Công an bắt thêm 5 đối tượng và phát hiện 2 đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 ở Bình Thuận

Bùi Phụ Thứ tư, ngày 13/10/2021 06:30 AM (GMT+7)
Tối 12/10, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đã bắt thêm 5 đối tượng liên quan đến 2 đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 bán cho người dân.
Bình luận 0


Thêm các đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid giả

Theo Công an TP.Phan Thiết, qua đấu tranh và từ lời khai của các đối tượng trong đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 đã triệt phá trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng khác. Cơ quan CSĐT đã thực hiện khám xét nhà các đối tượng và thu giữ nhiều máy tính, tài liệu có liên quan trong vụ án. Cơ quan công an cũng xác định nhóm này đã làm giả hàng trăm giấy xét nghiệm với kết quả âm tính bán cho nhiều người có nhu cầu qua lại các chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Công an bắt thêm 5 đối tượng và phát hiện 2 đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Các đối tượng làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 bị Công an TP.Phan Thiết bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Công an TP.Phan Thiết, các đối tượng đã bị bắt ở 2 đường dây khác nhau, nhưng có liên hệ qua lại với nhóm làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 được triệt phá vào ngày 10/10. Công an TP.Phan Thiết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Trần Xuân Đạt và Diệp Từ Hiếu. Các đối tượng còn lại đang được cơ quan công an điều tra xác định vai trò trong đường dây.

Hiện Công an TP.Phan Thiết vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Bên cạnh việc mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan đến vụ án, Công an TP.Phan Thiết đã cử lực lượng đi thu hồi các giấy xét nghiệm giả mà những người khác đã mua của các đối tượng này.  

Công an TP.Phan Thiết cho biết, manh mối đầu tiên về những giấy tờ giả này được các chiến sĩ Công an TP.Phan Thiết phát hiện vào giữa tháng 9/2021 khi đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Phan Thiết.

Để triệt phá đường dây này, các trinh sát đã phải âm thầm theo dõi gần 1 tháng trời thông qua việc kiểm tra thực hiện quy định của TP.Phan Thiết về việc người ra, vào thành phố phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Từ đó, lực lượng công an phát hiện những điểm bất thường trên các giấy tờ xét nghiệm này. Từ những manh mối mong manh này, lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết đã yêu cầu các chốt kiểm soát, tổ tuần tra lưu động, đội nghiệp vụ ngoài làm công tác chuyên môn phải đặc biệt lưu ý đến các giấy xét nghiệm Covid-19 mà người dân đưa ra trong quá trình tuần tra kiểm soát.

Trinh sát bám các đối tượng làm giả giấy xét nghiệm

Tuy nhiên, việc thu thập chứng cứ của vụ án cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi công an không thể hỏi trực tiếp người cầm giấy xét nghiệm và cũng không thể thu giấy xét nghiệm của người đó để đưa về giám định. Bởi làm như thế sẽ bị lộ, các đối tượng sẽ biết việc làm của mình đã bị "để ý", sẽ dừng hành vi, tiêu hủy chứng cứ. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của việc này, Công an TP.Phan Thiết đã yêu cầu lực lượng liên quan phải thu thập chứng cứ thật nhanh, nhưng phải tuyệt đối bí mật, cẩn trọng trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Công an bắt thêm 5 đối tượng và phát hiện 2 đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid ở Bình Thuận - Ảnh 3.

Tiệm photocopy đã in giấy tờ xét nghiệm Covid-19 giả. (Ảnh: Nguyễn Luân)

Đầu tháng 10, bên cạnh việc tiếp tục thu thập chứng cứ, lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết đã họp đánh giá lại mức độ, sự tinh vi trong hoạt động của các đối tượng và quyết định xác lập chuyên án để tập trung tất cả các lực lượng vào điều tra phá án nhanh. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm cũng đã được điều động để theo dõi từng biến động của đối tượng.Gần 1 tuần sau khi xác lập chuyên án, các chứng cứ mà trinh sát thu thập được đã đủ để xác định 4 đối tượng cầm đầu trong đường dây là Trần Xuân Đạt (SN 1987, trú phường Phú Trinh); Diệp Từ Hiếu (SN 1977, trú phường Phú Trinh); Phùng Thành Tài (SN 1993, trú phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết) và Nguyễn Minh Tiến (SN 1987, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc). Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây này ở nhiều địa phương khác nhau nên việc tổ chức bắt phải đảm bảo bí mật. Nếu trong quá trình bắt 1 đối tượng bị lộ thì các đối tượng còn lại sẽ tiêu hủy chứng cứ. Vì vậy, Công an TP.Phan Thiết đã triển khai nhiều mũi trinh sát, ấn định giờ G để bắt cùng lúc các đối tượng cầm đầu.

Chiều 10/10, 4 mũi trinh sát của Công an TP.Phan Thiết đã đồng loạt bắt 4 đối tượng trong đường dây ở phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết và xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.

Bước đầu các đối tượng khai nhận do biết được nhiều người dân có nhu cầu làm phiếu xét nghiệm test nhanh Covid-19 có kết quả âm tính để đi qua các chốt kiểm soát dịch nên từ giữa tháng 9/2021, các đối tượng bàn nhau làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 để bán.

Công an bắt thêm 5 đối tượng và phát hiện 2 đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid ở Bình Thuận - Ảnh 4.

Lực lượng liên ngành làm việc dưới trời mưa lớn ở các chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: CTV)

Theo đó, đối tượng Trần Xuân Đạt đã đặt Diệp Từ Hiếu là chủ tiệm photocopy trên đường Lê Hồng Phong - TP.Phan Thiết làm khoảng 100 phiếu kết quả xét nghiệm giả của các đơn vị như: Phòng khám T.A, Bệnh viện T.P, Trung tâm Y.T.P.T với giá 15.000 đồng/phiếu. Sau đó Đạt mang đi bán cho Phùng Thành Tài, Nguyễn Minh Tiến và một số người quen ở TP.Phan Thiết và Hàm Thuận Bắc với giá 70.000 đồng/phiếu.

Hiện nay, Công an TP.Phan Thiết đang tiếp tục điều tra và đã cử người đi thu hồi các giấy xét nghiệm mà các đối tượng đã bán. Công an cũng vận động những người đã mua sớm nộp lại giấy giả cho công an.

Người dân đến Bình Thuận đã tiêm đủ vaccine thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày

Chiều 12/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bình Thuận có văn bản hướng dẫn tạm thời việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với người dân đến - về Bình Thuận.

Cụ thể, tất cả các trường hợp người dân trước khi di chuyển về Bình Thuận phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime-PCR hoặc test nhanh trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm.

Với người về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19) thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày và xét nghiệm ngày thứ nhất kể từ ngày về địa phương. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

Những trường hợp chưa đủ liều tiêm vaccine phòng Covid-19 thì cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày; xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.

Những trường hợp chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 thì cách ly y tế tập trung 14 ngày, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương. Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Tất cả các trường hợp trên luôn thực hiện thông điệp 5K.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem