Công an Hải Phòng phá đường dây ma túy liên tỉnh Điện Biên - Hài Phòng, thu giữ 9 bánh heroin

Nguyễn Đại Thứ sáu, ngày 21/04/2023 10:24 AM (GMT+7)
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.Hải Phòng và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 1 - Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp phá đường dây ma túy liên tỉnh Điện Biên - Hài Phòng, thu giữ 9 bánh heroin.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, qua công tác trinh sát, phối hợp xử lý thông tin, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.Hải Phòng và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 1 - Cảnh sát biển Việt Nam thời gian gần đây đã phát hiện trên địa bàn Hải Phòng có một số đối tượng cấu kết, móc nối với đồng bọn ở tỉnh Điện Biên lập một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Đáng quan ngại là phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này vô cùng tinh vi, xảo quyệt. Để qua mắt lực lượng chức năng, mọi di biến động của chúng đều vô cùng kín kẽ và biến hoá khôn lường.

Công an Hải Phòng phá đường dây ma túy liên tỉnh Điện Biên - Hài Phòng, thu giữ 9 bánh heroin - Ảnh 1.

Các đối tượng Ly A Minh, Giàng A Minh và 9 bánh heroin. Ảnh: CAHP

Với tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, từng bước đẩy lùi “cái chết trắng” ra khỏi cuộc sống cộng đồng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 1 - Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng chức năng khác chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý liên tỉnh lớn kể trên.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, lực lượng trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhất của đơn vị được tung ra nhanh chóng vào cuộc cùng các trinh sát lực lượng bạn tiến hành thu thập tài liệu, lần tìm dấu vết hoạt động của các đối tượng. Sau một thời gian kiên trì đeo bám, với bản lĩnh và nghiệp vụ tinh thông, trinh sát nắm được nguồn tin chính xác là trong 2 ngày 16 và 17/4, các đối tượng trong đường dây sẽ thực hiện phi vụ vận chuyển trái phép một số lượng lớn ma túy từ tỉnh Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ. Một kế hoạch vây bắt bài bản, khoa học, chi tiết với nhiều tình huống đặt ra đã được dựng lên theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Theo đó, đúng 7h25’ ngày 17/4, tại khu vực ngã ba Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, các mũi trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 1 - Cảnh sát biển Việt Nam và Đội Kiểm soát - Cục Hải quan Hải Phòng đồng loạt tiếp cận, bắt gọn 2 đối tượng, gồm: Ly A Minh, sinh năm 2005 và Giàng A Minh, sinh năm 2001, đều trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ gồm 9 bánh heroine có trọng lượng 3,18kg và một số vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Ly A Minh và Giàng A Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 2 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tập trung mở rộng án, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ đối với đối tượng N.T.N, sinh 1970, ở thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng, cùng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem