Cổ phiếu THD bất ngờ bật tăng khi Bầu Thụy có động thái mới

Hồng Hương Thứ năm, ngày 14/04/2022 06:33 AM (GMT+7)
Thaiholdings vừa trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của 13 cổ đông cho ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy). Nếu thành công, ông Thụy sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại THD lên 40,1%.
Bình luận 0

CTCP Thaiholdings (MCK: THD, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Phiên họp dự kiến diễn ra vào ngày 29/4.

Theo đó, bầu Thụy sẽ chào mua 52,5 triệu cổ phiếu, tương đương 15% vốn của Thaiholdings qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 40,1%, tương đương nắm giữ hơn 140 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch là thỏa thuận, dự kiến thực hiện trong quý II, III/2022 nếu được ĐHCĐ thông qua.

img

Bầu Thụy sẽ chào mua 52,5 triệu cổ phiếu, tương đương 15% vốn của Thaiholdings

Trong năm 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.880 tỷ đồng, tăng 4,7%, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.503 tỷ đồng, tăng 4,9%.

Bên cạnh đó, THD cũng lên kế hoạch thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phương án chia cổ tức 60% lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021. Dự kiến sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ sẽ đạt trên 4.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng trình cổ đông thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của 13 cổ đông cho ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy).

Cụ thể, bầu Thụy sẽ chào mua 52,5 triệu cổ phiếu, tương đương 15% vốn của Thaiholdings, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 40,1% vốn điều lệ của công ty, tương đương nắm giữ hơn 140 triệu cổ phiếu.

Số cổ phiếu này sẽ được mua theo phương thức giao dịch thỏa thuận, thời gian thực hiện là quý II, III/2022. Danh sách chuyển nhượng cổ phần cho ông Thuỵ sẽ gồm 13 cá nhân.

Trước đó, tháng 11/2021, bầu Thụy đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu THD, nâng tổng số cổ phiếu THD nắm giữ lên hơn 87,4 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 24,97%.

Sau đó, bầu Thụy tiếp tục đề nghị chào mua công khai 175.000 cổ phiếu THD, tương đương 0,05% vốn của công ty này trong thời gian từ tháng 12/2021 đến hết tháng 1/2022. Giá chào mua công khai dự kiến là 232.000 đồng/cổ phiếu, tương đương cả lô là 40,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phía Thaiholdings hiện chưa có thông tin thêm về thương vụ chào mua trên.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch 13/4/2022, cổ phiếu THD tăng 0,89%, đang được giao dịch quanh mức 159.500 đồng/cp.

Theo nhận định của các công ty chứng khoán, thị trường ngày 14/4 có thể sẽ tiếp tục hồi phục và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.490 điểm.

Công ty CK MB (MBS) cho rằng, nhà đầu tư cần quan sát thêm ở các phiên sắp tới. Theo MBS, điều còn thiếu trong phiên này là thanh khoản ở mức thấp, cho thấy dù áp lực bán giảm nhưng lực cầu bắt đáy vẫn rất thận trọng. Đây cũng là diễn biến thường thấy ở các nhịp hồi kỹ thuật, do vậy nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ và chỉ bắt đáy thăm dò.

Về kỹ thuật, sau 3 phiên giảm sâu, điều cần thấy là đà giảm chậm lại hoặc là nhịp nảy càng cao càng tốt. “Do vậy, dù là nhịp hồi kỹ thuật hay mạch giảm đã kết thúc hay chưa vẫn cần quan sát thêm ở các phiên sắp tới” – MBS nhận định.

Tuy nhiên, theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) thì nhà đầu tư nên cẩn trọng những phiên tiếp theo.

Thị trường đã có phiên tăng điểm mạnh mẽ, tuy nhiên mong nhà đầu tư đừng thấy một bông hoa nở mà ngỡ xuân về. VN-Index đang dao động trong biên độ lớn, nhà đầu tư nên cẩn trọng những phiên tiếp theo.

Chỉ số hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự quanh vùng 1.480; nếu trong những phiên tới chỉ số vượt qua được ngưỡng này thì sẽ loanh quanh tại đây trong thời gian ngắn để lấy động lực chinh phục ngưỡng kháng cự tiếp theo là 1.490.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem