Có vốn hỗ trợ, nuôi cá lóc lãi cao

Thứ năm, ngày 05/06/2014 07:08 AM (GMT+7)
Được Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) T.Ư Hội cho vay vốn, 25 hộ ND xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định tham gia Dự án “Nuôi thả cá lóc bông đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” đã vươn lên xóa đói giảm nghèo, cho thu nhập cao...
Bình luận 0
Vốn đến đúng lúc

Là người đầu tiên trong xã nuôi cá lóc bông, anh Vũ Đình Quynh (thôn Vinh Phú) cho biết: Diện tích 1.000m2 mặt ao thả cá hiện nay, trước kia là khu đồng trũng trồng lúa không hiệu quả. Năm 2010, anh bàn với gia đình đào ao thả cá. Không hài lòng với lợi nhuận 15 triệu đồng/năm thả cá truyền thống, anh Quynh lặn lội vào các tỉnh phía Nam học cách nuôi trồng thuỷ sản, và quyết định chọn giống cá lóc bông từ Đồng Tháp đem về nuôi thí điểm. “Đây là năm thứ 4 gia đình tôi gắn bó với con cá lóc bông này.

Với diện tích 1.000m2 mặt ao nuôi cá lóc bông, gia đình tôi thu lãi 150 triệu đồng/năm, lợi nhuận cao gấp chục lần so với trồng lúa và thả cá truyền thồng. Tuy nhiên, vốn đầu tư cho cá lóc bông quá lớn. Trong 6 tháng thả cá lóc bông, gia đình tôi phải đầu tư 400 – 500 triệu đồng tiền giống, thức ăn… cho cá. Vay ngân hàng phải thế chấp tài sản, lãi suất lại cao nên tôi chẳng dám vay. May mắn, tháng 4.2012 tôi được Quỹ HTND cho vay 28 triệu đồng”- anh Quynh tâm sự. Được tiếp vốn, anh mua thêm thức ăn cho cá, mua chiếc máy nghiền nhỏ cá mồi, xây dựng hệ thống chất thải theo đúng quy định.

Anh Quynh được Quỹ HTND tiếp vốn để nuôi cá lóc bông.
Anh Quynh được Quỹ HTND tiếp vốn để nuôi cá lóc bông.

Ông Nguyễn Ngọc Việt (thôn Vinh Phú) cũng nuôi cá lóc bông đã 3 năm mà diện tích ao nuôi mới chỉ vỏn vẹn 500m2. Vì chưa có tiền chuyển ruộng lúa thành ao nên việc nuôi cá của gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Ông đã chạy vạy nhiều nơi nhưng đều không vay được. “Được Quỹ HTND cho vay 28 triệu đồng, tôi đào thêm ao, mua thêm giống về thả, mở rộng quy mô nuôi lên 1.800m2 diện tích mặt nước. Năm 2013, xuất bán hơn 25 tấn cá lóc bông, trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi 200 triệu đồng”.

Thu nhập trên 100 triệu đồng/năm không khó

Ông Nguyễn Văn Luật -Chủ tịch Hội ND xã Nghĩa Lợi cho biết: Đầu năm 2010, chính quyền xã chủ trương vận động, khuyến khích ND chuyển đổi từ diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng, nuôi các loại cây, con có giá trị kinh tế cao. Đến nay, toàn xã có 25ha chuyển đổi từ trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản. Việc tiếp cận được nguồn vốn Quỹ HTND với lãi suất thấp là động lực để các hộ ND ở Nghĩa Lợi mở rộng quy mô, thay đổi phương thức sản xuất.

"Số vốn Quỹ HTND cho vay tuy không nhiều nhưng rất quý đối với ND. Mong muốn của chúng tôi được vay thêm vốn và thời hạn vay dài hơn”.

Anh Vũ Đình Quynh

Ông Luật thông tin thêm: Trước khi giao vốn, các hộ được tập huấn kỹ thuật nuôi cá lóc bông. Năm nào, Hội ND xã cũng phối hợp với Hội ND huyện, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ việc làm tỉnh mở 2 – 3 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ nuôi thủy sản. Tại lớp tập huấn, những thắc mắc, trao đổi của bà con về kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh, địa chỉ mua con giống chất lượng đều được giải đáp. Đầu tư bài bản, nắm chắc kỹ thuật nhiều hộ nuôi cá lóc bông trong xã có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Anh Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Nghĩa Hưng khẳng định: “Nguồn vốn Quỹ HTND không đơn thuần là giúp các hộ ND phát triển kinh tế, mà còn góp phần xây dựng hệ thống chính trị của xã, tổ chức Hội ND. Hội viên, ND được vay vốn không chỉ có trách nhiệm làm cho đồng vốn sinh lời, mà còn có trách nhiệm xây dựng, tăng trưởng nguồn Quỹ HTND”.

Thu Hà (Thu Hà)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem