Công an Hà Nội cảnh báo "nóng" về cuốn sách mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 02/11/2021 17:08 PM (GMT+7)
Ngày 2/11, Công an TP.Hà Nội vừa phát đi thông báo liên quan cuốn sách mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Bình luận 0

Cụ thể, Công an TP.Hà Nội cho biết, thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã liên hệ với các cơ quan nhà nước trong và ngoài ngành Tư pháp mời mua cuốn sách "Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính" (gồm 2 tập do Nhà xuất bản Lao động xuất bản tháng 6/2021).

Qua xác minh, đây là cuốn sách mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm chủ biên, Nhà xuất bản Lao động đã đình chỉ phát hành và yêu cầu thu hồi.

Tuy nhiên, hiện nay cuốn sách này vẫn tiếp tục được một số đối tượng giả danh lãnh đạo, công chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp liên hệ, bán cho các cơ quan, đơn vị mặc dù Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp không tham gia xây dựng cũng như phát hành cuốn sách.

Công an Hà Nội cảnh báo "nóng" về cuốn sách giả danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Ảnh 1.

2 cuốn sách giả danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp. (Ảnh: CACC)

Nội dung, chỉ dẫn pháp luật của cuốn sách chưa được cơ quan có thẩm quyền nhà nước giám định, tồn tại nhiều nguy cơ gây sai lệch hiểu biết về mặt pháp luật cho người đọc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội tại Công văn số 10000/VP-NC ngày 20/9/2021, Công an TP.Hà Nội đã có thông báo quán triệt các đơn vị, Công an quận, huyện, thị xã về việc không tham khảo cuốn sách nêu trên trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

Đồng thời, Công an thành phố khuyến cáo cán bộ, chiến sĩ và người dân không sưu tầm và tham khảo cuốn sách nêu trên trong quá trình học tập, nghiên cứu; thông tin để gia đình, bạn bè và người thân nắm được và không sử dụng cuốn sách trên trong quá trình học tập, làm việc.

Ở một diễn biến khác, phía Bộ Tư pháp khẳng định, Bộ không tham gia xây dựng cũng như phát hành cuốn sách này.

Nội dung, chỉ dẫn pháp luật của cuốn sách chưa được cơ quan có thẩm quyền nhà nước giám định, tồn tại nhiều nguy cơ gây sai lệch hiểu biết về mặt pháp luật cho người đọc.

Trước đó, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết, việc mạo danh in quyển sách nói trên ảnh hưởng đến uy tín cá nhân Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp.

Đặc biệt, với một cuốn sách được coi là cẩm nang trong áp dụng pháp luật (lại là luật mới được sửa đổi, phạm vi áp dụng bao phủ mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với 215 chức danh được xử phạt, 16 loại cơ quan thực hiện xử phạt vi phạm hành chính), nếu có những sai sót trong nội dung dẫn đến áp dụng sai, thiếu thống nhất sẽ gây những hậu quả khó lường.

Cũng liên quan đến việc in ấn và bán sách, ngày 10/9, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) đã có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành cảnh báo hành vi mạo danh cán bộ của Cục để bán tài liệu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem