Công an TP.HCM: Xây dựng thế trận chống dịch Covid-19 từ dân

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 04/08/2021 12:34 PM (GMT+7)
Theo Công an TP.HCM, điểm nổi bật của các mô hình này là huy động sức dân tại chỗ để tự kiểm soát những người ra vào tại các con hẻm, khu phố nơi họ đang sinh sống.
Bình luận 0

Thời gian qua, trước những chuyển biến phức tạp của dịch Covid-19, Công an TP.HCM đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trong đó, mô hình dân phòng tự quản, "hàng rào mềm" ở các khu phố, con hẻm với sự tham gia của người dân đã mang lại hiệu quả tích cực.

Nhiều mô hình tự quản của dân

TP nhận định dịch bệnh lây nhiễm vào cộng đồng bằng 2 con đường chính, một là do người nơi khác đi vào địa bàn gây lây nhiễm và hai là do người dân trong địa bàn đi ra ngoài bị lây nhiễm, sau đó mang dịch trở về.

Trung úy Phan Đình Linh, cảnh sát khu vực Công an phường 1 (quận 5) cho biết, tất cả các quận, huyện trong thành phố, mà đặc biệt là các quận trung tâm luôn có lượng người tham gia giao thông đông, phức tạp nên sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

Do đó, anh đã chủ động đề xuất ý tưởng vận động người dân tại các con hẻm thành lập tổ dân phòng tự quản, chốt chặn ở đầu các hẻm nhằm kiểm soát việc đi lại, ra vào của nhân dân.

Theo đó, mỗi con hẻm vận động khoảng từ 8-12 người là nam giới, có độ tuổi từ 18-60. Mỗi ngày, các tổ tự quản sẽ chia làm 4 ca trực, mỗi ca kéo dài 4 tiếng, bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 22 giờ.

Công an TP.HCM: Xây dựng thế trận chống dịch Covid-19 từ nhân dân - Ảnh 2.

Tổ tự quản kiểm soát người ra vào khu phố. Ảnh: CATP

Nhiệm vụ của tổ tự quản là kiểm soát không để người lạ, shipper giao hàng tự do ra vào các con hẻm khi không có lý do và mục đích chính đáng; giám sát việc giao nhận hàng hóa của các hộ dân, giám sát các hộ có F0, hộ bị cách ly; tổ chức phun khử khuẩn trong các con hẻm để phòng dịch; hỗ trợ việc giao nhận và đi mua hàng giúp các hộ khó khăn, hộ neo đơn trong hẻm.

Công an TP.HCM: Xây dựng thế trận chống dịch Covid-19 từ nhân dân - Ảnh 3.

Xịt khử khuẩn đối với người dân vào khu phố. Ảnh: CATP

Theo trung tá Trần Thanh Hòa, Trưởng Công an Phường 1 (quận 5), từ khi phường triển khai mô hình này đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt: 100% các con hẻm không có người lạ ra vào, không còn tình trạng tụ tập trong hẻm. Người dân tự nguyện và ủng hộ việc lập chốt nên rất ý thức trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

Tương tự, tại phường Đa Kao (quận 1), sau hơn một tuần thí điểm thiết lập "hàng rào mềm" bảo vệ vùng xanh bằng hình thức tự quản ở một số khu vực đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch đã phát động thực hiện trong toàn phường, nhân rộng mô hình nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người dân.

Công an TP.HCM: Xây dựng thế trận chống dịch Covid-19 từ nhân dân - Ảnh 4.

Chốt tình nguyện bảo vệ tại khu phố Thái Bình 2, phường Long Bình, TP.Thủ Đức. Ảnh: CATP

Tại TP.Thủ Đức, lực lượng công an cũng khẩn trương xây dựng mô hình “Khu phố, Tổ dân phố an toàn, không còn Covid”. Từ ngày 30/7 đến ngày 1/8, Công an TP.Thủ Đức đã xây dựng được 4 khu phố, 86 tổ dân phố, 120 hẻm, 4 tuyến đường... thực hiện tự quản. Trong đó, các chốt tình nguyện bảo vệ, triển khai ở những vùng không có ca F0 hoặc đã sạch F0 liên tục trong vòng 7 ngày trở lên.

Các chốt tình nguyện hoạt động theo phương châm 5 tại chỗ, huy động tối đa sự đồng thuận, sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tự phòng, tự quản của nhân dân. 

Nhận được sự đồng thuận cao trong dân

Trước sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19, hầu hết người dân đều có tâm lý e dè, ngại tiếp xúc với người lạ. Thế nên, khi được lực lượng công an vận động tham gia vào những mô hình tự quản để tự bảo vệ mình, người dân rất đồng tình ủng hộ.

Công an TP.HCM: Xây dựng thế trận chống dịch Covid-19 từ nhân dân - Ảnh 5.

Công an thăm, hỏi động viên người dân trực chốt. Ảnh: CATP

Ông Phạm Quang Lâm (P.Đa Kao, quận 1) là một trong những người tình nguyện tham gia vào mô hình này, cho biết: "Tôi thấy anh em công an làm việc rất vất vả, trong khi đó, số lượng khu phong tỏa ngày càng nhiều nên các anh phải trực cả ngày lẫn đêm. Vì vậy, chúng tôi cần góp sức để hỗ trợ, giúp các chiến sĩ giảm tải công việc đồng thời bảo vệ khu phố tránh sự lây lan dịch bệnh. Đây cũng là là cách chúng tôi tự bảo vệ chính mình" - ông Lâm nói.

Trung úy Phan Đình Linh cũng cho biết, từ khi triển khai thực hiện mô hình tự quản, bà con nhân dân các ngõ hẻm đều rất đồng tình ủng hộ.

Ai cũng quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập vào hẻm mình đang sinh sống. Những thành viên tự nguyện tham gia đều đồng lòng, không ngại mưa nắng mà bỏ chốt, cũng không lạm quyền, không tự quyết hay ưu tiên người nhà ra vào.

Ngoài việc góp sức, bà con còn ủng hộ bằng nhiều hình thức khác nhau như ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước xịt khuẩn, găng tay cao su, kính chống giọt bắn… để lực lượng bảo vệ chốt hiệu quả, lâu dài.

"Có thể thấy, việc chốt chặn không cho người lạ và shipper từ bên ngoài vào các hẻm của khu dân cư đã hạn chế rất lớn nguy cơ lây lan của dịch bệnh. Thêm vào đó, việc kiểm soát người dân ra vào, xịt khử khuẩn thường xuyên sẽ góp phần hạn chế rất nhiều nguồn lây của virus. 

Chắc chắn rằng, với sự đồng lòng của nhân dân, thành phố sẽ sớm đánh bay các "vùng đỏ" mở rộng thêm nhiều "vùng xanh" để trở lại nhịp sống bình thường" - trung úy Phan Đình Linh nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem