bị cho đợt đi lại tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào cuối tháng 1. Các quy định mới có hiệu lực trong bối cảnh có các báo cáo về tình trạng quá tải bệnh viện và tình trạng thiếu thuốc ở Trung Quốc sau khi nước này đảo ngược chính sách "không covid".

Trong số nghiêm ngặt nhất là các chính sách ở Ý, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, yêu cầu kiểm tra khi đến đối với hành khách từ Trung Quốc. Hoa Kỳ yêu cầu bằng chứng kiểm tra âm tính trước khi khởi hành, trong khi các quốc gia khác đang kiểm tra nước thải từ máy bay trên các chuyến bay xuất phát từ Trung Quốc.

Có lo ngại chuyện du khách Trung Quốc mang theo Covid-19?

Có lo ngại chuyện du khách Trung Quốc mang theo Covid-19? - Ảnh 1.

Có lo ngại chuyện du khách Trung Quốc mang theo Covid-19? (Ảnh: IT).

Dữ liệu chính thức cho thấy tỷ lệ lây nhiễm hơn 20% trong số khách du lịch từ Trung Quốc đến các nước láng giềng Hàn Quốc và Đài Loan trong tuần đầu tiên của tháng 1.

Theo The Washington Post, dữ liệu từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy tỷ lệ lây nhiễm đối với du khách ngắn hạn từ Trung Quốc đến Hàn Quốc là 23,2% (hoặc 314 trong số 1.352 người được xét nghiệm tại sân bay) từ ngày 2/1 đến ngày 6/1. KDCA dự kiến sẽ công bố dữ liệu về tất cả khách du lịch từ Trung Quốc vào tuần tới.

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đài Loan, từ ngày 1/1 đến ngày 5/1, khoảng 1/5 khách du lịch (21%) từ Trung Quốc đại lục có kết quả xét nghiệm dương tính với covid, hay 1.111 trong số 5.283 lượt khách đến.

Vào cuối tuần vừa qua, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã báo cáo rằng khoảng 8% du khách đến từ Trung Quốc từ ngày 30/12 đến ngày 6/1 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid, 408 trong số 4.895 lượt khách đến.

"Những con số này chắc chắn là phần nổi của tảng băng chìm, làm nổi bật quy mô lây nhiễm khổng lồ ở Trung Quốc," Yanzhong Huang, Thành viên cấp cao về Sức khỏe Toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại nhận định trước tỷ lệ nhiễm bệnh từ 20 đến 50% số các du khách Trung Quốc.

"Con số này đặc biệt cao, nếu chúng ta cần nhớ rằng, mọi người thường sẽ không đi du lịch nước ngoài trừ khi họ cảm thấy khỏe mạnh hoặc không có triệu chứng. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia coi Covid-19 là bệnh bình thường, sẽ không hợp lý khi coi du khách từ Trung Quốc là bị bệnh nguy hiểm," ông nói.

Benjamin Cowling, một nhà dịch tễ học tại Đại học Hồng Kông, gọi tỷ lệ lây nhiễm sớm cao là hoàn toàn phù hợp với dự báo rằng phần lớn dân số của các thành phố lớn đã bị nhiễm bệnh.

Ông nói: "Vì hầu hết các ca nhiễm bệnh xảy ra vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1, và hơn một nửa dân số ở các thành phố lớn đã bị nhiễm bệnh, nên có thể có tỷ lệ phần trăm cao du khách đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính hầu hết sẽ khỏi bệnh gần đây hơn là vẫn bị ốm và/hoặc lây nhiễm."

Tháng trước, Trung Quốc đã dỡ bỏ một phần các hạn chế trong nước trong một động thái được coi là phản ứng trước phản ứng dữ dội hiếm hoi của công chúng nhắm vào chính sách "không-covid" nghiêm ngặt nổi tiếng của nước này.

Trung Quốc chấm dứt các yêu cầu kiểm dịch rộng rãi đối với hành khách trong nước, một quyết định chủ yếu có lợi cho những người Trung Quốc muốn xuất cảnh hoặc công dân Trung Quốc ở nước ngoài muốn quay trở lại. Trung Quốc vẫn đóng cửa với khách du lịch nước ngoài.

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần trước Tết Nguyên đán. Trước đại dịch, du lịch trong kỳ nghỉ lễ quốc gia "Tuần lễ vàng" của Trung Quốc được cho là đợt di cư hàng năm lớn nhất của con người trên thế giới.

Cowling cho biết kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc sẽ đảm bảo rằng vi rút sẽ đến mọi ngóc ngách cuối cùng của đất nước vào cuối tháng 1.

Huang cho biết kỳ nghỉ lễ sẽ khuyến khích "du lịch trả đũa" – du lịch bù đắp thời gian đã mất trong đại dịch và có khả năng gây ra đỉnh điểm các ca lây nhiễm ra nước ngoài. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng việc du khách rời khỏi Trung Quốc sẽ không khiến tình hình Covid-19 trở nên tồi tệ hơn ở những nơi khác.

Ông nói: "Cho đến nay, không có bằng chứng nào về các biến thể mới đang nổi lên từ Trung Quốc. Hầu hết các quốc gia đã học cách chung sống với covid-19, lượng du khách Trung Quốc sẽ không dẫn đến số ca nhiễm tăng đột biến ở các quốc gia này."

Trọng Hà (The Washington Post)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem