Công an “canh phố Tây”, Tạ Hiện lác đác người đến vui chơi

Phạm Hưng Thứ hai, ngày 11/05/2020 09:45 AM (GMT+7)
Tối ngày 10/5, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát phố Tây Tạ Hiện, để đảm bảo hàng quán tuân thủ điều kiện về phòng chống dịch của y tế và các quy định đã ký kết. Lượng khách đến vui chơi giảm mạnh, một số hàng quán cố tình lấn chiếm vỉa hè đều bị nhắc nhở và xử lý.
Bình luận 0
Ghi nhận thời điểm 21h ngày 10/5, lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý, chốt chặn xe ngay trước phố Tạ Hiện.

Ghi nhận thời điểm 21h ngày 10/5, lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý, chốt chặn xe ngay trước phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hầu hết các hàng quán ở xung quanh phố Tạ Hiện đều trong tình trạng vắng khách, nhân viên ngồi chơi.

Hầu hết các hàng quán ở xung quanh phố Tạ Hiện đều trong tình trạng vắng khách, nhân viên ngồi chơi.

Đi sâu vào bên trong phố Tạ Hiện, lưc lượng chức năng đi tuần tra liên tục khiến hầu hết hàng quán đều chấp hành, không dám lấn chiếm lòng đường. Lượng khách tuy đông hơn khu vực bên ngoài nhưng vẫn khá vắng so với ngày hôm qua (9/5).

Đi sâu vào bên trong phố Tạ Hiện, lưc lượng chức năng đi tuần tra liên tục khiến hầu hết hàng quán đều chấp hành, không dám lấn chiếm lòng đường. Lượng khách tuy đông hơn khu vực bên ngoài nhưng vẫn khá vắng so với ngày hôm qua (9/5).

Theo chia sẻ của một số chủ nhà hàng ở đây, hàng quán bắt đầu mở lại từ đầu tháng 5 nhưng chỉ từ tối 9/5 lượng khách mới đông đúc trở lại.

Theo chia sẻ của một số chủ nhà hàng ở đây, hàng quán bắt đầu mở lại từ đầu tháng 5 nhưng chỉ từ tối 9/5 lượng khách mới đông đúc trở lại.

Hầu hết mọi người khi tới đây đều thoải mái tụ tập cùng bạn bè, không còn cảnh vừa uống bia vừa đeo khẩu trang như trước.

Hầu hết mọi người khi tới đây đều thoải mái tụ tập cùng bạn bè, không còn cảnh vừa uống bia vừa đeo khẩu trang như trước.

Dường như không còn ai nhớ đến dịch Covid-19, các ghế ngồi san sát không còn khoảng cách.

Dường như không còn ai nhớ đến dịch Covid-19, các ghế ngồi san sát không còn khoảng cách.

Chị Thảo (Long Biên) cho biết: “Nghe nói phố Tạ Hiện mới mở cửa trở lại, tôi liền tranh thủ rủ bạn bè cuối tuần lên đây chơi. Tôi cảm thấy khá thoải mái và không lo sợ dịch bệnh bởi mấy tuần nay chưa thấy công bố ca mắc mới trong cộng đồng.”

Chị Thảo (Long Biên) cho biết: “Nghe nói phố Tạ Hiện mới mở cửa trở lại, tôi liền tranh thủ rủ bạn bè cuối tuần lên đây chơi. Tôi cảm thấy khá thoải mái và không lo sợ dịch bệnh bởi mấy tuần nay chưa thấy công bố ca mắc mới trong cộng đồng".

Theo khảo sát, hầu hết tâm lý khách khi tới đây đều không cảm thấy lo sợ dịch Covid-19.

Theo khảo sát, hầu hết tâm lý khách khi tới đây đều không cảm thấy lo sợ dịch Covid-19.

Tới thời điểm 22h, một số quán bên phía trong khu Tạ Hiện bày bàn ghế, lấn chiếm lòng đường đều bị lực lượng chức năng nhắc nhở và xử lý.

Tới thời điểm 22h, một số quán bên phía trong khu Tạ Hiện bày bàn ghế, lấn chiếm lòng đường đều bị lực lượng chức năng nhắc nhở và xử lý.

Ghi nhận thêm một số tuyến phố thu hút giới trẻ mỗi cuối tuần như; Lương Ngọc Quyến, Mã Mây cũng trong tình trạng vắng vẻ tương tự.

Ghi nhận thêm một số tuyến phố thu hút giới trẻ mỗi cuối tuần như; Lương Ngọc Quyến, Mã Mây cũng trong tình trạng vắng vẻ tương tự.

Video: Phố Tạ Hiện vắng vẻ sau dịch Covid-19.



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem