Hà Nội: Công an Sóc Sơn điều tra vụ nhóm người lạ tự ý đến niêm phong tài sản, ngăn cản người dân vào nhà

Kim Duyên - Quang Minh Thứ năm, ngày 25/08/2022 13:11 PM (GMT+7)
Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã tiếp nhận đơn thư của người dân về việc xưởng sản xuất tại Công ty trà Hoàng Long (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) và nhà dân nằm trong khuôn viên này bị phong tỏa, chiếm giữ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt ngày 24/8, ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Trưởng Công an huyện Sóc Sơn cho hay, đơn vị đã nhận được đơn của gia đình ông Nguyễn Đức Lai. 

Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

"Chúng tôi đã nhận được đơn và đã đưa vào khung 1 để tổ chức xác minh, làm rõ. Còn theo quy định, quá trình giải quyết, xác minh luật đều có quy định về thời hạn. 

Công an huyện Sóc Sơn đang trong quá trình điều tra. Hết thời hạn, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định khởi tố hay không khởi tố hoặc đình chỉ vụ án. Sau đó sẽ thông tin tới báo chí", vị Phó Trưởng Công an huyện Sóc Sơn thông tin.

Về việc người dân phản ánh vụ việc có dấu hiệu xâm phạm chỗ ở, vị Phó Trưởng Công an huyện Sóc Sơn cho hay, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.

Hà Nội: Công an Sóc Sơn điều tra vụ nhóm người lạ tự ý đến niêm phong tài sản, ngăn cản người dân vào nhà - Ảnh 1.

Cửa vào xưởng sản xuất và nhà ở của ông Lai đã bị khóa, che bởi một tấm bạt lớn. Ảnh:. Q.M

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi (ở xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) cho hay, đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Lai vẫn đang phải ở trong cảnh "màn trời chiếu đất". 

"Hiện tại gia đình tôi vẫn phải mắc màn ngủ ở ngoài, trước cổng xưởng sản xuất. Nhóm người lạ vẫn đang chiếm giữ nhà máy, không cho chúng tôi vào nhà, nhà xưởng. 

Gia đình tôi bị ảnh hưởng nặng nề, thiệt hại về kinh tế khi nhà máy chè không thể vận hành được, công nhân không thể đến công ty làm việc. Tinh thần của gia đình tôi bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi vụ việc xảy ra", ông Lai nói.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Lai và bà Trần Thị Nhi (ở đường 2, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) chủ khu nhà xưởng sản xuất trà Hoàng Long gửi đơn đến Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt kêu cứu.

Hà Nội: Công an Sóc Sơn điều tra vụ nhóm người lạ tự ý đến niêm phong tài sản, ngăn cản người dân vào nhà - Ảnh 3.

Hiện tại gia đình ông Lai, bà Nhi phải mắc màn ngủ trước cửa lối vào nhà xưởng, nhà ở. Ảnh: H.T

Trong đơn, hai vợ chồng ông Lai trình bày, hiện gia đình đang sở hữu 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V803812 và số L.947089 do UBND huyện Sóc Sơn cấp. Cả 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều ở địa chỉ số 36B, đường 2, xã Phủ Lỗ.

Tại 2 thửa đất nêu trên, gia đình ông Lai xây dựng một ngôi nhà 3 tầng để cả gia đình ở và khu nhà xưởng sản xuất trà Hoàng Long rộng 8.000m2. Gia đình ông Lai sinh sống, làm việc và duy trì sản xuất ổn định trong khu vực này từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên, ngày 17/4 xuất hiện một nhóm người lạ mặt đến Công ty của gia đình ông Lai đưa một tờ giấy thông báo có chữ ký tên Nguyễn Phương Hưng, đồng thời niêm phong toàn bộ nhà xưởng, yêu cầu các thành viên trong gia đình và công nhân ra ngoài. Mặc dù, hai vợ chồng ông Lai không biết ông Nguyễn Phương Hưng là ai.

Ngay sau đó, gia đình ông Lai đã báo cho Công an xã Phù Lỗ, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Hà Nội: Công an Sóc Sơn điều tra vụ nhóm người lạ tự ý đến niêm phong tài sản, ngăn cản người dân vào nhà - Ảnh 4.

Hình ảnh một số xe ô tô đỗ chắn đường vào nhà, nhà xưởng của gia đình nhà ông Lai. Ảnh: T.N.

Bà Trần Thị Nhi cho biết thêm, trước đó, gia đình bà có vay một số tiền lớn của một người đàn ông ở quận Cầu Giấy, Hà Nội để duy trì hoạt động sản xuất. Giá trị đất đai hai vợ chồng ông bà đang sở hữu đủ khả năng trả nợ, nhưng hiện nhóm người lạ đã tự ý đến niêm phong tài sản, không cho gia đình sử dụng.

Trưởng Công an xã Phù Lỗ - Đỗ Minh Quyền cho hay, sau khi nhận được phản ánh của công dân về vụ việc, đơn vị đã xuống hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc, yêu cầu các bên đảm bảo trật tự an ninh tại địa phương.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết thêm, nhóm người đến chiếm giữ nhà, kho xưởng của nhà dân có dấu hiệu xâm phạm chỗ ở của công dân. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, làm rõ và bảo vệ người dân.

Còn trường hợp giữ các bên có vay mượn, giao dịch thì đó giao dịch dân sự, khi xảy ra tranh chấp các bên sẽ gửi đơn lên tòa án dân sự. Sau đó, Cục thi hành án dân sự sẽ là đơn vị thi hành án, giải quyết theo quy định của pháp luật. Còn việc cá nhân, tổ chức tự ý đến chiếm chỗ ở hoặc niêm phong tài sản của công dân là hoàn toàn không đúng quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem